Toàn bộ đất rừng Sóc Sơn vào "tầm ngắm" của Thanh tra Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng còn lại trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội vừa có yêu cầu Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng còn lại trên địa bàn huyện Sóc Sơn (ngoài phạm vi thanh tra toàn diện tại địa bàn các xã Minh Trí, Minh Phú, khu vực các hồ: Đồng Quan, Hàm Lợn, Đồng Đò và một số hồ lớn khác).

UBND TP. Hà Nội cũng giao cho Thanh tra thành phố chủ trì cùng các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng và UBND huyện Sóc Sơn rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn.

Nội dung chỉ đạo trên của UBND TP. Hà Nội nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP. Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn tại Văn bản số 2664/VPCP-V.I ngày 22.5.2006 của Văn phòng Chính phủ trước ngày 15.12.2018.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, đảm bảo kết luận đầy đủ, chính xác, khách quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1.2.2019.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, ngày 22.10, Thanh tra TP. Hà Nội chính thức công bố quyết định thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn); thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày, bắt đầu từ ngày công bố quyết định thanh tra.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Toàn bộ diễn biến vụ vi phạm xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn

Hà Phương - Hoa Lê - Văn Thắng |

Năm 2006, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm sau khi kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất rừng tại lâm trường Sóc Sơn và 9 xã khác. Hiện đã có 5/18 công trình xây dựng đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - Bảo vệ môi trường (Sóc Sơn, Hà Nội) tự tháo dỡ, các công trình còn lại sẽ bị xử lý khi có kết luận cuối cùng của Thanh tra TP công bố trong tháng 1.2019.

Nói phá phủ Thành Chương là phí, Bí thư Sóc Sơn nhận đủ "gạch đá"

VƯƠNG TRẦN |

“Tôi từng nói chuyện nếu phá Việt phủ Thành Chương thì phí là như thế. Và sau câu nói này tôi “nhận đủ gạch đá xây nhà 20 tầng” – Bí thư huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương nói.

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Xuân Hải |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Toàn bộ diễn biến vụ vi phạm xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn

Hà Phương - Hoa Lê - Văn Thắng |

Năm 2006, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm sau khi kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất rừng tại lâm trường Sóc Sơn và 9 xã khác. Hiện đã có 5/18 công trình xây dựng đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - Bảo vệ môi trường (Sóc Sơn, Hà Nội) tự tháo dỡ, các công trình còn lại sẽ bị xử lý khi có kết luận cuối cùng của Thanh tra TP công bố trong tháng 1.2019.

Nói phá phủ Thành Chương là phí, Bí thư Sóc Sơn nhận đủ "gạch đá"

VƯƠNG TRẦN |

“Tôi từng nói chuyện nếu phá Việt phủ Thành Chương thì phí là như thế. Và sau câu nói này tôi “nhận đủ gạch đá xây nhà 20 tầng” – Bí thư huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương nói.

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Xuân Hải |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.