TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk): Ra quân cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng

Bảo Trung |

Sau khi xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ do buông lỏng trong công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp lẫn đất công...

Dỡ bỏ hàng loạt công trình vi phạm

Trong 2 ngày 10 và 11.5, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã yêu cầu UBND phường Thành Nhất tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 10 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại buôn Ky (phường Thành Nhất). Thời điểm cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế, số đông người dân đã tập trung theo dõi nhưng tình hình cơ bản đảm bảo trật tự.

Một người dân ở (buôn Ky, phường Thành Nhất) khi thấy nhà mình bị tháo dỡ đã buồn bã nói: “Tôi đi làm rửa chén thuê con cái cũng có công việc không ổn định. Căn nhà này có giá trị hơn 600 triệu được xây dựng sau khi tôi mua hai lô đất (mỗi lô 100m2 với giá 400 triệu đồng). Vì nghe tin đồn là có thể xây được nhà nên tôi mới quyết định xây nhưng ở mới được có 3 tháng thì bị cưỡng chế tháo dỡ. Giờ nhà bị tháo dỡ, gia đình tôi phải đi ở nhờ”.

Nhiều hộ dân nằm trong diện bị cưỡng chế, tháo dỡ nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Thành Nhất cũng bày tỏ sự buồn bã sau khi bị cưỡng chế. Một tài sản lớn dày công tích góp, xây dựng trong chốc lát đã không cánh mà bay.

Lãnh đạo UBND phường Thành Nhất cho rằng: “Chúng tôi cũng rất xót cho bà con, nhưng cũng phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Sau khi tháo dỡ 10 căn nhà xây sai phép thì sẽ họp bàn và xin ý kiến chỉ đạo tiếp. Trong quá trình cưỡng chế, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ bà con thu dọn đồ đạc đi nơi khác”.

Song song với đó, phía UBND phường Tân Lợi cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền của TP.Buôn Ma Thuột tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất công ở trục đường Ybih Aleo và Lê Thị Hồng Gấm nhằm khôi phục lại tình trạng của đất trước đó, trả lại đất theo quy định.

Các trường hợp buộc cưỡng chế, phá dỡ công trình xây trái phép gồm bà Nguyễn Thị Lộc với một phần của thửa đất số 88, tờ bản đồ số 79, diện tích 90,45m2; ông Thái Quang Vinh với một phần của thửa đất số 88, tờ bản đồ số 84, diện tích 136,65m2; bà Phạm Thị Kim với một phần của thửa đất số 47, tờ bản đồ số 84, diện tích 109,616m2.

Sẽ mở rộng xử lý

Từ cuối năm 2021 đến nay, TP.Buôn Ma Thuột liên tục phát hiện nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Thành Nhất.

Cuối tháng 3 vừa qua, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với hai lãnh đạo UBND phường Thành Nhất là bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch và ông Vũ Tiến Thành - Phó Chủ tịch.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trung tuần tháng 4 vừa qua, UBND TP.Buôn Ma Thuột ra tiếp các Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với 2 lãnh đạo UBND xã Ea Kao là ông Phan Văn Trường - Chủ tịch và ông Lê Hồng Thái - Phó Chủ tịch.

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột - cho biết: “Vừa qua, cơ quan có thẩm quyền của thành phố sau khi thanh tra, xem xét và xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, lãnh đạo ở phường, xã khi đã buông lỏng trong công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng ở địa bàn (để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp trong một thời gian dài - PV).

Trong thời gian tới, Thanh tra thành phố sẽ tiếp tục mở rộng kiểm tra, nắm bắt tình hình diễn biến công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng ở các phường, xã khác. Nếu phát hiện có việc phân lô, xây ra trái phép sẽ xử lý theo quy định.

Những cán bộ nếu không đủ năng lực làm việc, để xảy ra vi phạm thì sẽ bị kỷ luật và đứng sang một bên để để người khác làm. Thành phố sẽ làm kiên quyết để xem ai bảo kê xây dựng trên đất nông nghiệp… và để xảy ra tình trạng này có sự buông lỏng quản lý, tiếp tay của chính quyền địa phương”.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

68 công trình xây dựng trái phép ở Sơn Trà, Đà Nẵng mới xử lý được 5

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Từ năm 2016, sau kết luận thanh tra, Đà Nẵng mới chỉ xử lý được 5 công trình xây dựng trái phép ở Sơn Trà.

Bạc Liêu: Nhà kho xây dựng trái phép, 7 lần kiểm tra chưa tìm ra chủ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Một nhà kho xây dựng trái phép trên phần đất quy hoạch xây trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu và Đội quản lý thị trường số 1. Ngành chức năng đã 7 lần kiểm tra nhưng không biết chủ của nhà kho này là ai.

Khắc phục hậu quả đất rừng bị người dân lấn chiếm, xây dựng trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Huyện Krông Nô vừa có những động thái thể hiện sự quyết tâm trong việc khôi phục lại hiện trạng rừng trên phần đất lâm nghiệp, đất rừng phòng hộ đã bị người lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép.

Ninh Bình: Ngang nhiên xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An đã được Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An kiểm tra, phát hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý, tháo dỡ nhưng đến nay những công trình trên vẫn ngang nhiên tồn tại, gây ảnh hưởng tới công tác bảo vệ Di sản.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

68 công trình xây dựng trái phép ở Sơn Trà, Đà Nẵng mới xử lý được 5

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Từ năm 2016, sau kết luận thanh tra, Đà Nẵng mới chỉ xử lý được 5 công trình xây dựng trái phép ở Sơn Trà.

Bạc Liêu: Nhà kho xây dựng trái phép, 7 lần kiểm tra chưa tìm ra chủ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Một nhà kho xây dựng trái phép trên phần đất quy hoạch xây trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu và Đội quản lý thị trường số 1. Ngành chức năng đã 7 lần kiểm tra nhưng không biết chủ của nhà kho này là ai.

Khắc phục hậu quả đất rừng bị người dân lấn chiếm, xây dựng trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Huyện Krông Nô vừa có những động thái thể hiện sự quyết tâm trong việc khôi phục lại hiện trạng rừng trên phần đất lâm nghiệp, đất rừng phòng hộ đã bị người lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép.

Ninh Bình: Ngang nhiên xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An đã được Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An kiểm tra, phát hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý, tháo dỡ nhưng đến nay những công trình trên vẫn ngang nhiên tồn tại, gây ảnh hưởng tới công tác bảo vệ Di sản.