Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho vùng biên giới ở tỉnh Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Chiều 13.3, tại Đồn Biên phòng Tuy Đức, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông tổ chức Chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" tặng tỉnh Đắk Nông 10.000 lá cờ Tổ quốc.

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho rằng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam nói chung, biên giới, biển, đảo nói riêng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó, có vai trò của người làm báo.

Tính đến nay, 2 hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc" đã trao tặng tỉnh Đắk Nông tổng cộng 25.000 lá cờ Tổ quốc, là một trong những tỉnh được nhận số cờ từ chương trình "Tự hào Cờ Tổ quốc" nhiều nhất trên vùng Tây Nguyên.

 
Các suất học bổng được dành cho học sinh nghèo huyện Tuy Đức. Ảnh: Bảo Trung

Cũng tại Chương trình, phía ban tổ chức còn triển khai "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" tặng 50 suất học bổng cho con chiến sĩ và đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tuy Đức.

 
Những lá cờ Tổ quốc được trao tặng cho phía tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Bảo Trung

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, nhận định: Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" trong những năm qua đã tổ chức trao hơn 20.000 lá cờ cho chiến sĩ, đồng bào vùng biên giới tỉnh Đắk Nông. Đây là món quà có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện niềm tự hào dân tộc, sự quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Là một địa phương có khoảng 141km đường biên giới trên bộ tiếp giáp với tỉnh Campuchia, Đắk Nông hiện có 7 xã, thuộc 4 huyện biên giới. Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh, bên cạnh công tác tuần tra bảo vệ biên giới, cũng đã gắn bó mật thiết với nhân dân, tích cực thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền biên giới.

 
Đắk Nông là tỉnh được trao cờ Tổ quốc nhiều nhất vùng Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trung

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông trao học bổng cho học sinh nghèo. Ảnh: Bảo Trung
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông trao học bổng cho học sinh nghèo. Ảnh: Bảo Trung

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá sòng bạc ven biên giới An Giang có nhiều phụ nữ tham gia

Nghiêm Túc |

An Giang – Bắt sòng bạc ở thị xã ven biên giới, lực lượng công an phát hiện nhiều phụ nữ tham gia.

Xe tự lái qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng hấp dẫn du khách Việt, Trung

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Xe tự lái qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) từng là sản phẩm du lịch hấp dẫn dành cho du khách 2 nước. Trong cuộc làm việc với TP.Móng Cái mới đây, lãnh đạo TP.Đông Hưng, Trung Quốc đề nghị tiếp tục mở lại dịch vụ này.

Phát hiện nhiều bom chùm ở khu vực biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Quá trình khảo sát tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị, đội NPA/RENEW đã tìm thấy nhiều vật liệu nổ với phần lớn là bom chùm.

Đắk Nông kiểm soát chặt thị trường kinh doanh thiết bị vật tư y tế

Bảo Lâm |

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đang tăng cường lực lượng nhằm nắm bắt tình hình thị trường, kiểm soát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, buôn bán các mặt hàng vật tư, thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Triệt phá sòng bạc ven biên giới An Giang có nhiều phụ nữ tham gia

Nghiêm Túc |

An Giang – Bắt sòng bạc ở thị xã ven biên giới, lực lượng công an phát hiện nhiều phụ nữ tham gia.

Xe tự lái qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng hấp dẫn du khách Việt, Trung

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Xe tự lái qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) từng là sản phẩm du lịch hấp dẫn dành cho du khách 2 nước. Trong cuộc làm việc với TP.Móng Cái mới đây, lãnh đạo TP.Đông Hưng, Trung Quốc đề nghị tiếp tục mở lại dịch vụ này.

Phát hiện nhiều bom chùm ở khu vực biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Quá trình khảo sát tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị, đội NPA/RENEW đã tìm thấy nhiều vật liệu nổ với phần lớn là bom chùm.

Đắk Nông kiểm soát chặt thị trường kinh doanh thiết bị vật tư y tế

Bảo Lâm |

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đang tăng cường lực lượng nhằm nắm bắt tình hình thị trường, kiểm soát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, buôn bán các mặt hàng vật tư, thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh.