Truy quét các điểm bẫy tận diệt chim trời

QUẢNG AN |

HUẾ - Để bảo vệ các loài chim trời trong mùa cao điểm di cư, lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế tháo gỡ, tiêu hủy hàng trăm phương tiện, dụng cụ bẫy chim.

Ngày 9.9, ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tháng 9, 10 hàng năm là mùa các loài chim thường di cư trên những cánh đồng, các lùm cây ven đầm phá thuộc địa bàn. Cùng với đó tình trạng bẫy, bắt chim trời với nhiều hình thức khác nhau làm ảnh hưởng không nhỏ đến quần thể chim di cư đang tìm nơi trú ngụ.
Ngày 9.9, ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tháng 9, 10 hàng năm là mùa các loài chim thường di cư trên những cánh đồng, các lùm cây ven đầm phá thuộc địa bàn. Cùng với đó tình trạng bẫy, bắt chim trời với nhiều hình thức khác nhau làm ảnh hưởng không nhỏ đến quần thể chim di cư đang tìm nơi trú ngụ.
Theo ông Tuấn, ngay từ đầu mùa mưa, để ngăn chặn tình trạng bẫy, bắt chim trời mùa di cư, lực lượng Kiểm lâm huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truy quét và ra quân tháo gỡ, tiêu hủy hàng loạt bẫy các loại.
Theo ông Tuấn, ngay từ đầu mùa mưa, để ngăn chặn tình trạng bẫy, bắt chim trời mùa di cư, lực lượng Kiểm lâm huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truy quét và ra quân tháo gỡ, tiêu hủy hàng loạt bẫy các loại.
Cụ thể, trên địa bàn huyện Phú Lộc tháo gỡ được 515 cò mồi xốp; tại địa bàn huyện Phú Vang tháo gỡ khoảng 20m lưới; tại địa bàn thị xã Hương Thủy thu gom 100 que tre dính keo, 50 que tre có gắn bọc ni lông màu trắng để dụ cò… và tháo gỡ thả về môi trường tự nhiên nhiều cá thể cò bị mắc bẫy.
Cụ thể, trên địa bàn huyện Phú Lộc tháo gỡ được 515 cò mồi xốp; tại địa bàn huyện Phú Vang tháo gỡ khoảng 20m lưới; tại địa bàn thị xã Hương Thủy thu gom 100 que tre dính keo, 50 que tre có gắn bọc ni lông màu trắng để dụ cò và tháo gỡ thả về môi trường tự nhiên nhiều cá thể cò bị mắc bẫy.
“Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm lâm trực thuộc phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, truy quét nhằm tháo dỡ, thu hồi triệt để các phương tiện, dụng cụ bẫy bắt chim trái phép. Đặc biệt, triệt phá các tụ điểm mua, bán chim tự nhiên. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật“, ông Tuấn nói.
“Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm lâm trực thuộc phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, truy quét nhằm tháo dỡ, thu hồi triệt để các phương tiện, dụng cụ bẫy bắt chim trái phép. Đặc biệt, triệt phá các tụ điểm mua, bán chim tự nhiên. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật“, ông Tuấn nói.
Mới đây, Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có văn bản đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp thực hiện tuyên truyền để thay đổi nhận thức của Phật tử về phóng sinh, tuyệt đối không mua các cá thể chim để phóng sinh vì đây là hoạt động tiếp tay cho các hành vi săn bẫy chim hoang dã trái phép.
Mới đây, Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có văn bản đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp thực hiện tuyên truyền để thay đổi nhận thức của Phật tử về phóng sinh, tuyệt đối không mua các cá thể chim để phóng sinh vì đây là hoạt động tiếp tay cho các hành vi săn bẫy chim hoang dã trái phép.
Ngoài ra, đề nghị không cho phép người dân vào khuôn viên các chùa để mua bán chim phóng sinh. Khi phát hiện mua bán chim hoang dã, người dân hãy liên hệ số điện thoại đường dây nóng (08.4477.3030) để cơ quan chức năng phối hợp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.
Ngoài ra, đề nghị không cho phép người dân vào khuôn viên các chùa để mua bán chim phóng sinh. Khi phát hiện mua bán chim hoang dã, người dân hãy liên hệ số điện thoại đường dây nóng (08.4477.3030) để cơ quan chức năng phối hợp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.
Thu giữ các máy phát âm thanh thu hút để bẫy chim trời.
Thu giữ các máy phát âm thanh thu hút để bẫy chim trời.

