TPHCM chưa thể "bình thường mới" như các địa phương khác

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết tình hình của thành phố đã được cải thiện nhưng chưa bền vững nên trong ngắn hạn trước mắt, thành phố chưa thể "bình thường mới" hoàn toàn.

Ngày 14.10, trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chung quan điểm rằng TPHCM không vội vàng mở cửa mà thận trọng từng bước.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết so với những tháng trước, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố đã được cải thiện nhiều nhưng chưa bền vững.

Do đó, hiện tại các hoạt động, lĩnh vực trên địa bàn chưa thể hoạt động lại như trước. Trong ngắn hạn trước mắt, thành phố chưa thể là trạng thái "bình thường mới".

"Ngay cả diễn tiến dịch tiếp tục thuận lợi như hiện nay thì tháng 11, TPHCM cũng chưa thể “bình thường mới” hoàn toàn" - ông Mãi nhìn nhận và cho rằng điều kiện của mỗi địa phương khác nhau nên không thể so sánh mức độ mở cửa.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi.  Ảnh: VD
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. Ảnh: V.D

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn, thành phố sẽ rà soát, đánh giá lại cấp độ dịch bệnh của địa bàn.

Cụ thể, thành phố cần phân loại đến từng xã, phường thuộc cấp độ dịch bệnh nào để áp dụng các khuyến cáo phù hợp. Tuy nhiên, các biện pháp áp dụng cần được tính toán kỹ để tránh việc mỗi địa phương áp dụng một phương án.

"Thành phố sẽ đánh giá từng địa phương, xác định các hoạt động được thực hiện và xem xét trên bối cảnh của toàn thành phố. Các biện pháp cần vừa cục bộ, vừa toàn diện" - ông Phan Văn Mãi thông tin.

Lãnh đạo UBND TPHCM chia sẻ thêm, quy định tạm thời của Chính phủ hướng tới việc đánh giá tình hình COVID-19 hàng ngày, hàng tuần, từ đó đưa ra biện pháp, cấp độ phòng dịch phù hợp. Thành phố sẽ dựa trên hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế để điều chỉnh, cập nhật, thay đổi các tiêu chí an toàn hoạt động theo từng mảng, từng lĩnh vực.

Ngoài ra, TPHCM sẽ thành lập tổ công tác gồm các chuyên gia, nhà khoa học cùng cơ quan chức năng để đánh giá kỹ lưỡng, tổng kết các kinh nghiệm trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4.

Về việc UBND quận 7 đề xuất mở lại quán ăn tại chỗ, ông Phan Văn Mãi cho biết, thành phố chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, mọi sự chuẩn bị cho việc mở lại hoạt động nào cũng cần làm chặt chẽ mọi mặt.

"Thành phố sẽ nghiên cứu thí điểm mở lại một số hoạt động tại quận 7 hay ở nơi đảm bảo điều kiện, tuy nhiên chưa thể đưa ra thời gian cụ thể. Tinh thần của thành phố là khẩn trương nhưng phải chuẩn bị kỹ, nôn nóng một chút, sai một chút có thể gây ra ảnh hưởng lớn" - Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, nhìn vào Singapore và nhiều quốc gia khác thì việc triển khai bình thường mới được các nước làm rất kỹ và TPHCM cần học tập.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (thứ 2 từ trái qua) trao đổi với các đại biểu.  Ảnh: Minh Quân
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (thứ 2 từ trái qua) trao đổi với các đại biểu. Ảnh: Minh Quân

Bí thư TPHCM cho biết, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM tốt lên, nhưng chưa có điều gì chắc chắn trước sự phức tạp của biến chủng Delta.

"Hiện tại, không gì bằng nâng cao ý thức, sự cảnh giác của người dân trong phòng, chống dịch. Ý thức người dân trong việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tuân thủ 5K còn nhiều nơi, nhiều lúc bị buông lỏng, điều này sẽ khiến biến chủng Delta càng phát huy đặc tính lây lan nhanh" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều quán ăn, cà phê tại TPHCM phục vụ tại chỗ dù chưa được phép

Thanh Vũ |

Nhiều quán ăn, cà phê tại TPHCM vẫn phục vụ khách tại chỗ dù chưa được UBND thành phố cho phép.

TPHCM cơ bản kiểm soát được dịch, phấn đấu thực hiện Nghị quyết 128

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, các địa phương trên toàn thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch. TPHCM cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Bến xe, tàu lửa ở TPHCM chuẩn bị gì cho ngày hoạt động trở lại?

Minh Quân - Huyền Trân |

Tại TPHCM, đến chiều ngày 12.10, đã có hàng chục doanh nghiệp đăng ký hoạt động lại tại 2 Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây. Ông Trần Văn Phương - Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây - cho biết, bến xe đã chuẩn bị đủ các tiêu chí để mở cửa đón khách. Cụ thể, bến xe trang bị nước sát khuẩn tại nhiều vị trí công cộng, các bảng hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, tổ chức tiêm đủ 2 mũi vaccine cho nhân viên phục vụ tại bến xe.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Nhiều quán ăn, cà phê tại TPHCM phục vụ tại chỗ dù chưa được phép

Thanh Vũ |

Nhiều quán ăn, cà phê tại TPHCM vẫn phục vụ khách tại chỗ dù chưa được UBND thành phố cho phép.

TPHCM cơ bản kiểm soát được dịch, phấn đấu thực hiện Nghị quyết 128

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, các địa phương trên toàn thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch. TPHCM cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Bến xe, tàu lửa ở TPHCM chuẩn bị gì cho ngày hoạt động trở lại?

Minh Quân - Huyền Trân |

Tại TPHCM, đến chiều ngày 12.10, đã có hàng chục doanh nghiệp đăng ký hoạt động lại tại 2 Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây. Ông Trần Văn Phương - Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây - cho biết, bến xe đã chuẩn bị đủ các tiêu chí để mở cửa đón khách. Cụ thể, bến xe trang bị nước sát khuẩn tại nhiều vị trí công cộng, các bảng hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, tổ chức tiêm đủ 2 mũi vaccine cho nhân viên phục vụ tại bến xe.