Tự xưng là công an Hà Nội thu phí “lốt” bán cây cảnh Tết giá cao

NHÓM PV |

Để thu hàng chục triệu đồng tiền "lốt" thuê chỗ kinh doanh hoa, cây cảnh dịp Tết, người đàn ông tự xưng là công an thành phố Hà Nội đã tổ chức cho nhiều tiểu thương thuê tại lô đất E5 rộng 16.200m2 thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội). Đây 1 trong 12 địa điểm được UBND thành phố phê duyệt tổ chức Chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chi hàng chục triệu đồng để được bán hoa cây cảnh trong chợ hoa xuân

Là 1 trong 12 địa điểm tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, lô đất E5 thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy có diện tích khoảng 16.200m2. Nằm trên khu vực có địa thế đẹp (ngã tư đường Nguyễn Quốc Trị giao với Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy), ngay từ đầu tháng 1.2024, khu vực này đã được nhiều đơn vị kinh doanh hoa cây cảnh cao cấp như lan hồ điệp, địa lan, đào thế... tìm thuê.

Khu vực chợ hoa xuân tại ô đất E5 đường Dương Đình Nghệ. Ảnh: Nhóm PV.
Khu vực chợ hoa xuân tại ô đất E5 đường Dương Đình Nghệ. Ảnh: Nhóm PV.

Theo bà Mai Lan - chủ một cửa hàng bán hoa lan hồ điệp Tết tại lô đất E5, để có được địa điểm bán hàng này, nhà bà đã phải bỏ ra tổng cộng khoảng 50 triệu đồng để thuê địa điểm (thường được dân buôn gọi là lốt) bán hàng.

"Nhà chị thuê toàn bộ chỗ này từ trước 15 âm lịch, 1 "lốt" là 30 triệu đồng. Tuy nhiên, bằng vậy vẫn còn phải chi thêm khoảng 20 triệu đồng tiền kéo đường dây, điện đóm nữa. Tổng cộng chi phí thuê mặt bằng ở đây rơi vào khoảng 50 triệu đồng.

Nếu em có nhu cầu, đi bộ sâu vào bên trong sẽ có 1 cái chòi bảo vệ, các bác ấy sẽ có người ngồi chờ sẵn. Giá thì tuỳ người, em cứ vào trao đổi với họ", bà Mai Lan cho biết.

Nhiều tiểu thương kinh doanh trong chợ hoa xuân tại ô đất E5 Dương Đình Nghệ cho biết phải chi hàng chục triệu đồng để có mặt bằng bán hàng Tết. Ảnh: Nhóm PV.
Nhiều tiểu thương kinh doanh trong chợ hoa xuân tại ô đất E5 Dương Đình Nghệ cho biết phải chi hàng chục triệu đồng để có mặt bằng bán hàng Tết. Ảnh: Nhóm PV.

Chuyện tiểu thương phải bỏ ra hàng chục triệu mới có xuất để bán hàng tại khu vực được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tổ chức Chợ hoa xuân Giáp Thìn 2024 tại lô đất E5 cũng được nhiều tiểu thương xác nhận với phóng viên (PV) khi được hỏi.

"Nói là chợ hoa xuân của thành phố nhưng anh đố em vào bán mà không mất tiền đấy, mất nhiều là đằng khác. Em bán hoa càng đắt thì tiền mất càng nhiều, muốn có "lốt" thuê ở đây thì xác định phải mất vài chục triệu đồng/suất", Hưng - 1 tiểu thương kinh doanh tại khu vực này cho biết.

Tự xưng là công an để hét giá mặt bằng tại chợ hoa xuân

Để làm sáng tỏ sự việc, giới thiệu là người kinh doanh hoa lan hồ điệp, cần tìm thuê địa điểm tại lô đất E5 đã nêu, PV báo Lao Động đã liên hệ tìm thuê đất tại đây.

