Tranh cãi trồng phong lá đỏ, Công ty cây xanh Hà Nội nói gì?

Dung Hà |

Trước tranh cãi về việc trồng phong lá đỏ tại một số tuyến phố của thủ đô, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, việc này mới chỉ đang trong quá trình thử nghiệm.

Những ngày vừa qua, thông tin Hà Nội trồng cây phong lá đỏ trên một số tuyến đường của Hà Nội khiến cho người dân tỏ ra khá bất ngờ. Bên cạnh sự thích thú, mong chờ một diện mạo mới cho thủ đô thì nhiều người cũng bày tỏ sự lo ngại khi cho rằng loại cây này không phù hợp trồng ở nước có khí hậu nóng như Việt Nam, đặc biệt là lại trồng ở dải phân cách, gây rụng lá và ảnh hưởng đến giao thông (nếu cây ra lá đỏ).

Nhiều chuyên gia cũng bày tỏ sự lo ngại trước quyết định có phần “vội vã” của thành phố Hà Nội. Chuyên gia cho rằng, muốn trồng một loại cây trên đường phố Hà Nội thì trước tiên phải có sự thử nghiệm trước, phải trồng thử xem cây đó có thích hợp với điều kiện đất đai của Hà Nội hay không. Nếu nó phù hợp thì mới đem ra trồng đại trà.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời phóng viên báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, hiện nay đơn vị đang tiến hành trồng thí điểm nên cần phải có thời gian theo dõi, nếu như loại cây này phù hợp thì sẽ nhân rộng.

“Trước mắt đơn vị đang trồng một ít ở Trần Duy Hưng. Chúng tôi đang trong quá trình thí điểm nên chưa có gì để trả lời”, ông mạnh nói.

Hiện tại, Hà Nội đã triển khai trồng 100 cây phong lá đỏ tại tuyến phố Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội), bắt đầu từ ngã tư giao với đường Nguyễn Chánh đến chân cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh. Mỗi cây phong lá đỏ được trồng đã có chiều cao khoảng 7m, đường kính khoảng 20-25cm. Hàng cây phong lá đỏ được trồng ở dải phân cách giữa, cách nhau khoảng 3m. Loại cây thuộc xứ lạnh này cũng được trồng ở tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ trên khoảng đất dải phân cách.

Trước đó, tại Hội thảo “Giải pháp bảo vệ, phục hồi và phát triển hệ thống cây xanh - mặt nước TP.Hà Nội đáp ứng mục tiêu quy hoạch và tạo bản sắc đô thị” do hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt tổ chức ngày 13.1, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, TP đang trồng cây phong lá đỏ trên phố Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ.

Theo Chủ tịch UBND Hà Nội, với sự phát triển của ngành Công nghiệp cây xanh, một số giống cây ở vùng ôn đới có thể trồng được ở Việt Nam. “Khoảng 1 năm nữa, các quý vị có thể thấy chúng ta hoàn toàn có thể nhiệt đới hóa được cây phong này. Những cây phong vẫn đem màu sắc của cây phong Châu Âu đến vùng nhiệt đới”, ông Chung nói.

Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Ai dám chắc phong lá đỏ chịu nổi khí hậu lên đến 42 độ ở Hà Nội?

Dung Hà |

Nói về việc Hà Nội đang trồng cây phong lá đỏ trên một số tuyến phố, nhiều chuyên gia về cây trồng bày tỏ sự lo ngại tính khả thi của loại cây này khi trồng ở Việt Nam, khi chưa có bất kỳ thử nghiệm nào đã đưa vào trồng ồ ạt.

Chuyên gia nói gì về việc Hà Nội trồng phong lá đỏ?

Dung Hà |

Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia trước việc cây phong lá đỏ vừa được trồng trên một số tuyến phố ở Hà Nội.

Hà Nội: Trồng phong lá đỏ ở dải phân cách, liệu có lại thành "củi khô"?

Dung Hà |

Trước thông tin về cây phong lá đỏ được trồng tại Hà Nội, rất nhiều người dân thủ đô đã tỏ ra bất ngờ và cho rằng phong lá đỏ "đẹp thì đẹp thật nhưng chắc gì đã sống được ở Việt Nam". 

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ai dám chắc phong lá đỏ chịu nổi khí hậu lên đến 42 độ ở Hà Nội?

Dung Hà |

Nói về việc Hà Nội đang trồng cây phong lá đỏ trên một số tuyến phố, nhiều chuyên gia về cây trồng bày tỏ sự lo ngại tính khả thi của loại cây này khi trồng ở Việt Nam, khi chưa có bất kỳ thử nghiệm nào đã đưa vào trồng ồ ạt.

Chuyên gia nói gì về việc Hà Nội trồng phong lá đỏ?

Dung Hà |

Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia trước việc cây phong lá đỏ vừa được trồng trên một số tuyến phố ở Hà Nội.

Hà Nội: Trồng phong lá đỏ ở dải phân cách, liệu có lại thành "củi khô"?

Dung Hà |

Trước thông tin về cây phong lá đỏ được trồng tại Hà Nội, rất nhiều người dân thủ đô đã tỏ ra bất ngờ và cho rằng phong lá đỏ "đẹp thì đẹp thật nhưng chắc gì đã sống được ở Việt Nam".