Tỉnh Ninh Bình xin lùi thời gian lập quy hoạch tỉnh đến năm 2024

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin gia hạn thời gian lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Lý do xin gia hạn thời gian theo UBND tỉnh Ninh Bình, vì trong quá trình lập Quy hoạch, tỉnh đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian lập quy hoạch bị kéo dài.

Đến nay, đã quá thời hạn lập quy hoạch theo Quyết định 1413/QĐ - TTg ngày 15.9.2020 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch và Công văn số 760/CN - TTg ngày 31.8.2022 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, do một số nguyên nhân như công tác lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch mới cả về nội dung và phương pháp; yêu cầu nội dung quy hoạch tích hợp đa ngành, lĩnh vực nên hồ sơ quy hoạch có khối lượng, có quy mô lớn và phức tạp. Khi triển khai nhiều nội dung gặp vướng mắc, cần nghiên cứu tháo gỡ.

Tiếp đó là một số văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương cần phải có thời gian để tích hợp vào quy hoạch tỉnh nên việc thực hiện một số khâu còn lúng túng.

Ngoài ra, thời điểm ký hợp đồng lập quy hoạch dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, phải thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi cả nước gây khó khăn trong công tác khảo sát, thu nhập số liệu và phối hợp làm việc.

Cùng với đó, công tác lập quy hoạch triển khai đồng thời trên phạm vi cả nước nên nhiều chuyên gia bị phân tán, giao cùng lúc thực hiện nhiều quy hoạch làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng thời, trong quá trình lập quy hoạch đã phát sinh một số nội dung quan trọng, cần thời gian nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật. Trong đó, thực hiện Công điện số 616/CĐ - TTg ngày 4.7.2023 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 6365/BKHĐT - QLQH ngày 8.8.2023 của Bộ KH&ĐT về việc sắp xếp bổ sung đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 vào quy hoạch tỉnh.

Theo đó, đối với quy hoạch tỉnh đã họp thẩm định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 vào quy hoạch tỉnh. Đây là nội dung mới, phức tạp, cần nhiều thời gian để triển khai thực hiện.

Tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Ninh Bình và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12.2023. Tuy nhiên, để đảm bảo thời gian thực hiện các thủ tục về phê duyệt, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục khác có liên quan theo quy định như nghiệm thu, thanh quyết toán… căn cứ khoản 9 Điều 1, Nghị định số 58/2023/NĐ - CP ngày 12.8.2023 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 37/2019/NĐ - CP ngày 7.5.2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch).

Chính vì những lý do trên, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép điều chỉnh thời hạn lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đến ngày 15.3.2024.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế gần 24.000 ha ở Quảng Trị

TIẾN NHẤT |

Đặc thù Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có quy mô lớn, có nhiều nội dung phải rà soát, nghiên cứu đưa vào nhiệm vụ điều chỉnh để đảm bảo tránh chồng chéo giữa các quy hoạch, và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Quy hoạch đô thị vệ tinh Hà Nội mờ nhạt, thiếu nguồn lực triển khai

LAN NHI |

Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ TTg ngày 26.7.2011 xác định mô hình chùm đô thị gồm khu vực đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh. Tuy nhiên, sau hơn 1 thập kỷ, quy hoạch này vẫn chưa được hình thành rõ nét và còn thiếu nguồn lực để triển khai.

Quy hoạch vùng không thể là "quả mít", cũng không phải là phép cộng

Thanh Hải |

Phát biểu tại "Hội nghị quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050", vừa tổ chức tại Đà Nẵng hôm 11.10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Quy hoạch vùng không phải là phép cộng từ quy hoạch các tỉnh.

Trắc nghiệm: Những điều thú vị về Thủ đô Hà Nội

NHÓM PV |

Hà Nội là thủ đô, là thành phố trực thuộc trung ương và cũng là một đô thị loại đặc biệt của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ôtô tông loạt xe máy dừng đèn đỏ ở TPHCM, nhiều người bị thương

HỮU CHÁNH |

Ôtô 5 chỗ tông loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh khiến 3 người bị thương phải nhập viện.

Ngắm vẻ đẹp mê hoặc của hồ Sayram ở Tân Cương (Trung Quốc)

Thanh Hà - Vĩnh Hoàng (Nguồn: Xinhua) |

Hồ Sayram ở Tân Cương, Trung Quốc, được mệnh danh là “giọt nước mắt cuối cùng của Đại Tây Dương” bởi đây là nơi xa nhất cảm nhận được luồng không khí ấm áp của Đại Tây Dương. Nằm ở phía bắc dãy núi Thiên Sơn, hồ Sayram có cảnh quan tuyệt đẹp quanh năm, thu hút du khách từ khắp Trung Quốc và nước ngoài đến chiêm ngưỡng.

Dự báo thời tiết hôm nay 18.10: Miền Trung mưa lớn tiếp diễn

Hoàng Xuyến |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.10: Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Bắc Trung Bộ, trưa, chiều nắng. Quảng Trị-Thừa Thiên Huế, Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối mưa rào rải rác và có dông, mưa to cục bộ.

Nhà tập thể Hà Nội lo đổ sập, chi chít "chuồng cọp" vẫn rao bán gần 3 tỉ đồng

Thu Giang |

Nhiều căn nhà tập thể cũ tại TP Hà Nội dù hiện trạng đã xuống cấp, cơi nới chi chít "chuồng cọp" nhưng đang được rao bán từ 2 - 3 tỉ đồng/căn trên mạng xã hội.

Điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế gần 24.000 ha ở Quảng Trị

TIẾN NHẤT |

Đặc thù Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có quy mô lớn, có nhiều nội dung phải rà soát, nghiên cứu đưa vào nhiệm vụ điều chỉnh để đảm bảo tránh chồng chéo giữa các quy hoạch, và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Quy hoạch đô thị vệ tinh Hà Nội mờ nhạt, thiếu nguồn lực triển khai

LAN NHI |

Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ TTg ngày 26.7.2011 xác định mô hình chùm đô thị gồm khu vực đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh. Tuy nhiên, sau hơn 1 thập kỷ, quy hoạch này vẫn chưa được hình thành rõ nét và còn thiếu nguồn lực để triển khai.

Quy hoạch vùng không thể là "quả mít", cũng không phải là phép cộng

Thanh Hải |

Phát biểu tại "Hội nghị quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050", vừa tổ chức tại Đà Nẵng hôm 11.10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Quy hoạch vùng không phải là phép cộng từ quy hoạch các tỉnh.