Tổng đài điện thoại bảo vệ trẻ em 111: Một tháng có 28.000 cuộc gọi

Cường Ngô |

Mặc dù Bộ LĐTBXH có Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ Trẻ em 111 nhưng nhiều người không hiểu về cơ chế hoạt động của tổng đài. Thực tế, rất ít người biết đến tổng đài này.

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thuận Hải - Trưởng phòng dịch vụ tư vấn, Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho hay, Tổng đài 111 là đơn vị tiếp nhận thông tin của người dân, sau đó tư vấn viên sẽ phân loại, đánh giá nguy cơ, mức độ xâm hại của trẻ, kết nối với cán bộ phụ trách trẻ em cấp xã để vào cuộc.

Nếu không kết nối được với cơ quan chuyên trách trẻ em cấp xã, Tổng đài 111 sẽ liên hệ với đơn vị chuyên trách bảo vệ trẻ em ở quận, huyện để xác minh xem trường hợp có đúng không. Nếu đúng, tổng đài sẽ có giải pháp can thiệp như kết nối thẳng với Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề xã hội, kết nối với công an để giải quyết.

Với những vụ việc phức tạp, tổng đài sẽ kết nối với nhiều ban ngành khác nhau để triển khai đồng bộ

Sau khi kết nối, có cán bộ xác minh, cùng với họ để đánh giá nguy cơ và xây dựng kế hoạch can thiệp, hỗ trợ trẻ. Nếu địa phương không có đủ nguồn lực, tổng đài kết nối thêm với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, hoặc các quỹ hỗ trợ để hỗ trợ cho trẻ. Với những trẻ bị khủng hoảng, tổng đài sẽ cung cấp trực tiếp các trị liệu cho trẻ, đó là các phòng trị liệu tâm lý. Mỗi tháng có 2-3 trẻ được điều trị ở phòng này.

Theo bà Hải, trung bình 1 tháng có 28.000 cuộc gọi đến tổng đài. Trong đó cuộc gọi xin tư vấn thông tin về việc xâm hại, bạo hành trẻ em chỉ chiếm 20%, ngoài ra là những cuộc gọi thăm dò, cuộc gọi rác.

Trong số 20% mỗi tháng có khoảng 2.500 cuộc gọi xin tư vấn, cung cấp thông tin và kết nối can thiệp các vụ bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em. Trường hợp trẻ em bị bạo hành, đánh đập gọi đến xin tư vấn, can thiệp không nhiều, rơi vào khoảng 4-5%. Những số liệu này được lưu trữ ở hồ sơ quản lý của tổng đài.

Khi phóng viên hỏi việc nhiều người chưa biết đến Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ Trẻ em là do công tác tuyên truyền chưa hiệu quả, hay tổng đài hoạt động kém hiệu quả?, bà Hải thừa nhận hoạt động truyền thông của tổng đài còn nhiều hạn chế, không được chú trọng.

Cục Trẻ em cũng nỗ lực lồng ghép các công việc để truyền thông nhưng rõ ràng cách làm như vậy không mang tính chủ động. Ai quan tâm thì biết đến tổng đài. Trong quá trình hoạt động, gần như không có cuộc gọi nào của trẻ em tự gọi đến tố cáo mình bị xâm hại.

Tổng đài 18001567 không được nhiều người biết đến vì số quá dài, còn bây giờ tổng đài chỉ còn 3 số là 111. Số mới dễ tiếp cận, nhưng còn trục trặc về mặt kỹ thuật nên ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng tổng đài.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Lời kể xót xa của bà ngoại bé 9 tuổi bị bố bạo hành

L.N - Phạm Đông |

Liên quan sự việc bé trai 9 tuổi bị bố dùng dây điện đánh thâm tím người, bà ngoại của cháu bé có những chia sẻ với PV.

Bảo vệ trẻ em cần có nhiều biện pháp cụ thể hơn nữa

THÙY LINH |

Thời gian qua, dư luận hết sức bàng hoàng và bức xúc trước những vụ bạo lực xâm hại trẻ em diễn ra, với tính chất ngày càng nghiêm trọng và phức tạp. Giữa bối cảnh đó, Ủy ban Quốc gia (UBQG) về trẻ em do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch ủy ban đã ra mắt sáng 6.12.

Kết nối tổng đài 111 tiếp nhận thông tin xâm hại, bạo hành trẻ em

Quỳnh Chi |

Tổng đài 111 tiếp nhận các thông tin tố giác hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em đã chính thức được kết nối trên cả nước. Tổng đài sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin tố giác và kịp thời có biện pháp can thiệp bảo vệ trẻ em.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lời kể xót xa của bà ngoại bé 9 tuổi bị bố bạo hành

L.N - Phạm Đông |

Liên quan sự việc bé trai 9 tuổi bị bố dùng dây điện đánh thâm tím người, bà ngoại của cháu bé có những chia sẻ với PV.

Bảo vệ trẻ em cần có nhiều biện pháp cụ thể hơn nữa

THÙY LINH |

Thời gian qua, dư luận hết sức bàng hoàng và bức xúc trước những vụ bạo lực xâm hại trẻ em diễn ra, với tính chất ngày càng nghiêm trọng và phức tạp. Giữa bối cảnh đó, Ủy ban Quốc gia (UBQG) về trẻ em do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch ủy ban đã ra mắt sáng 6.12.

Kết nối tổng đài 111 tiếp nhận thông tin xâm hại, bạo hành trẻ em

Quỳnh Chi |

Tổng đài 111 tiếp nhận các thông tin tố giác hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em đã chính thức được kết nối trên cả nước. Tổng đài sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin tố giác và kịp thời có biện pháp can thiệp bảo vệ trẻ em.