TPHCM: Phật giáo huyện Hóc Môn cầu siêu đồng bào qua đời vì COVID-19

Huân Cao |

TPHCM - Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn (TPHCM) tổ chức lễ cầu siêu hương linh đồng bào qua đời trong đại dịch COVID-19 vừa qua.

Sáng 6.11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) huyện Hóc Môn (TPHCM) đã tổ chức lễ cầu siêu hương linh đồng bào qua đời trong đại dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Thanh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn cho biết, đại dịch COVID-19 đã cướp đi hơn 20.000 nhân mạng trên khắp cả nước. Riêng TPHCM đại dịch đã cướp đi 17.000 sinh mạng. Điều này đã dẫn đến biết bao khổ đau, gia đình phải chịu cảnh ly tang, vợ xa chồng, con cháu xa ông bà, cha mẹ nhưng không thể tổ chức tang lễ một cách chu đáo.

Từ đau thương đó, trên tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, Ban Trị sự Phật giáo huyện thành tâm thiết lễ trai đàn, cầu nguyện hương linh của các nạn nhân qua đời được nhẹ nhàng siêu thoát.

Theo đại diện chính quyền huyện Hóc Môn, trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 vừa qua, toàn huyện có hơn 27.000 ca nhiễm và 439 người tử vong. Những người qua đời trong đại dịch không thể tổ chức tang lễ theo phong tục văn hóa tâm linh truyền thống như giai đoạn trước dịch.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Phật giáo Việt Nam với đường hướng Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội

Vương Trần |

Phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế, kiên định lý tưởng: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội. Đây là một trong 9 mục tiêu để nâng cao tầm vóc của Phật giáo nước nhà trong sự đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là dấu mốc lịch sử đặc biệt

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Ngày 5.11, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái đã đến chùa Hồng Phúc (TP Bắc Giang) thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bắc Giang nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2021).

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đi đầu trong đại đoàn kết dân tộc

VƯƠNG TRẦN |

Trải qua 40 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát huy truyền thống tốt đẹp, với nhiều hoạt động “lợi đạo ích đời”, đi đầu gương mẫu trong đoàn kết các tôn giáo, góp phần cùng nhân dân bảo vệ và xây dựng đất nước phát triển. Đại lễ kỷ niệm 40 năm sẽ được tổ chức trực tuyến trên toàn quốc với chủ đề: “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phật giáo Việt Nam với đường hướng Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội

Vương Trần |

Phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế, kiên định lý tưởng: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội. Đây là một trong 9 mục tiêu để nâng cao tầm vóc của Phật giáo nước nhà trong sự đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là dấu mốc lịch sử đặc biệt

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Ngày 5.11, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái đã đến chùa Hồng Phúc (TP Bắc Giang) thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bắc Giang nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2021).

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đi đầu trong đại đoàn kết dân tộc

VƯƠNG TRẦN |

Trải qua 40 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát huy truyền thống tốt đẹp, với nhiều hoạt động “lợi đạo ích đời”, đi đầu gương mẫu trong đoàn kết các tôn giáo, góp phần cùng nhân dân bảo vệ và xây dựng đất nước phát triển. Đại lễ kỷ niệm 40 năm sẽ được tổ chức trực tuyến trên toàn quốc với chủ đề: “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”.