“Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu có tình trạng buôn lậu xảy ra”

Cường Ngô |

Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh cho biết, người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu hàng giả, hàng nhái trên địa bàn thành phố.

Ngày 6.1, Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã có buổi làm việc với Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh để bàn về các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu; bình ổn thị trường dịp Tết, nhất là đối với mặt hàng thịt lợn; các giải pháp chống, ngăn chặn gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm, đặc biệt trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Đoàn kiểm tra do ông Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT làm trưởng đoàn cùng ông Nguyễn Quang Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kế hoạch Tài chính (Tổng cục QLTT); ông Cao Xuân Luật - Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Quang Khuy - Đội trưởng Đội QLTT số 4, cùng nhiều đại biểu liên ngành liên quan.

Khảo sát tình hình hàng hóa tại chợ trung tâm Móng Cái, ông Phạm Quang Khuy - Đội trưởng Đội QLTT số 4 cho biết, chợ trung tâm có 922 điểm kinh doanh, trong đó có 620/922 điểm kinh doanh đang hoạt động và có trên 400 điểm kinh doanh là của người nước ngoài, trong đó chủ yếu của người Trung Quốc.

Hiện có 2 nguồn hàng hóa vào chợ. Một là các tiểu thương thuê người xách tay nhỏ lẻ từ Trung Quốc mang sang. Hai là những tiểu thương Trung Quốc kinh doanh trong chợ.

Đoàn khảo sát mặt hàng thịt lợn tại chợ trung tâm Móng Cái và lắng nghe chia sẻ của các tiểu thương trong chợ.
Đoàn khảo sát mặt hàng thịt lợn tại chợ trung tâm Móng Cái và lắng nghe chia sẻ của các tiểu thương trong chợ.

“Cận Tết, phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hàng nhái, vi phạm an toàn thực phẩm ngày càng tinh vi.

Do đó, Đội QLTT số 4 đã mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2019 và dịp trước trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020”, ông Phạm Quang Khuy cho biết.

Năm 2019, Đội QLTT số 4 đã xử lý 20 vụ việc vi phạm về vi phạm xuất xứ, gian lận thương mại và phối hợp với đội cơ động xử lý 4.000 đôi giày, hơn 2.000 quần áo giả mạo xuất xứ tại chợ trung tâm.

Gần Tết Nguyên đán 2020, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, ngày càng tinh vi và manh động.

Để ngăn chặn tình trạng này, ông Phạm Quang Khuy cho biết, hiện nay, lực lượng QLTT đã phối hợp với các lực lượng chức năng như biên phòng, hải quan, công an để tăng cường tuần tra, kiểm soát thị trường, đồng thời hạn chế tối đa tình trạng các đối tượng lợi dụng dịp Tết và lợi dụng sự lơ là của lực lượng chức năng để buôn bán hàng lậu.

“Với  sự vào cuộc quyết liệt của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, tỉnh và thành phố, chúng tôi đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng địa phương.

Người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu hàng giả, hàng nhái trên địa bàn thành phố”, ông Phạm Quang Khuy nhấn mạnh,

Đáng chú ý, thông tin về việc tập trung kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn chấm dứt tình trạng vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu và tình hình giá cả mặt hàng thịt lợn trên địa bàn thành phố Móng Cái, ông Khuy cho biết, hiện nay, giá thịt lợn hơi trên địa bàn đang có xu hưởng giảm, dao động từ 88.000 - 90.000 đồng/kg.

Vừa qua, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, giá lợn hơi tăng cao, nhưng tình trạng xuất lậu lợn qua biên giới hoặc nhập lợn lậu vào địa bàn Móng Cái hầu như không có.

Hiện nay, giá lợn hơi Trung Quốc đang cao hơn so với giá trong nước, khoảng 100.000 đồng/kg, do sự chênh lệch giá không cao nên tình trạng xuất, nhập lậu lợn là không có, ông Khuy nhấn mạnh.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Lực lượng quản lý thị trường tập trung đảm bảo thực phẩm an toàn dịp Tết

Cường Ngô |

Chỉ còn gần một tháng nữa đến Tết Nguyên đán 2020 nên thị trường hàng thực phẩm phục vụ Tết càng trở nhộn nhịp. Nhiều người lo ngại thực phẩm bẩn đội lốt hàng đảm bảo nhan nhản thị trường. Tuy nhiên, ngay từ đầu tháng 10.2019, lực lượng Quản lý thị trường đã đồng loạt ra quân, ngăn chặn nhiều mối nguy thực phẩm bẩn, kém chất lượng tuồn vào tiêu thụ trong thị trường. 

Quản lý thị trường Hà Tĩnh nói "khó" khi bắt hàng lậu, hàng cấm

TRẦN TUẤN |

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh vừa thông tin tình hình phòng chống hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại… trên địa bàn, trong đó có những khó khăn mà lực lượng đang phải đối mặt

Cơ quan quản lý thị trường nói gì về vụ bắt giữ 700 chiếc túi nhái?

L.V |

Nhiều vụ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thời trang nhái các thương hiệu nổi tiếng với hàng nghìn sản phẩm bị bắt giữ là hồi chuông báo động về sự gia tăng buôn lậu cuối năm.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Lực lượng quản lý thị trường tập trung đảm bảo thực phẩm an toàn dịp Tết

Cường Ngô |

Chỉ còn gần một tháng nữa đến Tết Nguyên đán 2020 nên thị trường hàng thực phẩm phục vụ Tết càng trở nhộn nhịp. Nhiều người lo ngại thực phẩm bẩn đội lốt hàng đảm bảo nhan nhản thị trường. Tuy nhiên, ngay từ đầu tháng 10.2019, lực lượng Quản lý thị trường đã đồng loạt ra quân, ngăn chặn nhiều mối nguy thực phẩm bẩn, kém chất lượng tuồn vào tiêu thụ trong thị trường. 

Quản lý thị trường Hà Tĩnh nói "khó" khi bắt hàng lậu, hàng cấm

TRẦN TUẤN |

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh vừa thông tin tình hình phòng chống hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại… trên địa bàn, trong đó có những khó khăn mà lực lượng đang phải đối mặt

Cơ quan quản lý thị trường nói gì về vụ bắt giữ 700 chiếc túi nhái?

L.V |

Nhiều vụ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thời trang nhái các thương hiệu nổi tiếng với hàng nghìn sản phẩm bị bắt giữ là hồi chuông báo động về sự gia tăng buôn lậu cuối năm.