Thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là dấu mốc lịch sử đặc biệt

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Ngày 5.11, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái đã đến chùa Hồng Phúc (TP Bắc Giang) thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bắc Giang nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2021).

Đến thăm, chúc mừng GHPGVN tỉnh Bắc Giang nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang trân trọng ghi nhận và đánh giá cao về vai trò, vị thế của Phật giáo tỉnh Bắc Giang trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung của tỉnh Bắc Giang nói riêng, GHPGVN được thành lập năm 1981, là dấu mốc lịch sử đặc biệt trong lịch sử hơn 2000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Thời gian qua, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các Tăng ni, Phật tử trong tỉnh chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội; đặc biệt trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, GHPGVN tỉnh Bắc Giang đã tham gia quyên góp, ủng hộ chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Giang với tổng số tiền trên 7 tỉ đồng, được các tầng lớp Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Những đóng góp to lớn của các Tăng ni, Phật tử, của tổ chức GHPGVN và Phật giáo tỉnh Bắc Giang trong suốt thời gian qua cũng đã thể hiện được vai trò, tầm quan trọng của tổ chức GHPGVN tỉnh Bắc Giang đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái mong muốn trong thời gian tới, GHPGVN tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động các tăng ni, Phật tử chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, đóng góp tích cực vì sự phát triển chung của tỉnh.

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang, Thượng tọa Thích Thiện Văn - Ủy viên Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã đến thăm, chúc mừng nhân sự kiện Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Thượng tọa Thích Thiện Văn cũng chia sẻ về ý nghĩa Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN đối với các cấp GHPGVN ở các địa phương trong cả nước. Đại lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN cũng là dịp nêu lại truyền thống lịch sử hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa Thích Thiện Văn khẳng định trong thời gian tới, GHPGVN tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tăng ni, Phật tử sống “Tốt đời đẹp đạo”, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, chăm lo cho đồng bào Phật tử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trước đó, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập sẽ diễn ra vào sáng 7.11, qua hệ thống đường truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ điểm cầu Hà Nội (trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) kết nối với điểm cầu TP Hồ Chí Minh (Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) và các điểm cầu đặt tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tất cả các tỉnh, thành phố.

Đại lễ có chủ đề “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”. Đây là sự kiện trọng đại của các cấp Giáo hội, các ban, viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Qua đó khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. Giáo hội ra đời là sự kết tinh trí tuệ, đáp ứng trọn vẹn nguyện vọng thống nhất các sơn môn, hệ phái của tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang tạm dừng một số hoạt động từ 6.11 để phòng chống dịch COVID-19

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Ngày 5.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Mai Sơn, ký quyết định số 601/TB-UBND yêu cầu tạm dừng một số hoạt động để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Bắc Giang xét nghiệm toàn bộ người làm việc tại quán karaoke, massage

Vân Trường |

Bắc Giang - UBND tỉnh yêu cầu xét nghiệm COVID - 19 toàn bộ người làm việc tại cơ sở kinh doanh karaoke, massage, xông hơi trên địa bàn tỉnh sau khi phát hiện 12 ca nhiễm là nhân viên phục vụ tại các quán bia, karaoke.

Vụ đâm chết vợ tại toà án ở Bắc Giang: Mâu thuẫn từ món nợ 200 triệu

Quang Việt |

Bắc Giang - Dư Văn Thanh thường tiêu hết tiền vợ gửi về nên chị này "cắt" và gửi cho bố đẻ rồi bảo bị can qua lấy. Mỗi lần qua nhà bố vợ lấy, Thanh phải ký nhận nên dẫn đến nợ cả gốc lẫn lãi là 200 triệu đồng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bắc Giang tạm dừng một số hoạt động từ 6.11 để phòng chống dịch COVID-19

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Ngày 5.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Mai Sơn, ký quyết định số 601/TB-UBND yêu cầu tạm dừng một số hoạt động để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Bắc Giang xét nghiệm toàn bộ người làm việc tại quán karaoke, massage

Vân Trường |

Bắc Giang - UBND tỉnh yêu cầu xét nghiệm COVID - 19 toàn bộ người làm việc tại cơ sở kinh doanh karaoke, massage, xông hơi trên địa bàn tỉnh sau khi phát hiện 12 ca nhiễm là nhân viên phục vụ tại các quán bia, karaoke.

Vụ đâm chết vợ tại toà án ở Bắc Giang: Mâu thuẫn từ món nợ 200 triệu

Quang Việt |

Bắc Giang - Dư Văn Thanh thường tiêu hết tiền vợ gửi về nên chị này "cắt" và gửi cho bố đẻ rồi bảo bị can qua lấy. Mỗi lần qua nhà bố vợ lấy, Thanh phải ký nhận nên dẫn đến nợ cả gốc lẫn lãi là 200 triệu đồng.