Theo giới thiệu của những hộ đã thuê được mặt bằng kinh doanh trước đó, chúng tôi được hướng dẫn đến tìm một người đàn ông tại chòi tạm cuối lô đất E5 để đặt vấn đề. Mời PV vào chòi, người đàn ông ngoài 80 tuổi này cho biết, thực chất ông chỉ là người được các "sếp" trả tiền để trông coi hộ, nếu khách có nhu cầu thuê sẽ liên hệ trực tiếp cho gặp cấp trên để thương thảo:

"Hiện nay ở đây chỉ còn trống duy nhất 1 lô cho thuê thôi, giá là 30 triệu đồng thuê từ giờ tới lúc ra Tết. Bây giờ, chú sẽ dẫn các cháu đi xem, nếu đồng ý thuê thì chú gọi "sếp" ra cho các cháu gặp.

Chú làm bảo vệ, ở đây chỉ trông hộ. Nếu thuê, các cháu sẽ phải kéo thêm đường điện, nước... Ở đây điện nước đầy đủ, dựng rạp bán hàng rồi cho nhân viên ngủ lại trông thoải mái."

Người đàn ông hơn 80 tuổi đang trao đổi với PV về việc thuê mặt bằng giá cao tại ô đất E5. Ảnh: Nhóm PV.
Người đàn ông hơn 80 tuổi đang trao đổi với PV về việc thuê mặt bằng giá cao tại ô đất E5. Ảnh: Nhóm PV.

Để tiện giới thiệu về mặt bằng cho thuê, người đàn ông này đưa chúng tôi ra xem thực địa tại lô đất trống, sau 1 hồi giới thiệu, thấy khách thiện chí, người đàn ông này liền gọi điện cho "sếp" để báo cáo.

Mời PV trở lại chòi chờ "sếp" đến, chúng tôi được người đàn ông nọ đưa cho xem những giấy tờ liên quan đến ô đất cho thuê. Trong đó hình ảnh lô đất E5 được chia vạch rõ ràng cùng những ghi chú về khoản đặt cọc thuê có giá 30 triệu đồng.

Lô đất E4 và E5 được những người cho thuê chia lô rõ ràng, trên giấy, số tiền đặt cọc 30 triệu được ghi chú để báo giá cho khách. Ảnh: Nhóm PV.
Lô đất E4 và E5 được những người cho thuê chia lô rõ ràng, trên giấy, số tiền đặt cọc 30 triệu đồng được ghi chú để báo giá cho khách. Ảnh: Nhóm PV.

Xuất hiện với dáng vẻ đạo mạo chỉn chu, Sơn - người được người đàn ông nọ gọi là "sếp" - tay bắt mặt mừng tiếp đón chúng tôi. Giới thiệu mình là cán bộ công an, công tác tại công an thành phố Hà Nội, Sơn đưa cho chúng tôi xem nhiều giấy tờ, văn bản liên quan đến việc UBND thành phố Hà Nội cấp phép cho mở chợ hoa xuân tại ô E5.

"Anh làm bên công an, trưa nay có 6 ông trưởng phường mời cơm bọn anh. Anh là công an trên thành phố, làm việc này để tạo công ăn việc làm cho anh em là chính.

Bình thường anh cho thuê 30 triệu đồng/lô. Nhưng lô này còn sót lại nên anh cho thuê giá 28 triệu đồng. Em thuê thì chuyển tiền xong là "lốt" này sẽ thuộc về các em", Sơn cho biết.

Người đàn ông tên Sơn, tự xưng là cán bộ công an thành phố Hà Nội đang “hét” giá thuê đất với PV. Ảnh: Nhóm PV.
Người đàn ông tên Sơn, tự xưng là cán bộ công an thành phố Hà Nội, đang “hét” giá thuê đất với PV. Ảnh: Nhóm PV.

Tiếp tục quảng cáo về độ "hot" của mặt bằng tại ô đất E5, Sơn cho biết nếu khách muốn thuê phải đặt cọc luôn cho Sơn 10 triệu đồng, nếu không sẽ mất phần. Ngoài mặt bằng cho thuê tại lô E5 Cầu Giấy, Sơn khoe còn sở hữu rất nhiều địa điểm cho thuê khác tại Hà Nội vì làm công an và có quan hệ rộng.

