Bỏ tiền triệu đưa chó dữ đi huấn luyện sau loạt sự cố chó cắn chết người

NGỌC LÊ - HỮU CHÁNH |

Trước tình trạng giống chó dữ liên tục cắn chết người thời gian qua, nhiều gia đình đã chi tiền triệu để mang thú cưng đến các trung tâm huấn luyện chó để chăm sóc, nuôi dạy, đề phòng những sự cố đáng tiếc tương tự xảy ra.

Làm dịu bản tính hung dữ

Mới đây, vụ chó Pitbull nặng hơn 40kg tấn công làm một cụ bà tử vong ở Bình Dương khiến nhiều người hãi hùng. Đáng nói, đây chỉ là một trong hàng loạt vụ giống chó này tấn công người gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian vừa qua.

Trước hồi chuông cảnh báo này, nhiều người nuôi chó dữ ở TP Hồ Chí Minh đã đem thú cưng của mình đến các trung tâm huấn luyện chó để thú cưng sẽ ngoan ngoãn hơn, không hung dữ, quậy phá...

Anh Đinh Xuân Việt (30 tuổi), có 8 năm kinh nghiệm huấn luyện chó tại Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ Cảnh Khuyển 24h (Quận 12, TP Hồ Chí Minh) cho biết, hiện trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 100 con chó, trong đó có hơn 50% là giống chó dữ.

 
Các giống chó được chia làm 2 nhóm để huấn luyện, chăm sóc. Ảnh: Ngọc Lê

Theo anh Việt, các huấn luyện viên chia chúng làm 2 loại để huấn luyện là nhóm chó hiền (Golden, Collie, Poodle, Phốc sóc, Bingo…) và nhóm chó dữ (như Pitbull, Becgie, Rottweiler…). Trong số các loại chó từng được trung tâm huấn luyện, Pitbull là một trong những giống chó dữ.

Anh Việt cho hay, phần lớn giống chó các hộ gia đình nuôi đều được yêu thương, nuông chiều, trong khi chính bản thân những người chủ không biết cách để thuần hoá nó.

"Quá trình huấn luyện, các huấn luyện viên có thể điều chỉnh lại đức tính từ hung dữ trở nên hiền lành hơn cho thú cưng, bởi quá trình chăm nuôi ở gia đình, giống chó này sống theo bản tính không theo một quy tắc nào hết" - anh Việt nói.

Theo kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện, anh Việt cho rằng, với các giống cho dữ, phải cho nó một tính kỷ luật từ nhỏ. Chủ nhân càng yêu thương thì càng phải cho nó một nề nếp nhất định.

Nhiều người dân ở nhà thường cho ăn thịt tươi hoặc tiêm thuốc kích thích để cho chó có cơ bắp. Điều này là không tốt, bởi nó sẽ khiến chó trở nên hung dữ. Đó cũng là lí do để xảy ra những sự việc không mong muốn.

"Việc ăn uống bằng các đồ ăn chín sẽ giúp cho phát triển hơn và hạn chế được bản tính hung dữ" - anh Việt nói.

Ở hộ gia đình nuôi, những giống chó hung dữ thường sẽ tấn công người lạ. Khi đào tạo ở trung tâm, huấn luyện viên sẽ làm quen với chó, sau đó mới dạy những bài học về kỉ luật, cái gì đúng, cái gì sai.

"Do chó có trí nhớ ngắn hạn nên mình phải kích thích trí nhớ của nó. Ví dụ thấy người lạ, chó tấn công, mình phải dạy để làm sao nó biết hành vi cắn người là sai" - nam huấn luyện viên cho hay.

 
Mỗi khoá đào tạo kéo dài trung bình 4 tháng. Ảnh: Ngọc Lê

Khoá huấn luyện chỉ thành công khi chó nghe theo lệnh của chủ.

"Trong quá trình gửi chó đến trung tâm, chủ nhân cũng có thể đến thăm thú cưng vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và mỗi tháng chó được về thăm nhà một lần" - anh Việt nói và cho biết, chi phí cho một khoá đào tạo dao động từ 3-5 triệu đồng.

Sau khi hoàn thành hoá huấn luyện ít nhất 4 tháng, huấn luyện viên sẽ hướng dẫn chủ hộ gia đình sử dụng lại những kỉ luật, các lệnh đã dạy cho chó. Từ đó, hộ gia đình sẽ áp dụng tương tự trong quá trình chăm nuôi.

Làm gì khi bị cho dữ tấn công?

Huấn luyện viên Đinh Xuân Việt cho biết, ngoài chủ ra, giống chó này sẽ cảnh giác và rất hung dữ với người lạ. Khi đã vào tầm ngắm của một con Pitbull, nó có thể tấn công con người không vì lý do gì.

Trong trường hợp không may bị tấn công, điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh, không hoảng loạn. Để hạn chế thấp nhất mức độ nguy hiểm, chúng ta nên lựa thế để nó tấn công vào tay mình hay các bộ phận ít nguy hiểm.

Nếu nhanh, chúng ta có thể quan sát hướng nó tấn công, nắm chắc được 2 chân của nó và trụ thật vững, càng chắc càng tốt, khi đó nó chỉ có thể cắn vào tay nạn nhân.

