TPHCM thu hồi 61ha đất của 1.072 hộ dân TP Thủ Đức làm đường 6 làn xe

MINH QUÂN |

TPHCM - TP Thủ Đức dự kiến thu hồi hơn 61ha đất của 1.072 hộ dân, tổ chức để làm hai đoạn Vành đai 2 TPHCM dài hơn 6 km.

Hai đoạn Vành đai 2 TPHCM dài hơn 6 km qua TP Thủ Đức có tổng vốn gần 14.000 tỉ đồng, được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư năm 2023 bằng vốn ngân sách.

Đoạn 1 dài 3,5 km, từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (trước là Xa lộ Hà Nội) có tổng mức đầu tư khoảng 9.328 tỉ đồng (chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 6.600 tỉ đồng).

Khu vực gần cầu Phú Hữu nơi dự án Vành đai 2 (đoạn 1) đi qua.  Ảnh: Anh Tú
Khu vực gần cầu Phú Hữu - nơi dự án Vành đai 2 (đoạn 1) đi qua. Ảnh: Anh Tú

Đoạn 2 dài 2,8 km, từ đường Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng có tổng mức đầu tư khoảng 4.543 tỉ đồng (chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 2.000 tỉ đồng).

Cả hai dự án được giải phóng mặt bằng toàn bộ từ đầu, rộng 67 m, sau đó làm đường song hành hai bên với 6 làn xe (mỗi đường rộng 17 m, quy mô 3 làn xe). Phần đất trống giữa tuyến sẽ dự trữ cho việc mở rộng đường sau này.

Theo ông Võ Trí Dũng - Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, đoạn 1 dự kiến thu hồi gần 48 ha đất của 843 hộ dân, tổ chức. Còn đoạn 2 dự kiến thu hồi gần 13,5 ha đất của 229 hộ dân, tổ chức.

Đến nay, TP Thủ Đức đã thực hiện khảo sát, cập nhật trước số liệu đo đạc, kiểm đếm 1029/1.072 trường hợp (chiếm tỉ lệ 95,9%).

Khu vực nút giao Bình Thái nơi dự án Vành đai 2 (đoạn 2) đi qua.  Ảnh: Hữu Chánh
Khu vực nút giao Bình Thái nơi dự án Vành đai 2 (đoạn 2) đi qua. Ảnh: Hữu Chánh

Ông Võ Trí Dũng cho biết, TP Thủ Đức đặt mục tiêu tháng 11.2024 sẽ bàn giao khoảng 70% mặt bằng để chủ đầu tư khởi công dự án cuối năm nay. Đến tháng 3.2025 sẽ hoàn thành 100% mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư thi công toàn bộ dự án.

Tuy nhiên, ông Dũng cho biết, tiến độ đang chậm so với kế hoạch đề ra do hồ sơ thiết kế cắm cọc (thiết kế ranh) giải phóng mặt bằng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, hai đoạn của dự án chưa hoàn tất được các bước thủ tục pháp lý ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên chưa có cơ sở để triển khai các bước thu hồi đất và các bước tư vấn, đo vẽ, thẩm định giá.

Để đẩy nhanh tiến độ, ông Võ Trí Dũng cho biết, TP Thủ Đức đã đề nghị Sở GTVT TPHCM sớm thẩm định và trình UBND TPHCM phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng của dự án để làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, nếu hai đoạn Vành đai 2 được TP Thủ Đức bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch sẽ khởi công cuối năm nay, hoàn thành năm 2026.

Hai đoạn này giúp giảm kẹt xe khu Đông TPHCM, liên kết các cụm cảng Cát Lái, Phú Hữu, Trường Thọ..., từng bước khép kín Vành đai 2 TPHCM dài hơn 64 km.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

4 đoạn đường còn dang dở, chưa khép kín của dự án Vành đai 2 TPHCM

Phương Anh |

Dự án đường Vành đai 2 TPHCM khởi công từ cuối năm 2007 với tổng chiều dài 64km. Tuy nhiên, cho đến nay, đường Vành đai 2 hiện vẫn còn 14km (chia làm 4 đoạn) chưa được khép kín.

