TP.Sa Đéc tổ chức Lễ hội Độc lập, thu hút nhiều khách tham quan

Thanh Nghĩa |

Đồng Tháp - Tối 29.8, tại quảng trường tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc công viên Sa Đéc, UBND thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã tổ chức khai mạc Lễ hội Độc Lập với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, thành phố, các xã, phường cùng đông đảo doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Lễ hội Độc lập năm nay sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 29.8 đến ngày 5.9. Trong suốt thời gian này là chuỗi các sự kiện như: Triển lãm và trưng bày sách về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; về làng hoa Sa Đéc; Giải cầu lông tranh cúp Vạn Lý An lần thứ 1; Hội thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Làng hoa khoe sắc”; Liên hoan các CLB đờn ca tài tử; Hội thi ẩm thực đường phố; Đêm hội hoa đăng; Hội thi tiếng hát Bolero; Liên hoan dân vũ phụ nữ; Hội thi kể chuyện tự hào lịch sử Việt Nam; Biểu diễn nghệ thuật lên lên Mai hoa thung…

Dịp này, Thành phố Sa Đéc cũng sẽ phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về Thành phố Sa Đéc. Không gian chính tổ chức các sự kiện này là khu vực công viên Sa Đéc. Riêng đêm hội hoa đăng sẽ tổ chức tại khu vực bờ kè sông Sa Đéc đường Nguyễn Huệ.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hon - Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc, cho biết: Lễ hội Độc lập là dịp để ôn lại những giá trị to lớn và trường tồn của lịch sử hào hùng dân tộc Việt Nam, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ tương lai. Lễ hội cũng là dịp để Thành phố Sa Đéc tăng cường, mở rộng kết nối với nhiều tỉnh, thành phố bạn, cộng đồng doanh nghiệp trong hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại, thu hút các tour tuyến du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Sự lan tỏa của Lễ hội Độc lập, sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương là “Thành phố Lễ hội” trong những năm tiếp theo, đưa du lịch thành phố trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, phát triển bền vững.

Được biết, Lễ hội Độc Lập là 1 trong 4 lễ hội sẽ được UBND Thành phố Sa Đéc duy trì tổ chức hàng năm gồm: Lễ hội đón chào năm mới tổ chức dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Hòa Bình tổ chức trong kỳ nghỉ lễ 30.4; Lễ hội Độc Lập tổ chức trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2.9 và Lễ hội hoa xuân tổ chức vào cuối năm âm lịch trong năm chẵn và Festival hoa Sa Đéc sẽ tổ chức trong năm lẻ.

Bên cạnh các hoạt động của Lễ hội Độc Lập, những ngày này các khu, điểm du lịch, các homestay trên địa bàn Thành phố Sa Đéc cũng đã hoàn tất các khâu chỉnh trang, bổ sung nhiều hoa tươi và làm mới các sản phẩm du lịch để phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày tới đây.

Thanh Nghĩa
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Khai mạc Lễ hội Hòa Bình ở “thành phố hoa” Sa Đéc

Thanh Nghĩa |

Đồng Tháp - Đây là 1 trong 4 lễ hội lớn được thành phố Sa Đéc duy trì tổ chức hàng năm nhằm tạo các không gian lễ hội thu hút du khách.

Đường hoa xuân Sa Đéc chính thức mở cửa phục vụ khách tham quan

Thanh Nghĩa |

Đồng Tháp - Chiều 29.1, nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu, Đường hoa xuân Sa Đéc với chủ đề “Sa Đéc chào xuân - mừng xuân Nhâm Dần 2022” đã chính thức mở cửa phục vụ khách du xuân tham quan, chụp ảnh miễn phí.

Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc năm nay có gì mà nhiều người háo hức?

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Vì sao nhiều người háo hức chờ Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc năm 2022?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng Tháp: Khai mạc Lễ hội Hòa Bình ở “thành phố hoa” Sa Đéc

Thanh Nghĩa |

Đồng Tháp - Đây là 1 trong 4 lễ hội lớn được thành phố Sa Đéc duy trì tổ chức hàng năm nhằm tạo các không gian lễ hội thu hút du khách.

Đường hoa xuân Sa Đéc chính thức mở cửa phục vụ khách tham quan

Thanh Nghĩa |

Đồng Tháp - Chiều 29.1, nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu, Đường hoa xuân Sa Đéc với chủ đề “Sa Đéc chào xuân - mừng xuân Nhâm Dần 2022” đã chính thức mở cửa phục vụ khách du xuân tham quan, chụp ảnh miễn phí.

Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc năm nay có gì mà nhiều người háo hức?

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Vì sao nhiều người háo hức chờ Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc năm 2022?