Vẫn chưa thể cưỡng chế hết công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

HOA LÊ- TRẦN VƯƠNG |

Đại diện UBND xã Minh Phú khẳng định 18 công trình vi phạm trên đất rừng ở thôn Lâm Trường, xã Minh Phú (Sóc Sơn) không đạt kế hoạch cưỡng chế xong trong tháng 12.

Trao đổi với PV ngày 11.1, ông Ngô Văn Cam - Trưởng thôn Lâm Trường cho biết: "Trong sáng ngày 10.1, tôi vừa đi họp với lãnh đạo xã để thông báo về việc tiếp tục cưỡng chế các công trình vi phạm tại thôn".

Theo ông Cam, việc cưỡng chế các công trình vi phạm tại thôn Lâm Trường bị chậm. Nguyên nhân việc cưỡng chế chậm là các công trình rất nhiều. Trong đó, có việc người dân có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng về việc không nhận được thông tin đầy đủ việc cưỡng chế, đề nghị tạm dừng việc này để chờ kết luận toàn diện của thanh tra...

Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương có quyết định cưỡng chế chính thức và tổ chức thực hiện, người dân vẫn nghiêm túc chấp hành.

"Do việc thực hiện kế hoạch cưỡng chế xong trong năm 2018 không thực hiện được nên lãnh đạo huyện, xã đang tiếp tục yêu cầu tiến hành xử lý, đặc biệt, với một số hộ còn lại", ông Cam nói.

Trong 18 công trình vi phạm trật tự xây dựng, gia đình ông Cam cũng có một công trình thuộc danh sách trên. Trao đổi về công trình vi phạm của gia đình, ông Cam cho biết đã thực hiện theo đúng quyết định xử lý của địa phương. Đặc biệt, hồi tháng 12.2018, công trình khu du lịch Thiên Phú Lâm của gia đình ông đã bị cưỡng chế một số phần vi phạm.

Cũng trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Tâm- Phó Chủ tịch UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã tiến hành xử lý, cưỡng chế được 15/18 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn"

"Việc xử lý các công trình vi phạm thực hiện chậm so với kế hoạch của lãnh đạo huyện giao và UBND xã đang cố gắng phối hợp với các cơ quan chức năng để trong tháng 1 này sẽ tiếp tục giải quyết, xử lý các trường hợp vi phạm còn lại", ông Tâm thừa nhận.

Bên cạnh đó, Chánh thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết: Thanh tra thành phố vẫn đang làm việc đúng quy trình, trình tự về thời gian liên quan tới việc thanh tra đất đai trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Theo đó, thời gian Thanh tra kéo dài 45 ngày. Sau đó đoàn thanh tra sẽ viết báo cáo Thanh tra. “Việc này sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật”, ông Nguyễn An Huy nói.

Trước đó, ngày 6.12.2018, ông Vương Văn Bút – Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chủ trì cuộc họp bàn công tác xử lý 18 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất lâm nghiệp tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú.

UBND huyện Sóc Sơn yêu cầu tổ chức cưỡng chế toàn bộ các công trình vi phạm của 18 chủ đầu tư từ ngày 15-20.12.

Ban Quản lý rừng PH-ĐD Hà Nội phải báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động các chủ đầu tư tự khắc phục vi phạm. Bên cạnh đó, Ban báo cáo đề xuất UBND huyện xử lý 18 trường hợp vi phạm trật tự xây  dựng trên đất lâm nghiệp do đơn vị quản lý. Ngoài ra, tiếp tục rà soát các hộ không chấp hành thanh lý Hợp đồng giao khoán, bảo vệ rừng.

Nếu sau ngày 8.12, Ban Quản lý rừng PH-ĐD Hà Nội chưa thực hiện các nội dung trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến về nội dung trên để UBND xã Minh Phú tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm của 18 chủ đầu tư.

HOA LÊ- TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xây vượt hạn mức đất rừng Sóc Sơn là “vi phạm hành chính”

VƯƠNG TRẦN |

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản trả lời ý kiến cử tri về xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Toàn bộ đất rừng Sóc Sơn vào "tầm ngắm" của Thanh tra Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng còn lại trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Toàn bộ diễn biến vụ vi phạm xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn

Hà Phương - Hoa Lê - Văn Thắng |

Năm 2006, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm sau khi kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất rừng tại lâm trường Sóc Sơn và 9 xã khác. Hiện đã có 5/18 công trình xây dựng đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - Bảo vệ môi trường (Sóc Sơn, Hà Nội) tự tháo dỡ, các công trình còn lại sẽ bị xử lý khi có kết luận cuối cùng của Thanh tra TP công bố trong tháng 1.2019.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Hà Nội: Xây vượt hạn mức đất rừng Sóc Sơn là “vi phạm hành chính”

VƯƠNG TRẦN |

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản trả lời ý kiến cử tri về xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Toàn bộ đất rừng Sóc Sơn vào "tầm ngắm" của Thanh tra Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng còn lại trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Toàn bộ diễn biến vụ vi phạm xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn

Hà Phương - Hoa Lê - Văn Thắng |

Năm 2006, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm sau khi kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất rừng tại lâm trường Sóc Sơn và 9 xã khác. Hiện đã có 5/18 công trình xây dựng đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - Bảo vệ môi trường (Sóc Sơn, Hà Nội) tự tháo dỡ, các công trình còn lại sẽ bị xử lý khi có kết luận cuối cùng của Thanh tra TP công bố trong tháng 1.2019.