Tổng đài bảo vệ trẻ em kém hiệu quả: Đừng đổ lỗi cho Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Dung Hà |

Không thể đổ lỗi cho Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em khi trẻ không biết đến đường dây nóng tổng đài bảo vệ trẻ em - là ý kiến của Th.S. BS Nguyễn Trọng An – nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, và Chăm sóc trẻ em trước ý kiến đường dây này hoạt động kém hiệu quả.

Theo đó, tổng đài 18001567 nay là tổng đài 111 là nơi tiếp nhận thông tin của trẻ em, người dân, sau đó tư vấn viên sẽ phân loại, đánh giá nguy cơ, mức độ xâm hại của trẻ, kết nối với cán bộ phụ trách trẻ em cấp xã để vào cuộc. Tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều em nhỏ và người dân vẫn chưa biết đến đường dây này.

Nói về điều này, Th.S, BS Nguyễn Trọng An cho biết, đường dây này đã được phổ cập hơn 10 năm nay và mở rộng trên phạm vi toàn quốc. “Để xảy ra tình trạng các em nhỏ không biết đến đường dây này phải quy trách nhiệm đến nhà trường đã không truyền thông tốt cho trẻ cũng như dạy trẻ các kĩ năng bảo vệ mình. Giáo dục gia đình là vấn đề quan trọng nhưng bên cạnh đó còn có giáo dục nhà trường, hỗ trợ bé các kĩ năng. Không thể đổ hết lỗi cho bên Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em trong vấn đề này” – ông An khẳng định.

Phân tích thêm về các vụ bạo hành trẻ em đang diễn ra phổ biến hiện nay, ông An cho rằng Hội Bảo vệ quyền trẻ em có chức năng giám sát, theo dõi và bảo vệ trẻ em nhưng trong thời gian vừa qua, trong hầu hết các vụ việc đánh đập, bạo hành thì sự lên tiếng của Hội bảo vệ quyền trẻ em rất chậm trễ.

“Trong luật có 3 cấp độ bảo vệ trẻ em, đầu tiên là cấp độ phòng ngừa – tôi cho rằng cấp độ này chúng ta đang quá yếu, đội ngũ cán bộ, CTV tại cộng đồng làm nhiệm vụ phát hiện sớm, ngăn ngừa và giải quyết sớm các vụ việc bạo hành đã bị giải tán từ năm 2007, bây giờ có hồi phục lại nhưng rất mỏng và yếu. Ở cấp độ 2 là cấp can thiệp và giảm thiểu tác hại, ở đây vai trò của các hội đang rất yếu đuối và rất chậm trễ. Còn ở cấp độ 3, là cấp độ trợ giúp cả về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ nhưng đều là khi sự việc đã xảy ra rồi” - ông An phân tích.

Ông An nói thêm, hiện nay đa số chúng ta mới đang dừng lại ở cấp độ 3, cấp độ 2 yếu đuối và cấp độ 1 thì quá yếu đuối. Những vụ việc trẻ em bị bạo hành hay xảy ra ở những gia đình có khiếm khuyết như bố mẹ li thân, li dị, những trường hợp này rất cần một đội ngũ để phát hiện nhưng chúng ta đang thiếu và yếu, hiện nay chúng ta đang làm ngược, khi xảy ra rồi mới vào cuộc.

Để giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình đang diễn ra như hiện nay, ông An cho rằng ngoài việc tập trung giáo dục trong gia đình thì cần đẩy mạnh giáo dục trong nhà trường. Các thầy cô giáo nên dạy cho các em những kỹ năng từ phòng tránh bạo lực đến phòng tránh xâm hạị.

Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng đài điện thoại bảo vệ trẻ em 111: Một tháng có 28.000 cuộc gọi

Cường Ngô |

Mặc dù Bộ LĐTBXH có Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ Trẻ em 111 nhưng nhiều người không hiểu về cơ chế hoạt động của tổng đài. Thực tế, rất ít người biết đến tổng đài này.

Lời kể xót xa của bà ngoại bé 9 tuổi bị bố bạo hành

L.N - Phạm Đông |

Liên quan sự việc bé trai 9 tuổi bị bố dùng dây điện đánh thâm tím người, bà ngoại của cháu bé có những chia sẻ với PV.

Hà Nội: Lại thêm bé trai 9 tuổi bị bố bạo hành dã man

L.N - Phạm Đông |

Trong khi dư luận chưa hết bức xúc về sự việc bố và mẹ kế bạo hành con đến rạn xương sườn thì mới đây trên địa bàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh lại xuất hiện thêm một bé trai 9 tuổi bị bố đánh đập bầm tím hết người.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Tổng đài điện thoại bảo vệ trẻ em 111: Một tháng có 28.000 cuộc gọi

Cường Ngô |

Mặc dù Bộ LĐTBXH có Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ Trẻ em 111 nhưng nhiều người không hiểu về cơ chế hoạt động của tổng đài. Thực tế, rất ít người biết đến tổng đài này.

Lời kể xót xa của bà ngoại bé 9 tuổi bị bố bạo hành

L.N - Phạm Đông |

Liên quan sự việc bé trai 9 tuổi bị bố dùng dây điện đánh thâm tím người, bà ngoại của cháu bé có những chia sẻ với PV.

Hà Nội: Lại thêm bé trai 9 tuổi bị bố bạo hành dã man

L.N - Phạm Đông |

Trong khi dư luận chưa hết bức xúc về sự việc bố và mẹ kế bạo hành con đến rạn xương sườn thì mới đây trên địa bàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh lại xuất hiện thêm một bé trai 9 tuổi bị bố đánh đập bầm tím hết người.