UBND TPHCM chỉ đạo đẩy nhanh thi công các dự án chống sạt lở

MINH QUÂN |

TPHCM – UBND TPHCM yêu cầu các quận huyện và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chống sạt lở để chủ động ứng phó và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngày 1.8, UBND TPHCM có văn bản gửi các quận huyện và đơn vị liên quan về an toàn công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ năm 2022.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở GTVT khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương triển khai thi công hoàn thành các dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 và thực hiện gia cố bờ bao sông Sài Gòn tại 5 vị trí cửa xả; Chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM nếu để xảy ra tình trạng sạt lở, bể bờ bao gây ngập úng trong khu vực các dự án.

Thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị,… khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã có chủ trương đầu tư, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả tiêu thoát nước, chống sạt lở.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu 10 địa phương, gồm: Quận 4, 8, 12, Gò Vấp, huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Thành phố Thủ Đức khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành và quyết toán các công trình phòng chống thiên tại còn tồn đọng, kéo dài nhiều năm.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm có mặt bằng phục vụ thi công hoàn thành dứt điểm các dự án đê kè, thủy lợi nhằm phát huy hiệu quả ngăn triều, chống ngập úng, sạt lở, bảo vệ an toàn khu dân cư.

Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp danh mục, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư và cân đối bố trí vốn cho các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai.

Đồng thời, rà soát tiến độ thực hiện đầu tư các công chậm triển khai thi công hoặc chưa cần thiết ưu tiên vốn đề xuất UBND TPHCM dừng công trình, dự án để chuyển nguồn vốn cho các công trình, dự án khác cấp bách hơn.

Nhiều căn nhà liêu xiêu chếch ra phía bờ rạch Giồng Ông Tố có thể sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Minh Quân
Nhiều căn nhà chờ sập bên bờ rạch Giồng Ông Tố (Thành phố Thủ Đức). Ảnh: Minh Quân

Thống kê, toàn TPHCM ghi nhận 32 vị trí sạt lở tại 7 quận, huyện với tổng chiều dài hơn 17km, ảnh hưởng tới 1.341 hộ dân. Mức độ sạt lở được chia thành hai cấp: Đặc biệt nguy hiểm (12 vị trí) và nguy hiểm (20 vị trí).

Thành phố Thủ Đức với huyện Nhà Bè là hai địa phương có nhiều vị trí sạt lở nhất với 8 điểm. Chỉ riêng khu vực rạch Giồng Ông Tố (xung quanh hai bờ tiếp giáp với cầu Giồng Ông Tố) phường Bình Trưng Tây và An Phú (Thành phố Thủ Đức) có đến 2 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm.

Tiếp đến là huyện Cần Giờ (6 vị trí), quận Bình Thạnh và huyện Bình Chánh (4 vị trí), quận 8 và huyện Hóc Môn (1 vị trí).

Hiện 25/32 vị trí sạt lở đã được lập dự án xây dựng kè với tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án khá chậm hoặc đang "nằm trên giấy". 7 vị trí còn lại chưa có chủ trương đầu tư dự án đê kè.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Yêu cầu xử lý nghiêm các công trình vi phạm lấn chiếm bờ sông

Huyền Trân |

TPHCM - Qua kiểm tra các tuyến đường thủy nội địa, Sở GTVT TPHCM đã phát hiện nhiều trường hợp người dân, doanh nghiệp xây dựng nhà tạm trên dọc bờ sông, kênh – rạch có nguy cơ bị sụp đổ xuống sông rất cao, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đặc biệt trong mùa mưa bão đang diễn ra.

Cảnh báo 32 điểm sạt lở bờ sông nguy hiểm ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Toàn thành phố ghi nhận 32 vị trí sạt lở tại 7 quận huyện với tổng chiều dài hơn 17km, ảnh hưởng 1.341 hộ dân.

TPHCM: Hàng trăm hộ dân sống thấp thỏm nơi sạt lở

MINH QUÂN |

Rất nhiều người dân tại TPHCM đang sống trong thấp thỏm lo sợ bên những dòng sông, rạch bị sạt lở. Điều này càng trở nên lo lắng hơn khi mùa mưa bão đang đến. Trong khi đó, việc triển khai các dự án chống sạt lở đang bị chậm vì vướng đền bù giải tỏa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Yêu cầu xử lý nghiêm các công trình vi phạm lấn chiếm bờ sông

Huyền Trân |

TPHCM - Qua kiểm tra các tuyến đường thủy nội địa, Sở GTVT TPHCM đã phát hiện nhiều trường hợp người dân, doanh nghiệp xây dựng nhà tạm trên dọc bờ sông, kênh – rạch có nguy cơ bị sụp đổ xuống sông rất cao, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đặc biệt trong mùa mưa bão đang diễn ra.

Cảnh báo 32 điểm sạt lở bờ sông nguy hiểm ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Toàn thành phố ghi nhận 32 vị trí sạt lở tại 7 quận huyện với tổng chiều dài hơn 17km, ảnh hưởng 1.341 hộ dân.

TPHCM: Hàng trăm hộ dân sống thấp thỏm nơi sạt lở

MINH QUÂN |

Rất nhiều người dân tại TPHCM đang sống trong thấp thỏm lo sợ bên những dòng sông, rạch bị sạt lở. Điều này càng trở nên lo lắng hơn khi mùa mưa bão đang đến. Trong khi đó, việc triển khai các dự án chống sạt lở đang bị chậm vì vướng đền bù giải tỏa.