Trước giờ cưỡng chế, nhiều hộ dân tự nguyện tháo gỡ công trình vi phạm

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Trước thời điểm cưỡng chế đã có 46/58 trường hợp tự giác vận chuyển đồ đạc, tháo dỡ mái che, tôn… xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý.

Ngày 27.5, UBND huyện Cư Kuin đã tiến hành tổ chức cưỡng chế các trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý. Vị trí cưỡng chế nằm dọc Quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn thôn 8 và thôn 13, ở xã Ea Tiêu.

Theo phương án UBND huyện Cư Kuin ban hành, công tác cưỡng chế sẽ chia làm 3 đợt. Cụ thể, đợt 1 bắt đầu từ ngày 27.5.2022. Đợt này, các ngành chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế 5 trường hợp có công trình vi phạm liên quan đến cán bộ, đảng viên, viên chức.

Đợt 2 bắt đầu từ ngày 28 - 29.5.2022 cưỡng chế 30 công trình vi phạm. Đợt 3 bắt đầu từ ngày 30 - 31.5.2022 sẽ cưỡng chế 29 công trình vi phạm.

Tại buổi cưỡng chế, các cơ quan chức năng đã tiến hành những thủ tục liên quan đến công tác cưỡng chế bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Công tác cưỡng chế thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật nhưng vẫn bảo đảm tính nhân văn. Các lực lượng đã hỗ trợ người dân tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc tránh gây hư hỏng, thiệt hại tài sản của người dân.

Thời gian qua, thông qua công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, các hộ dân đã nhận thức được việc xây dựng các công trình là trái quy định. Do đó, trước thời điểm cưỡng chế 1 ngày đã có 46/58 trường hợp tự giác vận chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt, tháo dỡ, tôn, mái che… ra khỏi khu vực xây dựng trái phép.

UBND huyện Cư Kuin cam kết sẽ hỗ trợ nhân lực, vật lực giúp người dân giảm bớt tổn thất về tài sản trong quá trình thực hiện cưỡng chế. Đối với những trường hợp không chấp hành, chính quyền địa phương sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, UBND phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cũng thành lập đoàn cưỡng chế 60 căn nhà xây dựng trên đất nông nghiệp. Sở dĩ để xảy ra tình trạng này là do Chủ tịch UBND phường và cấp phó đã “làm ngơ” cho vấn nạn phân lô bán nền, xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

Hiện nay, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành quyết định cách chức Chủ tịch UBND phường Thành Nhất đối với bà Lê Thị Loan và Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất đối với ông Vũ Tiến Thành.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

UBND TP Thủ Đức thông tin vụ "người dân mất tài sản khi nhà bị cưỡng chế"

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 25.5, Trung tâm báo chí TPHCM thông tin, Ủy ban nhân dân TP Thủ Đức vừa có Thông cáo báo chí thông tin về vụ việc "chủ nhà mất tài sản khi nhà bị cưỡng chế" xảy ra tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Cưỡng chế, tháo dỡ loạt công trình trái phép: Quy trách nhiệm người đứng đầu địa phương

Hữu Long |

Trước thực trạng quản lý trật tự xây dựng còn bất cập, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân, quy trách nhiệm rõ ràng người đứng đầu địa phương. Cùng với việc xử lý nghiêm các công trình không phép, một số địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, trong đó Chủ tịch UBND phường, xã làm Trưởng ban, chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp, xây dựng kế hoạch thực hiện để lập lại trật tự quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk): Ra quân cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng

Bảo Trung |

Sau khi xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ do buông lỏng trong công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp lẫn đất công...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

UBND TP Thủ Đức thông tin vụ "người dân mất tài sản khi nhà bị cưỡng chế"

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 25.5, Trung tâm báo chí TPHCM thông tin, Ủy ban nhân dân TP Thủ Đức vừa có Thông cáo báo chí thông tin về vụ việc "chủ nhà mất tài sản khi nhà bị cưỡng chế" xảy ra tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Cưỡng chế, tháo dỡ loạt công trình trái phép: Quy trách nhiệm người đứng đầu địa phương

Hữu Long |

Trước thực trạng quản lý trật tự xây dựng còn bất cập, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân, quy trách nhiệm rõ ràng người đứng đầu địa phương. Cùng với việc xử lý nghiêm các công trình không phép, một số địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, trong đó Chủ tịch UBND phường, xã làm Trưởng ban, chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp, xây dựng kế hoạch thực hiện để lập lại trật tự quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk): Ra quân cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng

Bảo Trung |

Sau khi xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ do buông lỏng trong công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp lẫn đất công...