Ngày 16.9, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại khu vực ven biển của xã Cương Gián (Nghi Xuân) giáp ranh với xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) vẫn xuất hiện việc tạo lùm từ những ngọt cây phi lao ở đầm sát biển để bẫy chim.
Theo quan sát của phóng viên Báo Lao Động, địa điểm này là vị trí nhiều năm trước cũng xảy ra tình trạng bẫy chim di cư. Tuy nhiên, khác với trước đây, người ta thương cắm cò giả bằng xốp trắng để dụ chim cò sà xuống thì nay không thấy cò giả nữa mà chỉ còn lùm cây và que nhựa để dính bẫy.
Ông Nguyễn Xuân Mận - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà - cho biết, Hạt đã tham mưu cho UBND huyện Lộc Hà chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ngăn chặn nạn bẫy chim trời.
Cũng theo ông Mận, việc tuyên truyền năm nay được triển khai sớm để nâng cao ý thức người dân, hạn chế ngay từ đầu việc họ đầu tư mua dụng cụ đánh bẫy.
“So với những năm trước thì tình trạng bẫy bắt chim trời đã giảm rõ rệt. Hiện chỉ còn khoảng 20% so với trước đây. Việc bẫy chim giờ chỉ lén lút không dám công khai như trước. Ở địa bàn Lộc Hà giờ có chăng chỉ là đánh bẫy trên những cây cao hàng chục mét trong vườn nhà dân nên lực lượng chức năng gặp khó để phá dỡ bẫy”, ông Mận nói.
Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân cũng cho biết, đã tăng cường tuyên truyền, ra quân xử lý nạn bẫy chim trời. Tuy nhiên, vẫn chưa xử lý triệt để được.
Ông Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, hiện nay, lực lượng kiểm lâm ở các huyện, thị đang tăng cường kiểm tra, ngăn chặn nạn bẫy chim trời trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh.
Theo ông Huấn, nạn bẫy bắt chim trời ngày càng tinh vi. Trước đây, một số người đánh bẫy thường sử dụng tấm xốp tạo hình giống con cò để giăng bẫy, dễ bị lực lượng chức năng phát hiện, phá dỡ. Hiện nay, họ chỉ cắm những que đã dính nhựa nhỏ trên lùm cây để lực lượng chức năng khó phát hiện.
Theo ông Huấn, mấy năm gần đây, việc bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ chim di cư được lực lượng chức năng Hà Tĩnh ra quân rất quyết liệt, nghiêm túc. Bởi vậy, nạn bẫy bắt chim trời, giết mổ, ăn thịt động vật hoang dã đã giảm rất rõ rệt.
Tuy nhiên, ông Huấn cũng thừa nhận vẫn rất khó để ngăn chặn được triệt để nạn bẫy bắt chim trời. Bởi với một số người dân ven biển, lâu nay nghề bẫy bắt chim trời mang lại nguồn thu rất lớn cho họ.
Thêm nữa, thịt chim là món ăn khoái khẩu của nhiều người nên khi còn có nhu cầu tiêu thụ thì sẽ có nguồn cung. Trong khi đó, lực lượng chức năng mỏng, không phải ngày nào cũng thường xuyên đi kiểm tra, ngăn chặn được.