TT. Huế: Chủ động xã tràn hồ thủy điện để đảm bảo an toàn cho hạ du

PHÚC ĐẠT |

Theo ông Phan Thanh Hùng – Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên -Huế, đơn vị này vừa ban hành lệnh vận hành số 322/PCTT ngày 11.12.2018 về việc xả tràn hồ thủy điện Hương Điền.

Theo báo cáo của Nhà máy thủy điện Hương Điền, tính đến 7h ngày 11.12, mực nước và lưu lượng hồ thủy điện Hương Điền như sau: Mực nước hồ: 55,91m; lưu lượng đến 409 m3/s; lưu lượng qua máy 186m3/s; mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc: +2,25m, trên báo động I là 0,75m.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong 24h tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, kết hợp đới gió đông trên cao nên trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở vùng núi 50-80mm, vùng đồng bằng 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Một số trường trên địa bàn huyện Quảng Điền chủ động cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ. Ảnh: PĐ.
Một số trường trên địa bàn huyện Quảng Điền chủ động cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ. Ảnh: PĐ.

Thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2482/QĐ-TTg ngày 30/12/2015, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu nhà máy thủy điện Hương Điền điều tiết qua tua bin và qua tràn với lưu lượng tăng dần tránh đột biến để duy trì mực nước hồ +56m; Thời gian tăng lưu lượng điều tiết qua tràn xả mặt lúc 14h ngày 11.12.

Được biết, tại Thừa Thiên - Huế, từ chiều tối và đêm nay (11.12) đến 19h ngày 13.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.