Từ đêm mai, không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ Bắc Bộ giảm cực sâu

Thảo Anh |

TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt không khí lạnh tràn về từ đêm mai (6.12) khiến nhiệt độ tại miền Bắc giảm rất sâu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 7.12 sẽ giảm khoảng 6-8 độ C so với ngày 5.12 và 6.12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng chiều tối và đêm 6.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày 7.12 , ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt không khí lạnh lần này khiến nhiệt độ giảm sâu, nhiệt độ cao nhất trong ngày 7.12 sẽ giảm khoảng 6-8 độ C so với ngày 5.12 và 6.12.

Từ đêm 6.12, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ 7.12 các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm 6.12, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Từ 7.12, trên khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối 6.12, các tỉnh ở vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Sau đó vùng mưa mở rộng xuống các khu vực khác ở Bắc Bộ. Từ 7.12, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1

Tại Hà Nội, gần sáng ngày 7.12 có mưa rào và dông, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Miền Bắc: Nắng đổ lửa như ngày hè, thời tiết có gì bất thường?

Thảo Anh |

Ông Vũ Anh Tuấn - Trưởng phòng Cảnh báo rủi ro thiên tai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết nắng gắt có thể coi là một hiện tượng bình thường của thời tiết và khí hậu trong giai đoạn đầu mùa đông.

Dự báo thời tiết 28.11: Không khí lạnh tăng cuờng gây mưa to ở Trung Bộ, Hà Nội nắng hanh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 28.11, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi 100-150mm, có nơi trên 170mm.

Không khí lạnh tăng cường, khả năng xuất hiện bão số 9

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ngoài khơi xa tại Philippines. Khả năng cao xuất hiện bão số 9 trên biển Đông. Từ ngày 19.11, Bắc Bộ chuyển rét.

Đà Nẵng vận động khách sạn, nhà hàng mở cửa nhà vệ sinh cho du khách

THUỲ TRANG |

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Sơn Trà, Đà Nẵng, đang phối hợp với UBND các phường vận động ít nhất 50 chủ nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách.

Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 7-0

Văn An |

Ronaldo phá sâu các kỷ lục của chính mình sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2024.

14 lãnh đạo cấp tướng, tá được đề nghị xét tặng huân chương, danh hiệu

Quang Việt |

Ngoài Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thanh Trường được đề nghị xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều cán bộ được lấy ý kiến tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Lợi thế cạnh tranh về giá, khu công nghiệp phía Bắc hút vốn FDI

ANH HUY |

Sở hữu lợi thế cạnh tranh về giá thuê đất thấp, các khu công nghiệp (KCN) phía Bắc đang trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khi liên tục thu hút dòng vốn ngoại đổ về.

Điểm yếu thể lực của U23 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Doha Cup 2023 mang đến những kết quả không tích cực nhưng giúp huấn luyện viên Troussier hiểu rằng, thể lực là một trong những vấn đề của U23 Việt Nam.

Miền Bắc: Nắng đổ lửa như ngày hè, thời tiết có gì bất thường?

Thảo Anh |

Ông Vũ Anh Tuấn - Trưởng phòng Cảnh báo rủi ro thiên tai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết nắng gắt có thể coi là một hiện tượng bình thường của thời tiết và khí hậu trong giai đoạn đầu mùa đông.

Dự báo thời tiết 28.11: Không khí lạnh tăng cuờng gây mưa to ở Trung Bộ, Hà Nội nắng hanh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 28.11, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi 100-150mm, có nơi trên 170mm.

Không khí lạnh tăng cường, khả năng xuất hiện bão số 9

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ngoài khơi xa tại Philippines. Khả năng cao xuất hiện bão số 9 trên biển Đông. Từ ngày 19.11, Bắc Bộ chuyển rét.