Tin tức Hà Nội 24h: Thống nhất mức đền bù vụ trao nhầm con; Công viên hồ điều hòa Nhân Chính vẫn “đắp chiếu"

PV |

“Sạn” trong quản lý trật tự đô thị vẫn còn tồn tại; Lý giải về việc công viên hồ điều hòa Nhân Chính vẫn “đắp chiếu, nằm im”; Vụ trao nhầm con: Gia đình và Bệnh viện đa khoa Ba Vì đã thống nhất mức đền bù; Hậu World Cup, bằng tiến sĩ “cắm” ở tiệm cầm đồ đi đâu, về đâu?..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

 “Sạn” trong quản lý trật tự đô thị vẫn tồn tại

Chiều 17.7, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy thường kỳ, UBND quận Thanh Xuân đã có báo cáo về kết quả quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thời gian qua.

Theo bà Vương Thị Vân Khánh - Chánh Văn phòng quận Thanh Xuân, liên quan đến công tác đảm bảo trật tự đô thị, thời gian qua, quận thực hiện lắp camera giám sát an ninh, trạm tuần tra lưu động. Xem thêm tại đây.

Lý giải về việc công viên hồ điều hòa Nhân Chính vẫn “đắp chiếu, nằm im”

Lãnh đạo quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay, công viên hồ điều hòa Nhân Chính hiện nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Trong phần trả lời câu hỏi của các phóng viên về tiến độ thực hiện dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính dù được đầu tư rất nhiều tiền nhưng vẫn bỏ hoang, ông Đặng Hồng Thái – Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - cho hay: “Về vấn đề này, chúng tôi đã có văn bản báo cáo với Bí thư Thành ủy và UBND thành phố”. Xem thêm tại đây.

Vụ trao nhầm con: Gia đình và Bệnh viện đa khoa Ba Vì đã thống nhất mức đền bù

Bệnh viện đa khoa Ba Vì (Hà Nội) và 2 gia đình đã tìm được tiếng nói chung, thống nhất giải quyết sự việc trao nhầm con cách đây 6 năm.

Ngày 17.7, trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc BV đa khoa Ba Vì cho biết: BV và gia đình cố gắng giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt. Các bên đều thống nhất vụ việc cần được giải quyết trên tinh thần nhanh chóng, êm thấm, không làm ảnh hưởng đến các bên để các gia đình yên tâm ổn định cuộc sống, 2 bé sớm hòa nhập với gia đình. Bệnh viện mặc dù rất khó khăn nhưng đã cố gắng để cân bằng các khoản, giải quyết dứt điểm theo sự chỉ đạo của cấp trên. Xem thêm tại đây.

Hậu World Cup, bằng tiến sĩ “cắm” ở tiệm cầm đồ đi đâu, về đâu?

Theo chia sẻ của các chủ tiệm cầm đồ, rất nhiều các văn bằng, chứng chỉ như bằng tiến sĩ, đại học… sau khi bị cầm cố lấy tiền cá độ World Cup, hầu hết không được chủ nhân “chuộc” lại.

Anh N.Q.T (38 tuổi), chủ một tiệm cầm đồ trên phố Lương Định Của (Đống Đa, Hà Nội), đưa cho chúng tôi xem một xấp giấy tờ bao gồm bằng đại học, chứng minh nhân dân và cả bằng lái xe của một nam thanh niên quê ở Thanh Hóa. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Người dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương vì bảo vệ đất

PV |

Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: Bệnh viện có thể đền bù mức nào?; Đại học Sư phạm Hà Nội công bố danh sách những thí sinh trúng tuyển đầu tiên; Bảo vệ đất, dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Bi hài chuyện đi đẻ sợ nhầm con; "Cắm" bằng cấp mùa World Cup

PV |

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển của các trường thành viên; Robot Sophia “tếu táo” nhắc đến âm nhạc của Sơn Tùng M-TP; Bên trong quán cơm đặc biệt chỉ hai nghìn đồng/suất giữa lòng..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Thủ tục nhận con khi bị trao nhầm; Nghi án ông nội xâm hại cháu gái ruột 9 tuổi

PV |

Nghi án ông nội xâm hại cháu gái ruột 9 tuổi; Những bất ổn tại chung cư HUD3 Tower; Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: Thủ tục nhận lại con ruột như thế nào?; Cần xử lý nghiêm việc đập phá sân chơi A5 Khu tập thể Nam Đồng...,  là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tin tức Hà Nội 24h: Người dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương vì bảo vệ đất

PV |

Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: Bệnh viện có thể đền bù mức nào?; Đại học Sư phạm Hà Nội công bố danh sách những thí sinh trúng tuyển đầu tiên; Bảo vệ đất, dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Bi hài chuyện đi đẻ sợ nhầm con; "Cắm" bằng cấp mùa World Cup

PV |

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển của các trường thành viên; Robot Sophia “tếu táo” nhắc đến âm nhạc của Sơn Tùng M-TP; Bên trong quán cơm đặc biệt chỉ hai nghìn đồng/suất giữa lòng..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Thủ tục nhận con khi bị trao nhầm; Nghi án ông nội xâm hại cháu gái ruột 9 tuổi

PV |

Nghi án ông nội xâm hại cháu gái ruột 9 tuổi; Những bất ổn tại chung cư HUD3 Tower; Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: Thủ tục nhận lại con ruột như thế nào?; Cần xử lý nghiêm việc đập phá sân chơi A5 Khu tập thể Nam Đồng...,  là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.