Pitbull thường chỉ cắn vào một chỗ và với bộ hàm rất khỏe của mình, nó có thể làm vết cắn đó rất sâu. Việc cố kéo nó ra khỏi nạn nhân vốn là cách không mấy hiệu quả, ngược lại còn làm cho nó trở nên hiếu chiến và dữ tợn hơn.

"Người ngoài có thể xả nước xối xả vào vùng mặt cho nó ngộp thở, buông bỏ vết cắn.

Ngoài ra, khi bị tấn công nạn nhân cũng không nên bỏ chạy vì khi đó nó sẽ "kích hoạt" bản năng săn đuổi và tấn công dữ dội hơn" - anh Việt nói.

NGỌC LÊ - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt vụ Pitbull cắn chết người và nguy hiểm từ việc mua bán chó tràn lan

HẠ MÂY |

Nhiều người có sở thích nuôi thú cưng, đặc biệt là các loại chó dữ được nhập từ nước ngoài, trong đó có chó Pitbull. Trên các trang thương mại điện tử, cửa hàng thú cưng, việc buôn bán giống chó này diễn ra công khai và nhộn nhịp.

Cần nghiêm cấm nuôi chó pitbull trong khu dân cư

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Mới đây, vụ việc một bà cụ 82 tuổi ở Bình Dương bị chó pitbull bất ngờ tấn công gây thương tích nặng dẫn đến tử vong khiến nhiều người bàng hoàng, lo lắng.

Tin tức 24h: Gây mê để lấy dấu răng chó Pitbull cắn bà cụ 82 tuổi tử vong

Minh Hà - Thái Mạnh |

Tin tức 24h: Gây mê để lấy dấu răng chó Pitbull cắn bà cụ 82 tuổi tử vong; Sáng mai tuyên án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ án Alibaba; Manulife thông tin về các đơn khiếu nại gửi sau ngày 30.4; U17 Việt Nam sang Qatar tập huấn cho giải U17 châu Á 2023...

Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin "đi sạch sành sanh", Giám đốc không trình diện

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ Viện Thẩm mỹ Quốc tế Wonjin hoạt động trái phép Báo Lao Động đã phản ánh, đoàn kiểm tra không kiểm tra được hồ sơ khách hàng lưu giữ trong máy tính vì cơ sở báo cáo "ổ cứng máy tính bị hỏng, đang sửa chữa".

Phát hiện đôi bàn chân người bị cháy xém ở bãi đất trống tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đêm ngày 24.5, trên mạng xôn xao vụ phát hiện đôi bàn chân bị cháy xém trong bãi đất trống.

Chấp nhận hạ giá tới 1/3, mặt bằng phố cổ Hà Nội sôi động trở lại

Đức Mạnh |

Nếu vài tháng trước còn nhiều băng rôn treo tìm người thuê thì hiện nay, những mặt bằng trên các tuyến phố cổ "kim cương" ở Hà Nội giờ đã kín khách.

Tin 20h: Người lao động mong giảm tuổi nghỉ hưu hơn giảm năm đóng bảo hiểm

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Người lao động mong giảm tuổi nghỉ hưu hơn là giảm năm đóng bảo hiểm; Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin "đi sạch sành sanh", Giám đốc không trình diện; Người dân, hộ sản xuất lo lắng trước nguy cơ thiếu điện...

Ngày ngày ăn cơm nuốt phải ruồi và nỗi lo "không ai tin nữa" của trưởng thôn ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - “Suốt 6 năm nay, các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, rồi nhiều lần cán bộ thành phố về khảo sát và đưa ra các giải pháp nhưng hết lần này đến lần khác không thực hiện được. Giờ có khi người dân không còn tin tôi nữa, vì tôi là người đại diện cho họ để kiến nghị”.

Hàng loạt vụ Pitbull cắn chết người và nguy hiểm từ việc mua bán chó tràn lan

HẠ MÂY |

Nhiều người có sở thích nuôi thú cưng, đặc biệt là các loại chó dữ được nhập từ nước ngoài, trong đó có chó Pitbull. Trên các trang thương mại điện tử, cửa hàng thú cưng, việc buôn bán giống chó này diễn ra công khai và nhộn nhịp.

Cần nghiêm cấm nuôi chó pitbull trong khu dân cư

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Mới đây, vụ việc một bà cụ 82 tuổi ở Bình Dương bị chó pitbull bất ngờ tấn công gây thương tích nặng dẫn đến tử vong khiến nhiều người bàng hoàng, lo lắng.

Tin tức 24h: Gây mê để lấy dấu răng chó Pitbull cắn bà cụ 82 tuổi tử vong

Minh Hà - Thái Mạnh |

Tin tức 24h: Gây mê để lấy dấu răng chó Pitbull cắn bà cụ 82 tuổi tử vong; Sáng mai tuyên án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ án Alibaba; Manulife thông tin về các đơn khiếu nại gửi sau ngày 30.4; U17 Việt Nam sang Qatar tập huấn cho giải U17 châu Á 2023...