TP Thái Nguyên tạm dừng một số hoạt động để chống dịch

Anh Minh |

Thái Nguyên- UBND TP Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 390/ UBND- VP về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP Thái Nguyên khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.

TP Thái Nguyên tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đồng người không thiết yếu. Từ 0h00 ngày 21.2, tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ như khu vui chơi giải trí, spa, rạp chiếu phim.

Thành phố tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh như karaoke, quán bar, vũ trường, ăn uống vỉa hè.

Các cơ sở kinh doanh ăn uống tạm dừng phục vụ tại chỗ, bán mang về từ 0h00 ngày 21.2.

Ngoài ra, các trường học chủ động phương án dạy học, kết hợp linh hoạt giữa dạy trực tiếp và trực tuyến.

Tính từ ngày 13.2 đến 19.2, trên địa bàn TP Thái Nguyên phát hiện 5.730 ca F0 mới. Trong đó, nhiều ca cộng đồng có yếu tố dịch tế phức tạp.

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái dừng một loạt hoạt động phòng chống dịch COVID-19

Văn Đức |

Yên Bái - UBND tỉnh vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu dừng một loạt hoạt động tại TP.Yên Bái để phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tham mưu cho lãnh đạo thành phố thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch.

Nghệ An: Lơ là chống dịch, chủ tịch xã bị đình chỉ công tác 15 ngày

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Không có mặt tại trụ sở làm việc khi đoàn công tác của huyện đến kiểm tra, gọi điện thoại không được, Chủ tịch xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Yên Bái dừng một loạt hoạt động phòng chống dịch COVID-19

Văn Đức |

Yên Bái - UBND tỉnh vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu dừng một loạt hoạt động tại TP.Yên Bái để phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tham mưu cho lãnh đạo thành phố thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch.

Nghệ An: Lơ là chống dịch, chủ tịch xã bị đình chỉ công tác 15 ngày

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Không có mặt tại trụ sở làm việc khi đoàn công tác của huyện đến kiểm tra, gọi điện thoại không được, Chủ tịch xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.