Xe tự lái qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng hấp dẫn du khách Việt, Trung

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Xe tự lái qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) từng là sản phẩm du lịch hấp dẫn dành cho du khách 2 nước. Trong cuộc làm việc với TP.Móng Cái mới đây, lãnh đạo TP.Đông Hưng, Trung Quốc đề nghị tiếp tục mở lại dịch vụ này.

Lễ khai trương thí điểm xe tự lái qua cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng, tháng 11.2016. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hoạt động xe tự lái dành cho du khách qua cặp cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng đã từng được thí điểm vào các năm 2016 và 2018. Tuy nhiên, năm 2016, mỗi bên chỉ chạy được vài chuyến rồi dừng vì phạm vi đi lại hẹp - chỉ ở trong TP.Móng Cái và Đông Hưng, trong khi thủ tục xuất nhập cảnh mất nhiều thời gian. Đợt thí điểm năm 2018, phạm vi đi lại rộng hơn. Trong khi phía Việt Nam cho xe tự lái Trung Quốc vào TP.Hạ Long thì phía Trung Quốc cho xe tự lái của Việt Nam vào đến Quế Lâm, Quảng Tây (khoảng 600km), với lộ trình Đông Hưng – Phòng Thành – Nam Ninh – Quế Lâm. Trong ảnh là Lễ khai trương thí điểm xe tự lái qua cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng, tháng 11.2016. Ảnh: Nguyễn Hùng
Theo kế hoạch ban đầu, mỗi tháng mỗi bên được phép cho 300 xe (dưới 9 chỗ) tự lái vào sâu trong nội địa của nhau, với mỗi chuyến đi khoảng 5 ngày. Hầu hết khách Trung Quốc vào Hạ Long theo tour này đều là khách hạng sang, đi xe Range Rover, ở khách sạn từ 4 sao trở lên và tuân thủ nghiêm các quy định trong suốt hành trình. Trong ảnh là đoàn xe tự lái Trung Quốc chờ làm thủ tục nhập cảnh vào Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Theo kế hoạch ban đầu, mỗi tháng mỗi bên được phép cho 300 xe (dưới 9 chỗ) tự lái vào sâu trong nội địa của nhau, với mỗi chuyến đi khoảng 5 ngày. Hầu hết khách Trung Quốc vào Hạ Long theo tour này đều là khách hạng sang, đi xe Range Rover, ở khách sạn từ 4 sao trở lên và tuân thủ nghiêm các quy định trong suốt hành trình. Trong ảnh là đoàn xe tự lái Trung Quốc chờ làm thủ tục nhập cảnh vào Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Theo chương trình, các loại xe ô tô từ 5-7 chỗ ngồi của hai nước được đi sâu vào nội địa của nhau theo chương trình được các Cty du lịch của mỗi nước được giao thực hiện, với thời gian lưu lại từ 1-5 ngày/chuyến. Theo quy định, các đoàn xe này khi hoạt động tại mỗi nước phải có xe, HDV của nước đó dẫn đoàn trong suốt hành trình tour. Trong ảnh là đoàn xe tự lái của Việt Nam dừng chân ở một làng quê ven biển của TP.Đông Hưng, Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Theo chương trình, các loại xe từ 5-7 chỗ ngồi của hai nước được đi sâu vào nội địa của nhau theo chương trình được các Công ty du lịch của mỗi nước được giao thực hiện, với thời gian lưu lại từ 1-5 ngày/chuyến. Theo quy định, các đoàn xe này khi hoạt động tại mỗi nước phải có xe, HDV của nước đó dẫn đoàn trong suốt hành trình tour. Trong ảnh là đoàn xe tự lái của Việt Nam dừng chân ở một làng quê ven biển của TP.Đông Hưng, Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đoàn xe tự lái Việt Nam khám phá TP.Đông Hưng, Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đoàn xe tự lái Việt Nam khám phá TP.Đông Hưng, Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ở những lần thí điểm trước, chủ yếu khách Trung Quốc lái xe sang Việt Nam, còn khách Việt Nam tự lái sang Trung Quốc rất ít. Theo thống kê, từ tháng 6 đến tháng 11.2018, có 35 xe Việt Nam do du khách tự lái sang Trung Quốc qua cặp cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng, với tổng cộng 108 khách. Trong khi đó, phía Trung Quốc có 44 đoàn khách vào Hạ Long bằng ô tô, với tổng cộng 289 xe và 988 khách. Trong ảnh là đoàn xe tự lái của Trung Quốc tại TP.Hạ Long cuối năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ở những lần thí điểm trước, chủ yếu khách Trung Quốc lái xe sang Việt Nam, còn khách Việt Nam tự lái sang Trung Quốc rất ít. Theo thống kê, từ tháng 6 đến tháng 11.2018, có 35 xe Việt Nam do du khách tự lái sang Trung Quốc qua cặp cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng, với tổng cộng 108 khách. Trong khi đó, phía Trung Quốc có 44 đoàn khách vào Hạ Long bằng ôtô, với tổng cộng 289 xe và 988 khách. Trong ảnh là đoàn xe tự lái của Trung Quốc tại TP.Hạ Long cuối năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bà Lương Ngọc Bích – Giám đốc Cty CP Du lịch và Dịch vụ Hồng Gai, đơn vị duy nhất được giao thực hiện tour đặc biệt này tại phía Việt Nam năm 2016 và 2018– cho biết, các bên đang mong đợi được mở lại hoạt động này. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bà Lương Ngọc Bích – Giám đốc Công ty CP Du lịch và Dịch vụ Hồng Gai, đơn vị được giao thực hiện tour đặc biệt này tại phía Việt Nam năm 2016 và 2018 - cho biết, các bên đang mong đợi được mở lại hoạt động này. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu khôi phục xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (21.2), người dân Việt Nam và Trung Quốc đã bắt đầu xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) để thăm thân, giao thương buôn bán.

Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Bắt đầu từ sáng 21.2.2023, người dân có thể xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc). Tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức đối với khách du lịch.

Bao giờ du khách đường bộ Trung Quốc trở lại qua cửa khẩu Móng Cái?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước khi dịch COVID-19 xuất hiện, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh luôn là nơi có số lượng du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đông nhất trong số các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt- Trung. Có ngày lên tới cả vạn du khách qua cửa khẩu này.

Daniel Maldini ghi bàn giúp Spezia đánh bại Inter Milan

Như Thùy |

Inter Milan bất ngờ thất thủ 1-2 trước Spezia ở vòng 26 Serie A 2022-2023.

Siêu dự án hơn 10.000 tỉ hoen gỉ sau gần 10 năm nằm trơ khung

Phan Anh - Tuyết Lan |

Hà Nội - Năm 2010, VietinBank đã tổ chức xây dựng công trình Tòa nhà Trụ sở chính - Trung tâm thương mại tài chính Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Tower) tại Khu đô thị Ciputra (Tây Hồ, Hà Nội). Từng nhận được nhiều quan tâm vì có vốn đầu tư "khủng", đến nay, công trình này chỉ là những khối bê tông, sắt thép hoen gỉ.

Giải MMA quốc tế AFC 23 gây sốt với những màn knock-out chớp nhoáng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 10.3, giải MMA chuyên nghiệp quốc tế danh giá Angel's Fighting Championship (AFC) 23 đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính đúng với kỳ vọng của mọi người.

Giảm giá hàng chục tỉ đồng, khách sạn phố cổ Hà Nội vẫn khó bán

Nguyễn Thúy |

Thiếu vắng khách du lịch đã khiến nhiều khách sạn tại khu phố cổ Hà Nội phải đăng tin rao bán ồ ạt. Đáng nói, dù bán cắt lỗ, giảm giá sâu hàng chục tỉ đồng nhưng cũng không có ai mua.

Những điều không ngờ khiến thông tin cá nhân bị lọt tới đối tượng lừa đảo

HUYÊN NGUYỄN |

Đối tượng lừa đảo có thể biết rõ thông tin cá nhân trong vụ lừa con đi cấp cứu, phụ huynh chuyển tiền gấp đang khiến cho nhiều người lo ngại về tính bảo mật thông tin. Theo các chuyên gia, có nhiều cách để thông tin cá nhân bị lọt ra ngoài.

Ngày đầu khôi phục xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (21.2), người dân Việt Nam và Trung Quốc đã bắt đầu xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) để thăm thân, giao thương buôn bán.

Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Bắt đầu từ sáng 21.2.2023, người dân có thể xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc). Tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức đối với khách du lịch.

Bao giờ du khách đường bộ Trung Quốc trở lại qua cửa khẩu Móng Cái?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước khi dịch COVID-19 xuất hiện, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh luôn là nơi có số lượng du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đông nhất trong số các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt- Trung. Có ngày lên tới cả vạn du khách qua cửa khẩu này.