Toàn cảnh Lễ phóng sinh lớn nhất Hà Nội

Theo VnExpress |

Mỗi giỏ cá thả xuống sông Hồng trong Lễ phóng sinh lớn nhất Hà Nội diễn ra hôm nay (25.2) tại làng Bát Tràng đều được nhận những lời chú nguyện.
 
Sáng 25.2 (mùng 10 Tết), khoảng 10.000 người có mặt tại Chùa Bát Tràng (Hà Nội) dự lễ Thuyết giảng về ý nghĩa của Lễ phóng sinh. Sau buổi lễ, dòng người đi về phía sông Hồng, đoạn trước cửa Đình Bát Tràng, để tham gia phóng sinh. 
 
 Hơn 5 tấn cả đựng trong nhiều bao nilon bơm ôxi căng phồng được 11 xe tải đưa đến. Một phần số cá được tập kết trên bờ sau đó di chuyển xuống tàu để người dân thả trực tiếp xuống dòng sông. "Theo đạo Phật, việc phóng sinh sẽ tạo ra cho con người sức khoẻ, thanh nhàn, vượt qua tai ương. Đây là nét văn hoá khơi gợi lòng từ bi yêu thương chúng sinh và bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái", ông Nguyễn Hải Quân - thành viên Ban tổ chức, cho biết.
 
Đây là lễ phóng sinh có quy mô lớn nhất Hà Nội và là năm thứ 4 được tổ chức. 
 
 "Biển người" chuyền tay nhau những sọt đựng cá để nhanh chóng thả xuống dòng nước.
 
 Dòng người xếp thành hàng tại các ngả đường từ Đình Bát Tràng xuống mép sông Hồng. 
 
Bốn loài cá được chọn phóng sinh (rô, trôi, chép, trê) do Cục Thuỷ sản cung cấp. 
 
Mỗi giỏ cá thả xuống đều được người dân, phật tử và Thượng toạ Thích Chân Quang chú nguyện để an lành về với sông lớn. 
 
 Các chú cá quẫy đạp mạnh khi hoà vào dòng nước.
 
Khách thập phương, phật tử đến từ Cà Mau, TP HCM, Long An... và nhiều tỉnh phía Bắc đã tham dự buổi lễ. 
Theo VnExpress
TIN LIÊN QUAN

Thả cá chép tiễn Táo quân: Cần làm gì để xây dựng nếp ứng xử văn minh?

HẢI ĐĂNG |

Bên cạnh chuyện người dân kích điện đón bắt cá chép “Táo quân” vừa được thả, là cảnh tượng người dân thả cả túi nilon, bình tro xuống sông... vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. 

PGS Trần Lâm Biền: Phóng sinh vô lối, phúc ít họa nhiều

Vương Trần |

Phóng sinh là một hành động nhằm cứu các loài sinh vật khỏi bị giết hại hay giam nhốt và trao cho chúng cơ hội tiếp tục sống. Tuy nhiên, việc phóng sinh không đúng cách đang làm mất đi ý nghĩa của hành động đẹp này.

Phóng sinh tùy tiện đang đẩy nhiều sinh vật chết thảm

TUỆ NHI |

Phóng sinh là một hành động nhằm cứu các loài sinh vật khỏi bị giết hại hay giam nhốt và trao cho chúng cơ hội tiếp tục sống. Tuy nhiên, nhiều người đang thiếu hiểu biết về việc phóng sinh dẫn tới đẩy nhiều sinh vật đến nguy cơ chết thảm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thả cá chép tiễn Táo quân: Cần làm gì để xây dựng nếp ứng xử văn minh?

HẢI ĐĂNG |

Bên cạnh chuyện người dân kích điện đón bắt cá chép “Táo quân” vừa được thả, là cảnh tượng người dân thả cả túi nilon, bình tro xuống sông... vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. 

PGS Trần Lâm Biền: Phóng sinh vô lối, phúc ít họa nhiều

Vương Trần |

Phóng sinh là một hành động nhằm cứu các loài sinh vật khỏi bị giết hại hay giam nhốt và trao cho chúng cơ hội tiếp tục sống. Tuy nhiên, việc phóng sinh không đúng cách đang làm mất đi ý nghĩa của hành động đẹp này.

Phóng sinh tùy tiện đang đẩy nhiều sinh vật chết thảm

TUỆ NHI |

Phóng sinh là một hành động nhằm cứu các loài sinh vật khỏi bị giết hại hay giam nhốt và trao cho chúng cơ hội tiếp tục sống. Tuy nhiên, nhiều người đang thiếu hiểu biết về việc phóng sinh dẫn tới đẩy nhiều sinh vật đến nguy cơ chết thảm.