TPHCM: Quận 3 thí điểm lắp thanh chắn ngăn xe máy “phi” lên vỉa hè

Trường Sơn |

Theo thông tin từ Quận 3, hiện địa phương này đang thí điểm lắp đặt một số thanh chắn kiểu mới để ngăn xe máy chạy lên vỉa hè nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trả vỉa hè lại cho người đi bộ.

Theo đó, hiện Quận 3 đã thí điểm lắp đặt 2 thanh chắn trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn gần trường Lê Quí Đôn để ngăn tình trạng xe máy chạy lên vỉa hè, gây mất an toàn giao thông. Qua đánh giá, nếu mô hình này phát huy hiệu quả tốt sẽ cho lắp đặt thêm một thanh chắn nữa gần trụ sở UBND quận và một số điểm nằm trên đường Điện Biên Phủ - những đoạn đường hay có tình trạng người chạy xe máy lên vỉa hè.

Theo ghi nhận của PV, hiện trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn gần trường Lê Quí Đôn đã được lắp đặt hai thanh barie để ngăn xe máy chạy trên vỉa hè. Ảnh: Trường Sơn
Theo ghi nhận của PV, hiện trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn gần trường Lê Quí Đôn đã được lắp đặt 2 thanh barie để ngăn xe máy chạy trên vỉa hè. Ảnh: Trường Sơn
Những thanh chắn này vừa đảm bảo yếu tố mỹ quan đô thị, vừa ngăn được xe máy “phi” lên vỉa hè. Ảnh: Trường Sơn
Những thanh chắn này vừa đảm bảo yếu tố mỹ quan đô thị, vừa ngăn được xe máy “phi” lên vỉa hè. Ảnh: Trường Sơn
Theo đơn vị thi công, rút kinh nghiệm từ các thanh chắn cũ, ở mô hình thanh chắn này đơn vị thiết kế đã nâng chiều cao của các thanh chắn để người đi xe máy không thể lách xe chạy qua được. Ảnh: Trường Sơn
Theo đơn vị thi công, rút kinh nghiệm từ các thanh chắn cũ, ở mô hình thanh chắn này đơn vị thiết kế đã nâng chiều cao của các thanh thép để người đi xe máy không thể lách xe chạy qua được. Ngoài ra, hai thanh chắn ngang cũng được lắp để người đi xe máy không thể chạy lên thảm cỏ. Ảnh: Trường Sơn
Ngoài ra, mô hình mới cũng tính đến việc lưu thông của người đi xe lăn. Để đi qua thanh chắn, người đi xe lăn chỉ cần nâng cao hai thanh để chân của xe là có thể đi lọt qua thanh chắn một cách dễ dàng. Ảnh: Trường Sơn
Ngoài ra, mô hình mới cũng tính đến việc lưu thông của người đi xe lăn, người mù. Để đi qua thanh chắn, người đi xe lăn chỉ cần nâng cao hai thanh để chân của xe là có thể đi lọt qua một cách dễ dàng. Đối với người mù thì hai thanh dẫn có chức năng hướng họ đi vào chính giữa, không bị vấp. Ảnh: Trường Sơn
Dù mới được lắp đặt thí điểm nhưng mô hình thanh chắn này đã phát huy được tác dụng tốt, người đi bộ không phải đối mặt với tình trạng xe máy vô tư “phi” lên vỉa hè như trước nữa. Ảnh: Trường Sơn
Dù mới được lắp đặt thí điểm nhưng mô hình thanh chắn này đã phát huy được tác dụng tốt, người đi bộ không phải đối mặt với tình trạng xe máy vô tư “phi” lên vỉa hè như trước nữa. Ảnh: Trường Sơn
Một người lái xe máy đang “phi” lên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai thì đụng ngay thanh chắn mới được lắp đặt. Ảnh: Trường Sơn
Một người lái xe máy đang “phi” lên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai thì đụng ngay thanh chắn mới được lắp đặt. Ảnh: Trường Sơn
Do không thể chạy qua được thanh chắn nên đành phải “chịu thua“. Ảnh: Trường Sơn
Do không thể chạy qua được thanh chắn nên đành phải “chịu thua“. Ảnh: Trường Sơn
Cảnh xe máy vô tư chạy treeb vỉa hè sẽ chấm dứt nếu mô hình thanh chắn này được nhân rộng. Ảnh: Trường Sơn
Cảnh xe máy vô tư chạy trên vỉa hè sẽ chấm dứt nếu mô hình thanh chắn này được nhân rộng. Ảnh: Trường Sơn
Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Vì sao TPHCM chậm kết luận về đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải?

M.Q |

Một số nội dung ẩn chứa trong đơn của ông Đoàn Ngọc Hải cần được làm rõ; Ban thường vụ Thành ủy TPHCM chậm kết luận là do cầu thị chứ không có khúc mắc gì - ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng UBND TPHCM – cho biết tại buổi họp báo thường kỳ chiều 1.2.

Vỉa hè mới làm đã hỏng chính là tiền thuế của dân bị “bốc hơi”

Thế Lâm |

Những công trình đô thị ít được xã hội chú ý về chất lượng nhất và rơi vào tình trạng “cha chung không ai khóc” lại chính là nơi “bốc hơi” ngân sách - tiền dân không nhỏ.

Cứ cận tết là xén vỉa hè, mở đường, dân Hà Nội khổn khổ vì tắc đường

Cường Ngô |

Trước vấn nạn tắc nghẽn giao thông của Hà Nội, người dân thủ đô lại nơm nớp lo lắng việc duy tu, cải tạo, mở rộng lòng đường, hè phố trong những ngày giáp tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Vì sao TPHCM chậm kết luận về đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải?

M.Q |

Một số nội dung ẩn chứa trong đơn của ông Đoàn Ngọc Hải cần được làm rõ; Ban thường vụ Thành ủy TPHCM chậm kết luận là do cầu thị chứ không có khúc mắc gì - ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng UBND TPHCM – cho biết tại buổi họp báo thường kỳ chiều 1.2.

Vỉa hè mới làm đã hỏng chính là tiền thuế của dân bị “bốc hơi”

Thế Lâm |

Những công trình đô thị ít được xã hội chú ý về chất lượng nhất và rơi vào tình trạng “cha chung không ai khóc” lại chính là nơi “bốc hơi” ngân sách - tiền dân không nhỏ.

Cứ cận tết là xén vỉa hè, mở đường, dân Hà Nội khổn khổ vì tắc đường

Cường Ngô |

Trước vấn nạn tắc nghẽn giao thông của Hà Nội, người dân thủ đô lại nơm nớp lo lắng việc duy tu, cải tạo, mở rộng lòng đường, hè phố trong những ngày giáp tết.