Tuyến biên giới Lào Cai: Buôn lậu giảm

Chí Dũng |

Mọi năm, vào dịp cận Tết Nguyên đán, lưu lượng hàng hóa qua cửa khẩu kèm theo tình trạng buôn lậu tại các tuyến biên giới có chiều hướng gia tăng. Nhưng năm nay, ghi nhận của PV Báo Lao Động tại các tuyến biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, tình trạng buôn bán, trao đổi hàng hóa khá thưa vắng.

Cận tết vắng bóng hàng lậu

Vào dịp cuối năm, tại các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tình trạng buôn lậu hàng hóa diễn ra hết sức phức tạp. Các đầu nậu thường lợi dụng tuyến đường mòn vùng biên, tổ chức cho cửu vạn bốc vác hàng ban đêm qua biên giới, khiến cho công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu của lực lượng chức năng trở lên khó khăn. Bên cạnh đó, một số lực lượng có tư tưởng “bảo kê” cho hàng hóa nhập lậu cũng khiến công tác phòng chống buôn lậu trên các tuyến biên giới phức tạp hơn nhiều.

Thế nhưng năm nay, tình trạng buôn lậu qua các tuyến biên giới dịp cận Tết giảm rõ rệt. Một loạt các cửa khẩu ở Lào Cai, hoạt động giao thương hàng hóa diễn ra bình thường, không còn thấy bóng dáng các “con buôn” hay lực lượng cửu vạn bốc dỡ hàng hóa ngồi chờ “ăn hàng” như mọi năm. Tình trạng buôn lậu qua các con đường mòn, tuyến sông cũng không còn, mọi hoạt động được kiểm soát chặt chẽ.

Ghi nhận của Báo Lao Động tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tình trạng buôn lậu đã vắng bóng, hàng hóa qua cửa khẩu được kiểm soát chặt chẽ, không còn tình trạng hàng hóa tuồn qua biên giới như những năm trước. Ngoài ra, trên tuyến sông Nậm Thi, tình trạng buôn lậu hàng hóa cũng được kiểm soát chặt chẽ, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, không để hàng lậu vào Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Minh (đường Nguyễn Huệ, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cho biết: Những năm trước, tình trạng buôn lậu hàng hóa diễn ra nhiều, dịp cận Tết có hàng trăm cửu vạn ngày đêm ăn trực, nằm chờ để khuân vác hàng hóa. Nhưng năm nay, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tình trạng buôn lậu đã không còn.

Lực lượng chức năng quyết liệt vào cuộc

Ông Nguyễn Việt Quang - Cục trưởng Cục Hải Quan tỉnh Lào Cai - cho hay: Khác với mọi năm, năm nay công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu được tiến hành một cách đồng bộ. Lực lượng Hải quan đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, không để hàng lậu về Việt Nam.

“Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã cắt cử lực lượng kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm soát hàng hóa qua cửa khẩu. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị kiểm soát tuyến biên giới các đối tượng thường xuyên vận chuyển hàng hóa bằng đường mòn, đường sông, chính vì thế đến nay, tình trạng buôn lậu đã giảm đáng kể, dịp cận Tết Nguyên đán gần như không còn…” - ông Quang nói.

Thiếu tá Nguyễn Đình Quang - Chính trị viên Đồn Biên Phòng, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - nói rằng: Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm trước, trong và sau Tết, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc kế hoạch của cấp trên, xây dựng kế hoạch, bố trí các lực lượng, tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến buôn lậu pháo nổ, hàng hóa, vũ khí, công cụ hỗ trợ. Qua đó, đã bắt giữ 5 vụ, trong đó có 3 vụ vận chuyển pháo với hơn 700kg pháo các loại; bắt 2 vụ vận chuyển vũ khí thô sơ qua cửa khẩu, thu giữ 14 cây kiếm các loại và hàng trăm con dao…

Đối với công tác phòng chống buôn lậu, đơn vị đã phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không khuân vác hàng lậu, tổ chức ngăn chặn các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng lậu, đặc biệt là tại các điểm nóng trước đây. Do vậy đến nay, cơ bản không còn tình trạng buôn lậu hàng hóa qua biên giới trên địa bàn Lào Cai.

Chí Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ buôn lậu 100 tấn dược liệu: Bắt 2 công chức Hải quan cửa khẩu Chi Ma

Việt Dũng |

Ông Chu Bá Toàn (Phó Chi Cục trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma) và Hoàng Thanh Sơn (công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn) bị điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm liên quan đến đường dây buôn lậu 100 tấn dược liệu.

“Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu có tình trạng buôn lậu xảy ra”

Cường Ngô |

Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh cho biết, người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu hàng giả, hàng nhái trên địa bàn thành phố.

Xử lý 191 nghìn vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

VƯƠNG TRẦN |

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 11 tháng đầu năm các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 191 nghìn vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 20 nghìn tỉ đồng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vụ buôn lậu 100 tấn dược liệu: Bắt 2 công chức Hải quan cửa khẩu Chi Ma

Việt Dũng |

Ông Chu Bá Toàn (Phó Chi Cục trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma) và Hoàng Thanh Sơn (công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn) bị điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm liên quan đến đường dây buôn lậu 100 tấn dược liệu.

“Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu có tình trạng buôn lậu xảy ra”

Cường Ngô |

Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh cho biết, người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu hàng giả, hàng nhái trên địa bàn thành phố.

Xử lý 191 nghìn vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

VƯƠNG TRẦN |

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 11 tháng đầu năm các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 191 nghìn vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 20 nghìn tỉ đồng.