Trung tâm thương mại thành nơi tập kết hàng của shipper

PHẠM LINH |

Trong khi một số trung tâm thương mại (TTTM) đông nghịt người vào mua sắm, tránh nóng, thì số khác lại hoang vắng, không có dấu hiệu hoạt động, trở thành nơi giao hàng của shipper.

Các TTTM ở trung tâm thành phố Hà Nội không chỉ là nơi người dân tập trung mua sắm, vui chơi giải trí mà còn là chỗ tránh nóng vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù là ngày trong tuần nhưng không khó bắt gặp cảnh mọi người vui chơi, ngủ nghỉ, tránh nóng trong Aeon Mall Hà Đông hay TTTM ở Royal City.

Có mặt tại Aeon Mall Hà Đông, chị Lê Thị Hoa (41 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, những ngày này, tranh thủ thời gian nghỉ hè nên chị muốn đưa các con đi vui chơi, mua sắm.

“Tôi muốn đưa các con ra ngoài vui chơi cho khuây khỏa sau những ngày học tập căng thẳng trên trường. Thế nhưng thời tiết bên ngoài nóng nực nên 3 mẹ con quyết định đến TTTM” - chị Hoa nói.

Chị Hoa cho hay, trong các khu TTTM, hệ thống điều hòa hoạt động suốt thời gian mở cửa, cùng với đó là đầy đủ các dịch vụ từ mua sắm, ăn uống, xem phim, các khu vui chơi dành cho mọi lứa tuổi. Vì thế nơi đây luôn là địa điểm lý tưởng để các bậc phụ huynh đưa con tới trong thời gian các con nghỉ hè.

 
Dù là ngày trong tuần nhưng Aeon Mall Hà Đông vẫn có đông người dân đến vui chơi, mua sắm. Ảnh: Phạm Linh
 
Nhiều phụ huynh đưa con đến TTTM vui chơi, đọc sách ngày nắng nóng. Ảnh: Phạm Linh
 
Các bạn sinh viên cũng chọn TTTM là nơi để cùng nhau học tập. Ảnh: Phạm Linh

Tuy nhiên, bên cạnh vẻ sầm uất của một số TTTM, cũng có không ít các TTTM hoang vắng, nhiều tầng bị bỏ trống, không còn hoạt động.

Tại TTTM Discovery Complex Cầu Giấy có tổng cộng 8 tầng nhưng hiện tại chỉ có tầng 8 và tầng hầm còn hoạt động với dịch vụ xem phim và siêu thị. Dù nằm ngay trên đường Cầu Giấy, là vị trí "đất vàng", có nhiều trường Đại học, doanh nghiệp xung quanh, nhưng Discovery Complex Cầu Giấy lại vắng vẻ, không có nhiều người ghé qua.

Dịch vụ thể thao, mua sắm ở tầng 2 và tầng 7 vẫn còn hoạt động nhưng vắng khách đến chơi, mua hàng.

Trong khi đó, tầng 4, 5, 6 tại đây không còn dấu hiệu kinh doanh. Thang máy ở những tầng này không còn hoạt động, các hành lang tối om không có ánh điện.

 
Các gian hàng đều từng là những quán ăn, đồ uống yêu thích của giới trẻ nhưng đều đã đóng cửa. Ảnh: Phạm Linh
 
Các công trình sửa chữa vẫn dở dang, bụi bặm chưa được hoàn thiện. Ảnh: Phạm Linh
 
Các gian hàng đã đóng cửa, bàn ghế để trống ngổn ngang. Ảnh: Phạm Linh
 
Các tấm poster, biển quảng cáo rách rưới cũng không được thay mới. Ảnh: Phạm Linh

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại TTTM Artemis Shopping Center (Thanh Xuân). Tầng 1 của khu trung tâm này không còn bất kì hoạt động kinh doanh nào. Cửa kính và các tấm biển quảng cáo bị tháo dỡ để ngay trong khu vực của TTTM vì không có ai sử dụng.

Ở các tầng phía trên cũng có nhiều gian hàng để trống, chỉ còn lại 1 số văn phòng còn hoạt động.

 
Mặt bằng để trống nên nhân viên giao hàng có thể mang hàng vào đó, ngồi đợi khách đến nhận hàng. Ảnh: Phạm Linh
 
Nơi đây trở thành khu vực tập kết, giao hàng của các shipper. Ảnh: Phạm Linh

Anh Nguyễn Viết Trường (31 tuổi, nhân viên giao hàng) cho biết, 2 tháng trở lại đây, các shipper thường ngồi đợi khách tại các khu vực bỏ trống của TTTM.