Ông Tuấn cho rằng, việc phóng sinh là rất tốt, nhưng cứ khoảng 100 con chim được phóng sinh thì có khoảng 40 con chết do dịch bệnh và bị nhốt quá lâu. Trong khi đó, những con sống được thì dễ bị bắt lại. Hiện nay, lực lượng kiểm lâm đang tiến hành kiểm tra các cơ sở nhà hàng, khi phát hiện tình trạng nuôi, nhốt kinh doanh chim trời sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế - Lê Ngọc Tuấn cho rằng, việc phóng sinh là rất tốt, nhưng cứ khoảng 100 con chim được phóng sinh thì có khoảng 40 con chết do dịch bệnh và bị nhốt quá lâu. Trong khi đó, những con sống được thì dễ bị bắt lại. Hiện nay, lực lượng kiểm lâm đang tiến hành kiểm tra các cơ sở nhà hàng, khi phát hiện tình trạng nuôi, nhốt kinh doanh chim trời sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

QUẢNG AN
TIN LIÊN QUAN

Chợ chim trời tồn tại hàng chục năm ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tình trạng buôn bán chim trời tồn tại ở TP Quảng Ngãi hàng chục năm. Chim trời bị tận diệt, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học…

Lão nông nhường đất, dành cả cuộc đời để gìn giữ chim trời

Phương Anh |

Dân gian có câu: “Chim trời cá nước - ai bắt được nấy ăn”. Ấy vậy mà ở một vùng quê Sóc Trăng, có một lão nông đã hi sinh nguồn lợi từ mảnh vườn, không quản nắng mưa, khó khăn, vất vả, dành cả cuộc đời để nuôi và bảo vệ chim trời như bảo vệ chính những người thân của mình.

Bắt chim trời làm mồi nhậu, hủy hoại môi trường, hại luôn nền kinh tế

Thanh Hải |

Mỗi đôi chim yến có thể cho ra 2 - 3 tổ trong 1 năm. Một tổ yến có giá trị hơn 1,5 triệu đồng. Bởi vậy, giá trị yến sào thu hoạch tại Quảng Nam đạt cả trăm tỉ đồng mỗi năm. Thế nhưng, chỉ vì phục vụ khách nhậu bình dân, tại địa phương này đang rộ lên nạn săn bắt chim yến theo kiểu tận diệt.

Hữu nghị, hợp tác là dòng chảy chính trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Khánh Minh |

Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18.1.1950. Hai quốc gia trở thành Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vào năm 2008. Hữu nghị, hợp tác là dòng chảy chính trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc hơn 73 năm qua.

Xe máy xúc xuất hiện tại điểm trường bị phụ huynh phản đối sáp nhập

Trương Văn |

Giữa lúc vụ việc "gần 60 học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng" đang trong giai đoạn căng thẳng, phụ huynh đang tập trung về điểm trường cũ thôn Nam Yên để phản đối sáp nhập trường thì một xe máy xúc không rõ thuộc đơn vị nào xuất hiện, muốn tiến vào trường nhưng bị người dân ngăn lại.

Cận cảnh hoang tàn khu đô thị trăm tỉ xây chui trên đất vàng

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Dù không được cấp phép nhưng hàng loạt dãy nhà vẫn mọc lên tại Dự án Điềm Thụy Centre Point. Sau khi bị cơ quan chức năng xử lý, đến nay khu đô thị này trở nên hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm.

Ca sĩ Hà Thanh Xuân chia tay "vua cá koi" sau 1 năm đám cưới, khẳng định chưa đăng kí kết hôn

DI PY |

Sau những hoài nghi về tin đồn "rạn nứt" với doanh nhân Thắng Ngô, ca sĩ Hà Thanh Xuân lên tiếng khẳng định, cả hai chưa đăng kí kết hôn, cô cũng sống một mình suốt 1 năm nay.

Đâm vào đuôi xe tải, 3 thanh niên đi xe máy thương vong

THANH TUẤN |

Ngày 10.9, cơ quan Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người thương vong.

Chợ chim trời tồn tại hàng chục năm ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tình trạng buôn bán chim trời tồn tại ở TP Quảng Ngãi hàng chục năm. Chim trời bị tận diệt, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học…

Lão nông nhường đất, dành cả cuộc đời để gìn giữ chim trời

Phương Anh |

Dân gian có câu: “Chim trời cá nước - ai bắt được nấy ăn”. Ấy vậy mà ở một vùng quê Sóc Trăng, có một lão nông đã hi sinh nguồn lợi từ mảnh vườn, không quản nắng mưa, khó khăn, vất vả, dành cả cuộc đời để nuôi và bảo vệ chim trời như bảo vệ chính những người thân của mình.

Bắt chim trời làm mồi nhậu, hủy hoại môi trường, hại luôn nền kinh tế

Thanh Hải |

Mỗi đôi chim yến có thể cho ra 2 - 3 tổ trong 1 năm. Một tổ yến có giá trị hơn 1,5 triệu đồng. Bởi vậy, giá trị yến sào thu hoạch tại Quảng Nam đạt cả trăm tỉ đồng mỗi năm. Thế nhưng, chỉ vì phục vụ khách nhậu bình dân, tại địa phương này đang rộ lên nạn săn bắt chim yến theo kiểu tận diệt.