Ước mơ nhà ở giá rẻ cho người lao động nghèo trở thành sự thật

Hữu Long - Hà Phương - Sơn Tùng |

Khu Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Đồng Văn II (tỉnh Hà Nam) đi vào hoạt động sẽ giải quyết hàng ngàn nhà ở giá rẻ cho người lao động. Chưa bao giờ, giấc mơ sở hữu nhà ở của công nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam lại đến gần như vậy…

Gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tại buổi thị sát việc triển khai xây dựng Thiết chế Công đoàn (Khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam) chiều 19.5, nhiều người lao động xúc động trước hình ảnh một vị Thủ tướng chân thành, gần gũi, quan tâm chu đáo đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động.

Ước mơ sở hữu nhà ở giá rẻ của công nhân tại Hà Nam sớm thành hiện thực.
Ước mơ sở hữu nhà ở giá rẻ của công nhân tại Hà Nam sớm thành hiện thực.

Chị Nguyễn Đức Khang – Công nhân Cty TNHH Tư vấn thương mại Thành Công Xanh (tỉnh Hà Nam), báo cáo với Thủ tướng: Với mức lương khoảng 12 triệu đồng/ tháng, 2 vợ chồng chị chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình. Lương thấp nên ước mơ có một ngôi nhà đối với anh chị là điều xa xỉ.

“Vừa rồi, tôi được công đoàn công ty thông báo tổ chức công đoàn sẽ bán nhà giá rẻ cho công nhân có thu nhập thấp, chúng tôi rất vui mừng. Vậy là từ đây, ước mơ về một ngôi nhà cho công nhân nghèo của chúng tôi đã trở thành hiện thực” – chị Khang xúc động nói.

Tâm trạng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng là cảm xúc chung của nhiều công nhân được cùng với Thủ tướng xem qua căn hộ mẫu trong khu thiết chế. 

Chia sẻ với Thủ tướng, chị Nguyễn Thị Biển (Công nhân trong khu công nghiệp Đồng Văn 1) nói: Chị và nhiều công nhân sau khi thăm quan đều thấy những căn hộ mẫu này rất đẹp, hiện đại và giá thành phù hợp với công nhân nghèo.  

Các căn hộ giá rẻ được thiết kế hiện đại, chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu đầy đủ của công nhân.
Các căn hộ giá rẻ được thiết kế hiện đại, chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu đầy đủ của công nhân.
Các căn hộ giá rẻ được thiết kế hiện đại, chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu đầy đủ của công nhân.

Thay mặt người lao động trên địa bàn tỉnh, chị Biển cảm ơn Chính phủ, tổ chức công đoàn Việt Nam đã luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của công nhân, nhất là  vấn đề nhà giá rẻ.

Nhắn nhủ với công nhân tại buổi thị sát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, nhiều năm qua, Đảng và Chính phủ luôn quan tâm,  lắng nghe những tâm tư, tình cảm của công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước.

Thủ tướng hoan nghênh Tổng LĐLĐVN đã tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Hà Nam sớm khởi công xây dựng khu thiết chế công nhân trên địa bàn.

Thủ tướng mong muốn Công đoàn Việt Nam tiếp tục là tổ chức đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;  là “cầu nối” giữa Đảng với quần chúng...

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường giới thiệu với Thủ tướng về các hạng mục của dự án Khu thiết chế công đoàn.
Đại diệnTổng LĐLĐVN giới thiệu với Thủ tướng về các hạng mục của dự án Khu thiết chế công đoàn.
Chủ tịch Bùi Văn Cường khẳng định với Thủ tướng, đến quý I/2019 sẽ thực hiện các hoạt động mua bán nhà ở thiết chế công đoàn và hết quý IV/2019 những căn nhà đầu tiên sẽ được bàn giao cho công nhân, người lao động.

“Khi hoàn thành toàn bộ, dự án thiết chế Công đoàn tại tỉnh Hà Nam sẽ tạo chỗ ở cho khoảng 4.000 đến 4.500 đoàn viên là công nhân, người lao động tại  khu công nghiệp” – Chủ tịch Bùi Văn Cường báo cáo với Thủ tướng.

Trong tổng số 976 căn hộ tại khu thiết chế lần này, tổ chức công đoàn dành 208 căn có diện tích 30m2 để cho đoàn viên công đoàn tại khu công nghiệp thuê với giá cho thuê từ 250 ngàn đồng/người/tháng; dành 768 căn còn lại có diện tích từ 30m2 và 45m2 để bán cho đoàn viên công đoàn với giá chỉ từ 150 triệu/căn đến 350 triệu/căn.

Hữu Long - Hà Phương - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".