Xử lý 191 nghìn vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

VƯƠNG TRẦN |

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 11 tháng đầu năm các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 191 nghìn vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 20 nghìn tỉ đồng.

Chiều 2.1, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP về phòng, chống tội phạm và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Dự và chủ trì hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Công an – Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công an – Thượng tướng Lê Quý Vương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết: Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong những năm qua công tác này đã đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần ổn định và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, bảo vệ quyền, lợi cuộc sống bình yên cho người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh T.Vương
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh T.Vương

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 11 tháng đầu năm các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 191 nghìn vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 20 nghìn tỉ đồng, tăng 4%, khởi tố 1864 vụ án, tăng 29%, 2184 đối tượng tăng 32%.

"Số đối tượng tăng thể hiện chúng ta đã xử lý quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm, tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm" - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nói.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chỉ ra những điểm hạn chế như tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả vẫn diễn biến phức tạp gắn với buông lỏng quản lý, thậm chí là tiêu cực, tham nhũng, bao che, tiếp tay cho đối tượng bởi những cán bộ công chức tha hóa, biến chất.

Một số loại tội phạm có xu hướng liên kết hình thành các băng nhóm, sử dụng vũ khí nóng, sẵn sàng gây án, các loại tội phạm cướp giật ngày càng manh động, liều lĩnh như cướp tiệm vàng, ngân hàng, cướp xe máy, cướp giật tài sản ngay giữa phố…

Tội phạm liên quan tới ma túy, tín dụng đen chưa được kiểm soát hiệu quả. Công tác chống gian lận thương mại, hàng giả chưa tạo được những chuyển biến căn bản. Các vụ việc, phát hiện xử lý chủ yếu là những vụ việc nhỏ. Nhiều vụ việc chỉ dừng lại xử lý ở người vận chuyển, mang vác, thuê quầy bán… tình trạng nhập lậu hàng giả, hàng nhái có chiều hướng gia tăng, những sơ hở trong chính sách nhập khẩu vẫn chưa được khắc phục một cách triệt để nên các đối tượng vẫn vận chuyển hàng cấm với khối lượng lớn…

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng trên cơ sở nhiệm vụ và tình hình quản lý đóng góp ý kiến các vấn đề thẳng thắn vào các vấn đề lớn trong công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả…

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Nhóm buôn lậu hàng hóa quá cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất bị khởi tố

Việt Dũng |

Trần Quốc Vỉnh thành lập công ty để sử dụng mở các tờ khai vận chuyển hàng hóa quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất rồi buôn lậu, xuất sang Campuchia tiêu thụ.

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Vân Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Bộ Công an khởi tố kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 100 tấn dược liệu

Việt Dũng |

Lâm Đình Hoài và Lâm Đình Hưng được xác định cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 100 tấn dược liệu, ngụy trang bằng hoa quả sấy khô tại các tỉnh thành Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nhóm buôn lậu hàng hóa quá cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất bị khởi tố

Việt Dũng |

Trần Quốc Vỉnh thành lập công ty để sử dụng mở các tờ khai vận chuyển hàng hóa quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất rồi buôn lậu, xuất sang Campuchia tiêu thụ.

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Vân Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Bộ Công an khởi tố kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 100 tấn dược liệu

Việt Dũng |

Lâm Đình Hoài và Lâm Đình Hưng được xác định cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 100 tấn dược liệu, ngụy trang bằng hoa quả sấy khô tại các tỉnh thành Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội.