Ngày 2.1, ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - cho biết: "Sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, thành phố sẽ họp bàn nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Dự kiến, UBND thành phố trong ngày 5 hoặc 6.1 sẽ cho phép các hộ kinh doanh cà phê, quán ăn... đón khách trở lại nhưng tập trung không quá 20 người (đang chỉ cho bán mang về - PV).
Thành phố sẽ giữ quan điểm cho phép người dân đón khách trở lại thời điểm trước Tết Nguyên đán để họ có điều kiện sản xuất, kinh doanh được thuận lợi. Tuy nhiên, trước khi triển khai UBND TP phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk phê duyệt".
Các biện pháp chống dịch mà UBND thành phố đang triển khai đều trên tinh thần của Nghị quyết 128 của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", ông Hưng nhấn mạnh.
Hiện, TP.Buôn Ma Thuột đang ở cấp độ 2 - màu vàng. Nhà hàng, quán ăn, uống được hoạt động nhưng phải đảm bảo điều kiện chỉ được bán mang về... Đặc biệt, các quán karaoke, massage... vẫn chưa được phép hoạt động trở lại.
Hoạt động tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời hạn chế và đảm bảo các điều kiện không tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm...
Trước đó, thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, TP.Buôn Ma Thuột mỗi ngày ghi nhận hàng chục ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Từ cuối tháng 4.2021 đến ngày 2.1, thành phố này 3245 ca nhiễm COVID-19, nhiều nhất tỉnh Đắk Lắk (tổng gần 12.000 trường hợp nhiễm bệnh - PV).
UBND thành phố đã thành lập 25 trạm y tế lưu động tại trạm y tế và 4 phòng khám tư nhân, thành lập thêm 248 tổ chăm sóc F0 tại nhà tại các thôn, buôn, tổ dân phố... Đến nay, thành phố đã thí điểm điều trị tại nhà hơn 70 trường hợp F0, trong đó nhiều trường hợp đã được điều trị khỏi.