Trẻ 3 tuổi đi du lịch Bình Định bị chó cắn, phải khâu 30 vết thương

Xuân Nhàn |

Ngày 29.7, ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP. Quy Nhơn, Bình Định) cho biết đã chỉ đạo xác minh, xử lý vụ chó cắn gây thương tích nặng vùng mặt một cháu bé, là khách du lịch cùng gia đình.

UBND xã cũng cử đại diện đến thăm hỏi thăm hỏi, xin lỗi gia đình nạn nhân.

Nạn nhân là cháu N.V.M.A, 3 tuổi, thành viên nhóm du khách gia đình đến từ phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Cha cháu M.A kể lại: Ngày 27.7, gia đình đến Nhơn Lý, lưu trú tại một homestay. 16 giờ cùng ngày, cả nhà tham quan thắng cảnh Eo Gió trước khi rời đến con đường đá xanh trong xã, ngắm bích họa.

“Rất nhanh, chỉ mới vài phút, một con chó từ đâu nhảy vào cắn con tôi. Em trai tôi đi bên cạnh lập tức can thiệp. Mặt con tôi bị cắn rách nhiều chỗ, máu chảy rất nhiều. Một người dân ở gần giúp chúng tôi đứa cháu đến Trạm Y tế Nhơn Lý”, bố cháu M.A tóm tắt sự việc.

Tại Trạm Y tế Nhơn Lý, nhân viên thường trực sau khi xem xét vết thương đã yêu cầu chuyển nạn nhân lên tuyến trên. Vết thương được đánh giá khá nặng. Đến một cơ sở điều trị có tên tuổi ở nội thành Quy Nhơn, do không có vaccine tiêm phòng bệnh dại, cháu M.A được đưa chữa trị ở Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc.

Có tới 30 vết thương trên mặt và cổ cháu bé do dấu răng chó để lại, các bác sĩ mất gần 2 giờ đồng hồ làm sạch, khâu vá cho cháu M.A.

“Chúng tôi không có yêu cầu bồi thường. Chỉ mong việc nuôi dưỡng, quản lý vật nuôi được thực hành chặt chẽ, có ý thức hơn nhằm tránh xảy ra những vụ việc tương tự”, bố cháu M.A nói và cũng không quên cảm ơn người chủ homestay cùng những cư dân Nhơn Lý đã hỗ trợ gia đình trong thời điểm khó khăn.

Ngày 28.7, Công an xã Nhơn Lý đã tiếp xúc gia đình lấy lời khai làm cơ sở xử lý vụ việc.

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tấn Dũng, từ vụ việc này, chính quyền địa phương sẽ tăng cường vận động, yêu cầu người dân tiêm phòng, quản lý chặt chẽ thú nuôi, không để xảy ra tình trạng thả rông vật nuôi bừa bãi, nhất là ở các điểm du lịch đông người.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Chó cắn bé trai 3 tuổi gãy xương hàm, tổn thương vùng mặt

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 3 tuổi ở Hà Nội bị đứt ống tuyến lệ, gãy đôi xương hàm, xương gò má do chó cắn.

Bỏ tiền triệu đưa chó dữ đi huấn luyện sau loạt sự cố chó cắn chết người

NGỌC LÊ - HỮU CHÁNH |

Trước tình trạng giống chó dữ liên tục cắn chết người thời gian qua, nhiều gia đình đã chi tiền triệu để mang thú cưng đến các trung tâm huấn luyện chó để chăm sóc, nuôi dạy, đề phòng những sự cố đáng tiếc tương tự xảy ra.

Hơn 50.000 người bị chó cắn, mèo cào phải tiêm chủng chỉ trong 1 tháng

KHÁNH AN |

Chỉ trong tháng 1.2023, cả nước có trên 50.000 người bị chó cắn, mèo cào phải tiêm chủng vaccine phòng bệnh dại.

Tin 20h: Bị Nghị định 05 "bỏ quên", nhân viên y tế hợp đồng ngóng trợ cấp

Linh Trang - Tuấn Anh |

Tin 20h ngày 30.7: Vụ chuyến bay giải cứu: Vì sao tuyên án mức cao hơn đề nghị của Viện Kiểm sát?; Bị Nghị định 05 "bỏ quên", nhân viên y tế hợp đồng mong được công nhận; Đẻ thuê bằng quan hệ trực tiếp: Những hệ lụy khôn lường; Điểm du lịch trái phép tồn tại nhiều tháng, chỉ chính quyền không biết?;...

DRH Holdings quý II/2023 lỗ kỷ lục vì chịu áp lực lãi vay

Minh Ánh |

Hết quý II/2023, doanh thu của CTCP DRH Holdings (mã DRH) chưa đến 1 tỉ đồng, trong khi đó, chi phí lãi vay chiếm tới 47,86 tỉ đồng.

Lâm Đồng nỗ lực hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng ngập úng

Phan Tuấn |

Thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang huy động hơn 200 người từ các lực lượng chức năng nỗ lực hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ, di chuyển khỏi nơi ngập úng.

Mưa dông vào chiều tối ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa dông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3.8.

Thừa Thiên Huế: Hàng chục người nỗ lực chữa cháy rừng thông

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC), kiểm lâm đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng thông ở xã Thủy Bằng, TP. Huế.

Chó cắn bé trai 3 tuổi gãy xương hàm, tổn thương vùng mặt

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 3 tuổi ở Hà Nội bị đứt ống tuyến lệ, gãy đôi xương hàm, xương gò má do chó cắn.

Bỏ tiền triệu đưa chó dữ đi huấn luyện sau loạt sự cố chó cắn chết người

NGỌC LÊ - HỮU CHÁNH |

Trước tình trạng giống chó dữ liên tục cắn chết người thời gian qua, nhiều gia đình đã chi tiền triệu để mang thú cưng đến các trung tâm huấn luyện chó để chăm sóc, nuôi dạy, đề phòng những sự cố đáng tiếc tương tự xảy ra.

Hơn 50.000 người bị chó cắn, mèo cào phải tiêm chủng chỉ trong 1 tháng

KHÁNH AN |

Chỉ trong tháng 1.2023, cả nước có trên 50.000 người bị chó cắn, mèo cào phải tiêm chủng vaccine phòng bệnh dại.