Hà Nội: Trồng phong lá đỏ ở dải phân cách, liệu có lại thành "củi khô"?

Dung Hà |

Trước thông tin về cây phong lá đỏ được trồng tại Hà Nội, rất nhiều người dân thủ đô đã tỏ ra bất ngờ và cho rằng phong lá đỏ "đẹp thì đẹp thật nhưng chắc gì đã sống được ở Việt Nam". 

Hàng trăm cây phong lá đỏ có đường kính khoảng 25cm đã được đánh chuyển về trồng tại đường Trần Duy Hưng. Loại cây thuộc xứ lạnh này cũng được trồng ở tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ trên khoảng đất dải phân cách.

Theo đó, Chủ tịch Hà Nội cho biết, với sự phát triển của ngành công nghiệp cây xanh, một số giống cây ở vùng khí hậu lạnh có thể trồng được ở Việt Nam.

Tuy nhiên, trước thông tin về cây phong lá đỏ được trồng tại Hà Nội, rất nhiều người dân thủ đô đã tỏ ra bất ngờ.

Ông Nguyễn Hoài Phong (Hà Nội) chia sẻ, phong lá đỏ ở Việt Nam chỉ trồng được ở Đà Lạt và chỉ để làm cảnh. Muốn sống được ở Đà Lạt, nó còn phải ghép trên một gốc khác mới sống được. Mỗi năm nó lớn rất chậm. Làm sao mà sống được với cái nắng nóng mùa hè của miền Bắc. Chưa nói đến là cây phải che phủ xanh, tán ổn định để che nắng nóng mùa hè cho đường phố.

Đồng quan điểm, anh Tùng Lâm (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, ngoài vấn đề nắng gắt thì cây phong ưa đất tơi xốp và ẩm, e rằng đất ở Việt Nam quá cứng. “Vấn đề nữa là mùa lá rụng, ở Canada mùa thu đông lá rụng hết cây trơ trụi không thẩm mỹ chút nào và lượng lá rất khủng, người ta thường dùng xe hút chứ để lao công quét dọn thì rất vất vả”, anh Lâm chia sẻ.

Những cây phong lá đỏ đã được trồng trên đường Trần Duy Hưng (Ảnh: Ngọc Thành - Mạnh Đoàn)
Những cây phong lá đỏ đã được trồng trên đường Trần Duy Hưng (Ảnh: Ngọc Thành - Mạnh Đoàn)

Hầu hết người dân đều tỏ ra không “mặn mà” trước việc trồng phong lá đỏ ở dải phân cách bởi lẽ họ nhìn thấy được bất cập của loại cây này. 

“Đẹp thì có đẹp đó nhưng xem tivi thấy loại cây này rụng rất nhiều lá, thành thảm ở các nước ôn đới, trồng ở dải phân cách e là không hợp vì lá sẽ rụng hết xuống đường. Hơn nữa cũng có thể gây nguy hiểm cho giao thông vì nhiều người tò mò có thể vừa lái xe vừa selfie với hàng cây (nếu cây ra được lá đỏ)”, bạn Quỳnh Chi nêu quan điểm.

Anh Hoàng Anh (đường Láng) cho rằng: “Không quan trọng cây gì, quan trọng nó phải sống được đã. Mấy lần rồi, cây trồng trên đường Hà Nội toàn trồng lên rồi lại chết không rõ lí do, phải nhổ làm củi đun, tốn cả đống tiền. Bây giờ phải yêu cầu công ty môi trường đô thị, trồng được sống cây nào mới tính tiền cây đó. Có lẽ phong lá đỏ nên trồng thử nghiệm trong công viên, các vườn hoa để tạo điểm nhấn thì hợp hơn”.

Chưa có một thử nghiệm nào mà đã đem trồng ồ ạt tại các tuyến phố, không khó hiểu khi nhiều người đặt câu hỏi liệu lại tái diễn tình trạng cây xanh thành "củi khô" như những lần trước đó ở Hà Nội?

Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát cuồng lùng mua cây ổi tím giá 1,2 triệu đồng cho quả vừa ngon vừa đẹp

M.M |

Từ trang web giới thiệu cây trồng của một số trang mạng, giống ổi tím hay còn gọi là ổi sim đang khiến những người ưa thích trồng cây “phát cuồng”, tìm mua để trồng. Nhiều trang mạng bán hàng giới thiệu, ổi sim tím xuất xứ từ Malaysia và Nhật Bản, không những cho quả ngon ngọt, mà có thể trồng làm cây cảnh bởi màu sắc lạ và có hoa rất đẹp.

Công viên hoa trăm tỉ Hạ Long bị trộm cây: Bức xúc, nhà thầu trưng “biển lạ“

Nguyễn Hùng |

Liên tục bị một số người dân thiếu ý thức trộm hoa đem về nhà trồng, đơn vị chịu trách nhiệm trồng cây và hoa trong Công viên Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã lắp khoảng 30 biển hiệu khắp công viên với lời lẽ “cực sốc” nhằm bảo vệ công viên hoa trăm tỉ. Theo lãnh đạo đơn vị, việc làm này có hiệu quả tức thì.

Nghệ An: Người dân đổ xô trồng cây thương lục vì tưởng nhân sâm

Nguyễn Hồng Quân |

Nhiều người dân ở Nghệ An cứ ngỡ rằng họ đang trồng cây nhân sâm quý hiếm, trong khi thực tế đó là cây thương lục có độc tố dễ gây nguy hiểm tới tính mạng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Phát cuồng lùng mua cây ổi tím giá 1,2 triệu đồng cho quả vừa ngon vừa đẹp

M.M |

Từ trang web giới thiệu cây trồng của một số trang mạng, giống ổi tím hay còn gọi là ổi sim đang khiến những người ưa thích trồng cây “phát cuồng”, tìm mua để trồng. Nhiều trang mạng bán hàng giới thiệu, ổi sim tím xuất xứ từ Malaysia và Nhật Bản, không những cho quả ngon ngọt, mà có thể trồng làm cây cảnh bởi màu sắc lạ và có hoa rất đẹp.

Công viên hoa trăm tỉ Hạ Long bị trộm cây: Bức xúc, nhà thầu trưng “biển lạ“

Nguyễn Hùng |

Liên tục bị một số người dân thiếu ý thức trộm hoa đem về nhà trồng, đơn vị chịu trách nhiệm trồng cây và hoa trong Công viên Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã lắp khoảng 30 biển hiệu khắp công viên với lời lẽ “cực sốc” nhằm bảo vệ công viên hoa trăm tỉ. Theo lãnh đạo đơn vị, việc làm này có hiệu quả tức thì.

Nghệ An: Người dân đổ xô trồng cây thương lục vì tưởng nhân sâm

Nguyễn Hồng Quân |

Nhiều người dân ở Nghệ An cứ ngỡ rằng họ đang trồng cây nhân sâm quý hiếm, trong khi thực tế đó là cây thương lục có độc tố dễ gây nguy hiểm tới tính mạng.