Bí thư TPHCM: Tăng tốc 200% để trở lại như bình thường

MINH QUÂN |

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, trong giai đoạn chống dịch, thành phố đã tăng tốc 200% thì giai đoạn phục hồi kinh tế cũng phải tăng tốc 200% để trở sớm lại như bình thường.

Nhiều hạn chế, yếu kém bộc lộ trong đại dịch

Chiều ngày 14.10, Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI mở rộng đã bế mạc sau một ngày làm việc. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ nhiều định hướng, chủ trương của TPHCM thời gian tới về phòng, chống dịch cũng như phục hồi kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Nên nhắc lại kinh tế TPHCM bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Việc này ngoài nguyên nhân khách quan là tác động của đại dịch COVID-19, còn những nguyên nhân chủ quan.

Nói rõ về nguyên nhân chủ quan, ông Nguyễn Văn Nên cho biết TPHCM nhìn thẳng và thấy rằng có lúc, có nơi công việc bị chậm trễ theo kế hoạch; bị động, lúng túng, thiếu thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và ứng phó tình huống cụ thể xảy ra khi có dịch bệnh.

“Trước đó thành phố bàn kế hoạch tận dụng nhóm ngành then chốt cố gắng duy trì để không bị gián đoạn, giữ cho được chuỗi cung ứng. Tuy nhiên dịch bệnh làm chúng ta bị động không thực hiện được kế hoạch đề ra” – ông Nên nói.

Ngoài ra, TPHCM còn hạn chế trong dự báo, phân tích tình hình, đánh giá, xây dựng triển khai kịch bản trong phòng, chống dịch và duy trì phát triển kinh tế - xã hội ngắn và dài hạn. Qua đại dịch COVID-19, hệ thống chính trị ở một số nơi bộc lộ hạn chế, bất cập, yếu kém. “Chúng ta cần nghiêm túc đánh giá, tìm giải pháp khắc phục thời gian tới’ – ông Nên chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (thứ 2 từ trái qua) trao đổi với các đại biểu. Ảnh: Minh Quân
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (thứ 2 từ trái qua) trao đổi với các đại biểu. Ảnh: Minh Quân

Về nguyên nhân khách quan, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết ngoài ảnh hưởng của dịch COVID-19, thành phố còn thấy một phần nguyên nhân khách quan đến từ thực trạng dân số.

“Tình hình dân cư, đời sống sinh hoạt của một bộ phận người lao động nghèo, kiếm sống bằng dịch vụ đường phố, sống ở khu nhà trọ không đảm bảo yêu cầu khi có dịch bùng phát, đặc biệt rất khó thực hiện giãn cách” – ông Nên nói.

Mặt khác, hệ thống y tế và chính trị cơ sở bình thường có thể phục vụ tốt cho người dân nhưng khi dịch bùng phát thì bộ máy bộc lộ sự quá sức, trong đó một số xã dân số tới 130.000 dân.

Do đó, ông Nên đề nghị sắp tới cần tính toàn lại bộ máy cho phù hợp, nhất là cán bộ y tế, y tế dự phòng, y tế cơ sở. “Khi quyết định làm pháo đài chống dịch kiếm người đứng đầu không được ở nhiều nơi”- ông Nên dẫn chứng về thực trạng thiếu nhân lực trong chống dịch.

Chuẩn bị điều kiện thay thế khi lực lượng tăng cường rút

Về nhiệm vụ cấp bách thời gian tới, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

"Từng bước mở cửa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội vững chắc, an toàn đến đâu mở cửa đến đó, không nôn nóng nhưng không để lỡ cơ hội. Trong giai đoạn chống dịch chúng ta đã tăng tốc 200% thì giai đoạn phục hồi kinh tế cũng phải tăng tốc 200% để trở sớm lại như bình thường" - ông Nên nói.

Về y tế, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị khẩn trương ban hành chiến lược y tế bởi đây là chiến lược trụ cột. Ngoài ra, ngành y tế cần chuẩn bị nhân sự, điều kiện để thay thế lực lượng tăng cường khi họ rút đi.

"Lần trước chúng ta bị động vì thiếu chiến lược, có lúc thiếu kịch bản. Giờ chắc chắn không thể chấp nhận chuyện đó. Phải chuẩn bị ngay kế hoạch để đưa ra kịch bản và diễn tập khi có tình huống xảy ra thì làm gì, vận hành cơ chế, vai trò trách nhiệm từng bộ phận", ông nói.

Về kế hoạch phục hồi kinh tế, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị phải gắn chặt với y tế, tính toán kỹ lưỡng, an toàn là trên hết. Khu vực có nguy cơ trở thành ổ dịch lớn thì cơ sở cần có phương án dập tắt ngay, không để lây lan, khiến hệ thống y tế quá tải. Thuốc, vaccine, kit test nhanh phải sẵn sàng khi cần thiết và có kế hoạch thực hiện thường xuyên.

Xây 1 triệu nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân

Người đứng đầu Thành ủy TPHCM đề nghị tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội, hợp tác công tư để phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân để giãn dân và cải thiện môi trường sống. Đồng thời, có chiến lược, lộ trình cụ thể triển khai chương trình xây dựng 1 triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân và những người có thu nhập thấp.

Ngoài ra, tập trung thực hiện gói an sinh đợt 3 bảo đảm theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có sai phạm.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị khẩn trương giải quyết những bất cập khi học trực tuyến kéo dài đối với học sinh các cấp, nhất là học sinh tiểu học. Chủ động xây dựng kịch bản trường học an toàn, có kế hoạch sẵn sàng mở cửa khi bảo đảm các điều kiện an toàn về dịch bệnh.

Thành phố cũng cần tập trung triển khai kế hoạch chăm lo trẻ mồ côi, người già neo đơn. Ông Nguyễn Văn Nên cho biết hội nghị đã thống nhất với đề xuất tổ chức lễ cầu siêu cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch và đề nghị nghiên cứu thực hiện.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chưa thể "bình thường mới" như các địa phương khác

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết tình hình của thành phố đã được cải thiện nhưng chưa bền vững nên trong ngắn hạn trước mắt, thành phố chưa thể "bình thường mới" hoàn toàn.

TPHCM cơ bản kiểm soát được dịch, phấn đấu thực hiện Nghị quyết 128

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, các địa phương trên toàn thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch. TPHCM cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

TPHCM sẽ xây 1 triệu nhà giá rẻ cho công nhân, người thu nhập thấp

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố đang lên kế hoạch phát triển 1 triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân, người có thu nhập thấp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM chưa thể "bình thường mới" như các địa phương khác

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết tình hình của thành phố đã được cải thiện nhưng chưa bền vững nên trong ngắn hạn trước mắt, thành phố chưa thể "bình thường mới" hoàn toàn.

TPHCM cơ bản kiểm soát được dịch, phấn đấu thực hiện Nghị quyết 128

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, các địa phương trên toàn thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch. TPHCM cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

TPHCM sẽ xây 1 triệu nhà giá rẻ cho công nhân, người thu nhập thấp

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố đang lên kế hoạch phát triển 1 triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân, người có thu nhập thấp.