Tình trạng buôn lậu diễn biến phức tạp, chiều hướng gia tăng dịp cuối năm

Nguyễn Hoàn |

Lạng Sơn – Thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng khiến tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có những diễn biến phức tạp.

Theo thống kê của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, trong 11 tháng đầu năm 2022 đơn vị đã phát hiện 1.093 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Con số này tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 10.2022 đến nay, lực lượng hải quan đã phát hiện, ngăn chặn 189 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, tăng 175% so với thời điểm tháng 8 và 9.

Thủ đoạn của đối tượng là móc nối với doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu để thực hiện kê khai sai hàng hóa so với thực tế nhằm trốn thuế hoặc cài cắm hàng lậu vào container tái nhập vào Việt Nam.

Trong thời gian tới, tình hình buôn lậu sẽ có chiều hướng gia tăng, nhất là thời điểm gần Tết Quý Mão 2023.

Trước tình trạng trên, Hải quan tỉnh Lạng Sơn sẽ đẩy mạnh công tác giám sát kê khai, tăng cường rà soát các nhãn hiệu khi tiếp nhận để kiểm tra hồ sơ hải quan. Đặc biệt giám sát chặt chẽ với hàng hóa nhập khẩu, lô hàng có thuế suất cao.

Từ đó, chủ động phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn lậu, hàng giả hàng kém chất lượng vào nội địa.

Nguyễn Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Cựu đội trưởng chống buôn lậu nhận hối lộ xin giảm nhẹ hình phạt

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.11, phiên toà xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng tiếp tục phiên tranh luận đối với Ngô Văn Thuỵ (58 tuổi, ngụ TPHCM), cựu đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Ông trùm xin cho người tình mức án nhẹ nhất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.11, phiên tòa xét xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng tiếp tục phần tranh luận đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và vợ chồng Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, ngụ Bình Dương), Lê Thanh Tú (56 tuổi, chồng Vân).

Cựu đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu bị đề nghị 15-16 năm tù

Chiến Tú |

Đồng Nai - Ngày 18.11, tại phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị mức án đối với các ông trùm cao nhất từ 16-17 năm tù về tội buôn lậu. Riêng Ngô Văn Thuỵ, cựu đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Tổng cục Hải quan bị đề nghị mức án 15-16 năm tù về tội nhận hối lộ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu đội trưởng chống buôn lậu nhận hối lộ xin giảm nhẹ hình phạt

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.11, phiên toà xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng tiếp tục phiên tranh luận đối với Ngô Văn Thuỵ (58 tuổi, ngụ TPHCM), cựu đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Ông trùm xin cho người tình mức án nhẹ nhất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.11, phiên tòa xét xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng tiếp tục phần tranh luận đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và vợ chồng Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, ngụ Bình Dương), Lê Thanh Tú (56 tuổi, chồng Vân).

Cựu đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu bị đề nghị 15-16 năm tù

Chiến Tú |

Đồng Nai - Ngày 18.11, tại phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị mức án đối với các ông trùm cao nhất từ 16-17 năm tù về tội buôn lậu. Riêng Ngô Văn Thuỵ, cựu đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Tổng cục Hải quan bị đề nghị mức án 15-16 năm tù về tội nhận hối lộ.