Dự án Vành đai 2 TPHCM lận đận 16 năm vẫn chưa khép kín

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án đường Vành đai 2 TPHCM được quy hoạch từ năm 2007 với tổng chiều dài 64km có vai trò quan trọng giúp phân luồng, giảm áp lực giao thông nội đô. Tuy nhiên, cho đến nay, đường Vành đai 2 hiện vẫn còn 14 km (chia làm 4 đoạn) chưa được khép kín.

2,5 km dự án đường Vành đai 2 đi qua một số khu vực là đất nông nghiệp

HỮU CHÁNH |

TPHCM - 2,5 km của dự án đường Vành đai 2 (đoạn 2 - từ đường Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng) đi qua nhiều khu vực là đất nông nghiệp, cây cối um tùm.

Quái xế "chạy mất dép" khi gặp Cảnh sát 141, lạng lách đâm vào người đi đường

Tô Thế |

Trong tối và đêm 30.3, các tuyến phố như Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Đại Cồ Việt, Lê Duẩn (Hà Nội) như trở thành một "sàn diễn" cho các quái xế so kè với nhau. Chúng chạy thành từng đoàn với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, hò hét, thậm chí đã đâm vào những người đi đường.

Kéo giãn thời hạn đăng kiểm với ô tô cá nhân liệu có khả thi?

Linh Trang - Hải Danh |

Trước đề xuất về việc nới lỏng thêm thời gian kiểm định với ô tô cá nhân, đại diện trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội cho biết, cần phải cẩn trọng trong việc giãn chu kỳ đăng kiểm bởi điều này liên quan đến những an toàn của phương tiện.

Người lao động quyết nghỉ việc tại Công ty BKAV AI do bị nợ lương kéo dài

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: “Giọt nước tràn ly" khiến người lao động Công ty Cổ phần BKAV AI nghỉ việc; Lao động tại Hà Nội nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến từ 1.4; Thời bão giá, công nhân chật vật sống trong nhà trọ xuống cấp...

Bayern bị Leverkusen nới rộng khoảng cách lên 13 điểm

TAM NGUYÊN |

Sau khi chứng kiến Bayer Leverkusen ngược dòng kịch tính trước Hoffenheim, Bayern Munich để thua Dortmund ngay trên sân nhà.

3 lý do các nhà dự báo bão lo lắng về mùa bão 2024

Thanh Hà |

Loạt tín hiệu mùa bão dữ dội đang tiếp tục hình thành trong bối cảnh nhiều dự báo sớm về mùa bão 2024 đang được các chuyên gia trong ngành đưa ra.

4 đoạn đường còn dang dở, chưa khép kín của dự án Vành đai 2 TPHCM

Phương Anh |

Dự án đường Vành đai 2 TPHCM khởi công từ cuối năm 2007 với tổng chiều dài 64km. Tuy nhiên, cho đến nay, đường Vành đai 2 hiện vẫn còn 14km (chia làm 4 đoạn) chưa được khép kín.

Dự án Vành đai 2 TPHCM lận đận 16 năm vẫn chưa khép kín

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án đường Vành đai 2 TPHCM được quy hoạch từ năm 2007 với tổng chiều dài 64km có vai trò quan trọng giúp phân luồng, giảm áp lực giao thông nội đô. Tuy nhiên, cho đến nay, đường Vành đai 2 hiện vẫn còn 14 km (chia làm 4 đoạn) chưa được khép kín.

2,5 km dự án đường Vành đai 2 đi qua một số khu vực là đất nông nghiệp

HỮU CHÁNH |

TPHCM - 2,5 km của dự án đường Vành đai 2 (đoạn 2 - từ đường Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng) đi qua nhiều khu vực là đất nông nghiệp, cây cối um tùm.