'Ước mơ của em' đoạt giải nhất cuộc thi clip về văn hóa giao thông

Bích Hà |

Chiều 16.1, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức lễ trao giải cuộc thi video clip "Thanh niên với văn hóa giao thông".

Sau 2 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 100 video clip gửi dự thi. 

Kết thúc cuộc thi, hội đồng giám khảo đã chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, giải Nhất thuộc về tác phẩm "Ước mơ của em" của Đoàn thanh niên Trường Đại học Quy Nhơn. 2 giải Nhì thuộc về 2 tác phẩm: "Mũ bảo hiểm thông minh" của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng và "Câu chuyện của tôi, bài học của bạn" của Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bắc Giang.

Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi còn trao giải cho tác phẩm có lượt chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội facebook cho tác phẩm của lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn (tỉnh Hưng Yên) với tác phẩm "Văn hóa giao thông".

Phát biểu tại lễ trao giải, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái đưa ra cảnh báo: Tại Việt Nam hiện nay, vì tai nạn giao thông, mỗi ngày có khoảng 24 người chết và gần gấp 3 số đó bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến xe máy vẫn chiếm khoảng 70% tổng số vụ tai nạn giao thông; có 30% chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Thông qua cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông", ban tổ chức mong muốn sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền đến mỗi người dân Việt Nam, tăng cường chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, để bảo vệ mình và người khác.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Quản lý giao thông qua mạng xã hội

Thùy Trang |

Từ chiếc đèn giao thông bị hỏng ở quận này, điểm tắt đường mới ở quận kia cho đến những hành vi vi phạm nghiêm trọng như tông xe bỏ chạy,…. tất cả đều được người dân “mách” với Cảnh sát Giao thông (CSGT) Đà Nẵng chỉ bằng một dòng tin, một hình ảnh đăng lên Facebook. Quản lý giao thông qua mạng xã hội, đó là một trong những kênh được Phòng CSGT Đà Nẵng thực hiện hơn 1 năm qua.

Hà Nội cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ: “Thông” tuyến này, “tắc” tuyến khác?

LÊ HOA - TIẾN DŨNG |

Từ ngày 11.1.2018, các loại xe hợp đồng dưới 9 chỗ sẽ bị cấm hoạt động tại 13 tuyến phố trên địa bàn TP.Hà Nội vào khung giờ cao điểm. Nhiều tài xế cho rằng, việc cấm phương tiện hợp đồng dưới 9 chỗ đi vào các tuyến phố đó để giảm thiểu ùn tắc giao thông, nhưng công việc thì vẫn phải đi, do đó cấm tuyến phố này lại “tắc” tuyến phố khác...

Tài xế kiện cảnh sát giao thông ra tòa vì bị phạt lỗi "vượt đèn vàng"

PV |

Không đồng ý vì bị xử phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và giải quyết khiếu nại sai thẩm quyền, nam tài xế đã nộp đơn kiện CSGT thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) ra tòa.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Quản lý giao thông qua mạng xã hội

Thùy Trang |

Từ chiếc đèn giao thông bị hỏng ở quận này, điểm tắt đường mới ở quận kia cho đến những hành vi vi phạm nghiêm trọng như tông xe bỏ chạy,…. tất cả đều được người dân “mách” với Cảnh sát Giao thông (CSGT) Đà Nẵng chỉ bằng một dòng tin, một hình ảnh đăng lên Facebook. Quản lý giao thông qua mạng xã hội, đó là một trong những kênh được Phòng CSGT Đà Nẵng thực hiện hơn 1 năm qua.

Hà Nội cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ: “Thông” tuyến này, “tắc” tuyến khác?

LÊ HOA - TIẾN DŨNG |

Từ ngày 11.1.2018, các loại xe hợp đồng dưới 9 chỗ sẽ bị cấm hoạt động tại 13 tuyến phố trên địa bàn TP.Hà Nội vào khung giờ cao điểm. Nhiều tài xế cho rằng, việc cấm phương tiện hợp đồng dưới 9 chỗ đi vào các tuyến phố đó để giảm thiểu ùn tắc giao thông, nhưng công việc thì vẫn phải đi, do đó cấm tuyến phố này lại “tắc” tuyến phố khác...

Tài xế kiện cảnh sát giao thông ra tòa vì bị phạt lỗi "vượt đèn vàng"

PV |

Không đồng ý vì bị xử phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và giải quyết khiếu nại sai thẩm quyền, nam tài xế đã nộp đơn kiện CSGT thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) ra tòa.