Tối này 15.10, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu và Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng đã tham gia buổi livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời".
Theo ông Tăng Chí Thượng, sau 14 ngày nới lỏng giãn cách, số ca mắc COVID-19 tại TPHCM giảm liên tục, trong ngày 15.10 khoảng 1.100 ca. "Nếu so với tháng 8, tháng 9, số ca mắc mới hiện giảm rất nhiều, trước đó trong tháng 8 có ngày hơn 8.000 ca mắc" - ông Thượng nói.
Số ca xuất viện ngày nào cũng cao hơn số ca nhập viện. Trong đó, số ca nhập viện nặng phải thở ôxy cũng giảm dần. Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nếu cách đây 1 tháng, bệnh nhân phải thở máy là trên 1.000 ca, hiện nay còn dưới 500 trường hợp. Đặc biệt, số người tử vong vì COVID-19 giảm sâu, hai ngày qua giảm còn 61 ca/ngày.
Về cấp độ dịch tại TPHCM hiện nay, ông Tăng Chí Thượng cho biết mới đây, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
Trong đó, 2 tiêu chí phân loại quan trọng để biết ở cấp độ dịch nào là số ca mắc mới và tỉ lệ tiêm vaccine.
Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện tỉ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi của TPHCM đã đạt được trên 98,5%. Như vậy, TPHCM đã đạt được tiêu chí về vaccine.
Với tiêu chí số ca mắc COVID-19 mới, nếu quy ra tổng số ca mắc trong một tuần/100.000 dân, thì hiện nay dao động mức 150 ca/100.000 trong một tuần - tương đương vùng cam (cấp 3 - nguy cơ cao).
Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, nếu tính đến hôm nay, TPHCM đang tạm xếp ở vùng cam, nhưng có thể một vài ngày nữa có thể chuyển qua vùng vàng.
"Trạng thái nguy cơ sẽ thay đổi theo từng ngày. Do đó sắp tới, hằng tuần, các quận, huyện sẽ phải thực hiện đánh giá lại mức độ nguy cơ nhiễm bệnh” – ông Tăng Chí Thượng nói.
Theo ông Tăng Chí Thượng, TPHCM dù ở vùng cam hay vùng vàng thì làm gì cũng có những giới hạn nhất định. Do đó, TPHCM đang xây dựng tiêu chí, ví dụ để sản xuất trở lại thì công nhân phải tiêm vaccine 2 mũi.
"Chúng ta không chủ quan, đang ở vùng cam thì càng phải tuân thủ nghiêm. Chúng ta không nên nghĩ mình vùng xanh để muốn làm gì thì làm, không tuân thủ 5K thì sẽ trở lại vùng đỏ lúc nào không hay” - ông Tăng Chí Thượng nói.
Theo hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế về thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, có 3 tiêu chí bắt buộc phân loại cấp độ dịch là: Số ca mắc mới/100.000 dân/1 tuần không bao gồm ca nhập cảnh, ca mắc trong cơ sở cách ly tập trung; tỉ lệ người ở độ tuổi tiêm chủng được tiêm ít nhất 1 liều vaccine; tỉnh, thành phố có kế hoạch thu dung, điều trị và đảm bảo số giường hồi sức cấp cứu.
Trong đó, 2 tiêu chí phân loại quan trọng là tỉ lệ mắc và tiêm vaccine. Cụ thể như sau:
Vùng xanh (cấp 1 - bình thường mới): ở cấp xã hoặc phạm vi nhỏ hơn, số ca mắc dưới 20 ca/tuần, dưới 70% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vaccine. Nếu số ca mắc từ dưới 20 đến 50 ca/tuần nhưng số người từ 18 tuổi đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine cũng xếp là vùng xanh.
Vùng vàng (cấp 2 - nguy cơ trung bình): số ca mắc từ 20 - 50 ca/tuần, tỉ lệ tiêm chủng dưới 70%.
Vùng cam (cấp 3 - nguy cơ cao): số ca mắc 50 - 150 ca/tuần, tỉ lệ tiêm chủng dưới 70%. Nếu tỉ lệ tiêm vaccine trên 70% xếp ở mức 2.
Vùng đỏ (cấp 4 - nguy cơ rất cao): số ca mắc trên 150 ca/tuần, tỉ lệ tiêm vaccine dưới 70%. Nếu tỉ lệ tiêm vaccine trên 70% xếp ở mức 3.