"Chúng tôi thấy nơi này bỏ trống, không kinh doanh nên vào trong này trả hàng cho khách, vừa thuận tiện, lại mát mẻ" - anh Trường nói.

Theo anh Trường, TTTM này bắt đầu vắng vẻ từ sau dịch COVID-19. Các gian hàng cũng đóng cửa từ đó đến nay.

 
 
Cảnh hoang vắng tại Artemis Shopping Center. Ảnh: Phạm Linh
PHẠM LINH
TIN LIÊN QUAN

Cháy giả định trong trung tâm thương mại, người dân đu dây rời hiện trường

Thế Kỷ |

Hà Nội - Tình huống giả định cháy gian hàng bán quần áo tầng 1 trung tâm thương mại, sau đó nhiều tiếng nổ lớn nghi do nổ hỗn hợp khí gas từ khu vực các nhà hàng ăn uống. Đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc...

Mua sắm trực tuyến bùng nổ, trung tâm thương mại ở Hà Nội ảm đạm, khách giảm mạnh

Tuyết Lan |

Không còn vẻ đông đúc, nhộn nhịp như trước đây, nhiều trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội đang rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ, lượng khách đến mua sắm giảm rõ rệt.

Trung tâm thương mại, siêu thị đông nghịt ngày Hà Nội nắng nóng hơn 40 độ C

KHÁNH AN |

Với nhiệt độ bên ngoài lên đến hơn 40 độ C, trời oi bức khó chịu, nhiều người đã lựa chọn "trốn nắng" trong trung tâm thương mại, siêu thị.

Đường gom, cầu vượt cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có kịp xong trước 30.6?

DUY TUẤN |

Sau khi cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận được đưa vào khai thác, vận hành tuyến chính từ 19.5 thì nhiều hạng mục như cầu vượt, đường gom dân sinh, hàng rào,… vẫn tiếp tục được thi công. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh thi công và phải hoàn thành trước 30.6. Hiện chỉ còn 1 tuần nữa đến cột mốc trên nhưng nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang.

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội bị bỏ quên trên xe ô tô khi đi dã ngoại

Vân Trang |

Trong chuyến dã ngoại từ huyện Gia Lâm (Hà Nội) trở về, một học sinh Trường tiểu học Archimedes, quận Cầu Giấy bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Cảnh tối tăm, ẩm thấp bên trong khu nhà tập thể cũ nát tại phường Nghĩa Tân

TÙNG GIANG - THIỆN NHÂN |

Các hộ dân sinh sống tại nhà tập thể A1 (thuộc tổ dân phố 14, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) luôn cảm thấy bất an bởi công trình sau nhiều năm không được tu sửa đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng và đối diện với nguy cơ cháy nổ.

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt khi đang lên dốc Vành đai 3

Khánh Linh |

Hà Nội - Xe buýt đang di chuyển trên đường dẫn Vành đai 3 trên cao thì bốc cháy ngùn ngụt.

Thanh tra 9 dự án ở huyện nghèo Bắc Kạn, phát hiện tới 10 dự án sai phạm

An Trịnh |

Sai phạm tồn tại ở cả 9 dự án đầu tư công thuộc huyện Pác Nặm. Thậm chí, cơ quan thanh tra còn chỉ ra thêm 1 dự án khác ngoài danh sách cũng dính sai phạm.

Cháy giả định trong trung tâm thương mại, người dân đu dây rời hiện trường

Thế Kỷ |

Hà Nội - Tình huống giả định cháy gian hàng bán quần áo tầng 1 trung tâm thương mại, sau đó nhiều tiếng nổ lớn nghi do nổ hỗn hợp khí gas từ khu vực các nhà hàng ăn uống. Đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc...

Mua sắm trực tuyến bùng nổ, trung tâm thương mại ở Hà Nội ảm đạm, khách giảm mạnh

Tuyết Lan |

Không còn vẻ đông đúc, nhộn nhịp như trước đây, nhiều trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội đang rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ, lượng khách đến mua sắm giảm rõ rệt.

Trung tâm thương mại, siêu thị đông nghịt ngày Hà Nội nắng nóng hơn 40 độ C

KHÁNH AN |

Với nhiệt độ bên ngoài lên đến hơn 40 độ C, trời oi bức khó chịu, nhiều người đã lựa chọn "trốn nắng" trong trung tâm thương mại, siêu thị.