Trách nhiệm trong việc 13 cụm công nghiệp ở Bắc Giang chưa có khu xử lý nước thải

Trần Tuấn |

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có 32/54 cụm công nghiệp đi vào hoạt động. Trong đó, mới có 19 cụm công nghiệp có khu xử lý nước thải tập trung.

Như Lao Động phản ánh, theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh hiện có 6/8 khu công nghiệp, 32/54 cụm công nghiệp đi vào hoạt động. Trong đó, 6 khu công nghiệp và 19 cụm công nghiệp đi vào hoạt động đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Dự kiến từ nay đến hết năm 2023, có thêm 3 cụm công nghiệp đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải, gồm các cụm công nghiệp Hà Thịnh, Đoan Bái (Hiệp Hòa) và Đồng Đình (Tân Yên).

Như vậy đến nay, vẫn còn 13 cụm công nghiệp chưa có khu xử lý nước thải tập trung. Các cụm công nghiệp chưa có khu xử lý nước thải phần lớn được thành lập từ nhiều năm trước do cấp huyện làm chủ đầu tư.

Tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 6.12, phóng viên Báo Lao Động hỏi về lý do 13 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động nhưng chưa có khu xử lý nước thải tập trung, nguyên nhân do đâu, trách nhiệm của ai và hướng xử lý, khắc phục (?).

Trả lời về vấn đề trên, ông Ngô Văn Xuyên - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang - cho biết trong 13 cụm công nghiệp chưa có khu xử lý nước thải tập, có 7 cụm công nghiệp do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

"Trước đây, do quá trình thu hút đầu tư, do lúc đó cơ chế quản lý chưa rõ ràng nên trong quá trình đầu tư, xây dựng chưa được hoàn thiện, đặc biệt là các hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo trong giai đoạn 2024 - 2025, đối với 7 cụm công nghiệp này sẽ phải tiến hành đầu tư khu xử lý nước thải tập trung.

Trong trường hợp mà chủ đầu tư là UBND cấp huyện có những khó khăn, vướng mắc không thể đầu tư được thì sẽ khuyến khích các nhà đầu tư thứ cấp để thực hiện", Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang nói.

Còn đối với 6 cụm công nghiệp còn lại, ông Ngô Văn Xuyên cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Sở Công Thương đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện khu xử lý nước thải tập trung khi tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động trong cụm công nghiệp.

Tuy nhiên trong phần trả lời của mình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang không nêu về vấn đề trách nhiệm của cá nhân, đơn vị nào khi để xảy ra việc các cụm công nghiệp vào hoạt động mà chưa có khu xử lý nước thải.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu báo cáo Chủ tịch tỉnh Bắc Giang vụ 36 gói thầu có dấu hiệu bất thường ở Lạng Giang

Trần Tuấn - Văn Nguyễn |

Chiều 6.12, tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức, phóng viên Báo Lao Động đặt câu hỏi liên quan đến 36 gói thầu có dấu hiệu bất thường ở huyện Lạng Giang.

6 động lực thúc đẩy tăng trưởng GRDP của Bắc Giang đứng đầu cả nước

Trần Tuấn |

Trao đổi với Báo Lao Động, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nêu 6 động lực thúc đẩy tăng trưởng GRDP của Bắc Giang đứng đầu cả nước năm 2023.

Bên trong nhà máy xử lý nước thải cho làng nghề ô nhiễm bậc nhất cả nước

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Nhà máy xử lý nước thải làng nghề Phong Khê (tỉnh Bắc Ninh) vận hành cách đây 6 năm, với kỳ vọng cải thiện tình trạng ô nhiễm làng nghề, môi trường lưu vực sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu - vấn đề nhức nhối tồn tại hàng chục năm qua.

"Ông trùm" showbiz đứng sau Điền Quân Group và hành trình sản xuất gameshow

Anh Trang |

Ông Đỗ Văn Bửu Điền là người đứng sau hàng loạt gameshow (chương trình giải trí) hút khách như: Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Thiên đường ẩm thực, Biệt tài tí hon...

NSND Minh Vương kể lại thời điểm trượt danh hiệu NSND lần 3

ĐÔNG DU |

NSND Minh Vương được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2019 sau 3 lần bị trượt. Nói về quãng thời gian này, ông cho biết, từng khá buồn và tiếc nuối, nhưng hiện tại, mọi thứ đã qua. Ông dành lời chúc cho các đồng nghiệp vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.

Thanh khoản thị trường chứng khoán tăng vọt

Gia Miêu |

Xu hướng trung hạn của thị trường chứng khoán được các chuyên gia đánh giá là vẫn đang đi tìm vùng cân bằng mới sau đợt giảm sâu và thời gian củng cố lại sẽ kéo dài.

2.000 cán bộ chiến sĩ xuyên đêm truy bắt 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam

TRẦN TUẤN |

Sau sự việc 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà, Giám thị trại giam Xuân Hà đã ký quyết định truy nã 2 đối tượng này, Công an Hà Tĩnh đã xuyên đêm lùng sục, truy bắt.

Những vấn đề nhìn từ bản quyền truyền hình EURO 2024 tại Việt Nam

NHÓM PV |

Viettel Telecom đã công bố việc sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2024. Góc nhìn thể thao số 140 sẽ cùng trao đổi với bình luận viên Quang Tùng về những câu chuyện xoay quanh vấn đề bản quyền của giải đấu này.

Yêu cầu báo cáo Chủ tịch tỉnh Bắc Giang vụ 36 gói thầu có dấu hiệu bất thường ở Lạng Giang

Trần Tuấn - Văn Nguyễn |

Chiều 6.12, tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức, phóng viên Báo Lao Động đặt câu hỏi liên quan đến 36 gói thầu có dấu hiệu bất thường ở huyện Lạng Giang.

6 động lực thúc đẩy tăng trưởng GRDP của Bắc Giang đứng đầu cả nước

Trần Tuấn |

Trao đổi với Báo Lao Động, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nêu 6 động lực thúc đẩy tăng trưởng GRDP của Bắc Giang đứng đầu cả nước năm 2023.

Bên trong nhà máy xử lý nước thải cho làng nghề ô nhiễm bậc nhất cả nước

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Nhà máy xử lý nước thải làng nghề Phong Khê (tỉnh Bắc Ninh) vận hành cách đây 6 năm, với kỳ vọng cải thiện tình trạng ô nhiễm làng nghề, môi trường lưu vực sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu - vấn đề nhức nhối tồn tại hàng chục năm qua.