"Em muốn thuê thì đặt cọc trước 10 triệu đồng, chuyển luôn vào tài khoản của anh để giữ chỗ. Thuê ở đây thì điện quận Cầu Giấy sẽ cấp giá 5.000 đồng/số.

Anh chưa muốn thôi chứ gọi cái có người đến thuê luôn, mặt bằng của anh ở Hà Nội này thì nhiều lắm, đầy chỗ làm chui mời chào, em muốn anh giới thiệu cho, giá chát hơn chỗ được cấp phép này luôn", Sơn cho biết.

Ngoài khu vực lô đất E5 Cầu Giấy, tại Hà Nội, PV báo Lao Động cũng ghi nhận được thực trạng cho thuê đất bán hoa, cây cảnh giá cao tại khu vực chợ hoa xuân thuộc địa bàn quận Hoàng Mai (đối diện hồ Đền Lừ).

Để xác minh về các thông tin đã ghi nhận, chúng tôi đã liên hệ đến cơ quan chức năng, từ đây nhiều sự thật bất ngờ về thân thế của Sơn được làm rõ.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Tăng giá hàng hóa so với giá đã kê khai vào dịp Tết, bị xử phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đoc có email tantrongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người cố tình tăng giá hàng hóa so với giá đã kê khai vào dịp Tết bị xử phạt thế nào?

Phố cây cảnh Hà Nội rực rỡ sắc hoa đón Tết

Thảo Trang |

Hà Nội - Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, phố Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ) đã đông đúc người đổ về mua hoa, cây cảnh để trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón Tết.

Dân bày hàng trăm chậu hoa, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, địa phương chậm xử lý

QUANG ĐẠI |

Người dân tại địa bàn trung tâm huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bày nhiều chậu hoa, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng đến người đi bộ và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhưng địa phương xử lý chậm trễ.

Đêm giao thừa của nữ công nhân 3 năm liền không về quê ăn Tết

PHONG LINH - MỸ LY |

Đây là năm thứ 3 kể từ sau dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chị Đỗ Thị Ngát (quê Ninh Bình) đón giao thừa tại phòng trọ cùng gia đình nhỏ. Dù vậy, tại nơi đây, chị vẫn cảm nhận được tình người ấm áp của chủ trọ và những anh chị em công nhân xa quê khác.

TPHCM chào đón những em bé sinh đầu tiên năm Giáp Thìn 2024

NHÓM PV |

TPHCM - Đúng 0 giờ ngày ngày 10.2 (tức mùng 1 Tết), thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, TPHCM đã đón chào công dân nhí đầu tiên năm Giáp Thìn 2024.

Người dân Thủ đô ngắm pháo hoa đón năm 2024 với nhiều ước vọng mới

Nhóm PV |

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều người dân Thủ đô đã cùng ngắm pháo hoa tại phố đi bộ Hồ Gươm với kỳ vọng năm mới 2024 bình an, nhiều may mắn và thành công.

Du khách bất ngờ với không khí Tết Việt, hồi hộp chờ đợi pháo hoa rực trời

nhóm pv |

Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới 2024, du khách nước ngoài vô cùng thích thú và bất ngờ với không khí Tết Việt Nam cùng nhiều sự háo hức chờ đợi màn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Bữa cơm tất niên đặc biệt của những công nhân vệ sinh môi trường

THẾ ĐẠI |

Làm nghề mấy năm cũng là bấy nhiêu năm các công nhân môi trường đón giao thừa ngoài đường bên cây chổi, thùng rác.

Tăng giá hàng hóa so với giá đã kê khai vào dịp Tết, bị xử phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đoc có email tantrongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người cố tình tăng giá hàng hóa so với giá đã kê khai vào dịp Tết bị xử phạt thế nào?

Phố cây cảnh Hà Nội rực rỡ sắc hoa đón Tết

Thảo Trang |

Hà Nội - Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, phố Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ) đã đông đúc người đổ về mua hoa, cây cảnh để trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón Tết.

Dân bày hàng trăm chậu hoa, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, địa phương chậm xử lý

QUANG ĐẠI |

Người dân tại địa bàn trung tâm huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bày nhiều chậu hoa, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng đến người đi bộ và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhưng địa phương xử lý chậm trễ.