Tin tức Hà Nội 14.1: Hà Nội không còn rét hại; báo động học sinh bị trầm cảm

PV |

Báo động học sinh bị trầm cảm, tự tử vì áp lực học hành; PGS Bùi Hiền đăng ký quyền tác giả: Những ý tưởng "ăn theo" sẽ ra sao?; Hà Nội không còn rét hại, miền núi vẫn có nơi dưới 7oC... là những tin tức Hà Nội mới nhất trong 24h qua.

1. Báo động học sinh bị trầm cảm, tự tử vì áp lực học hành

Đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, bắt con học cho bằng bạn bằng bè, học ở trường, ở nhà rồi ra trung tâm..., tất cả những hành động đó của phụ huynh đang khiến việc học tập không còn là cánh cửa mở ra tương lai, mà trở thành nguyên nhân khiến con em mình vào bệnh viện vì trầm cảm, thậm chí có hành động dại dột. Xem thêm tại đây.

2. PGS Bùi Hiền đăng ký quyền tác giả: Những ý tưởng "ăn theo" sẽ ra sao?

Để bảo vệ đứa con tinh thần của mình, PGS.TS Bùi Hiền đã đăng ký quyền tác giả cho bài viết cải tiến chữ quốc ngữ của mình. Điều này đồng nghĩa với việc những người đang kinh doanh “ăn theo” công trình nghiên cứu của PGS Bùi Hiền sẽ buộc phải ngừng ngay việc làm chưa được phép của mình. Xem thêm tại đây.

3. Hà Nội không còn rét hại, miền núi vẫn có nơi dưới 7oC
Hiện nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam. Hôm nay (14.1) không khí lạnh vẫn duy trì tại các tỉnh phía Bắc, vùng núi cao có nơi vẫn dưới 7oC. Tuy nhiên tại Hà Nội đã không còn rét hại. Nhiệt độ tại Hà Nội thấp nhất phổ biến mức 12-15oC. Xem thêm tại đây.

4. "Bưởi tặc" hoành hành, dân làng Diễn đau đầu đối phó

Hơn một tháng nay, người dân làng Diễn phải túc trực 24/24 để bảo vệ thành quả cả năm khỏi nạn "bưởi tặc". Xem thêm tại đây.

5. Vương miện hoa hậu: Ai níu giữ, ai muốn lãng quên?

Trong khi Lê Âu Ngân Anh đang phải nhập viện vì có nguy cơ bị tước vương miện thì Mai Phương Thúy lại muốn ai đó lãng quên để mong có cuộc sống bình thường như bao người khác. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 13.1: Tài xế Uber, Grab chắc phải xé logo để về nhà

PV |

Hà Nội cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ: “Thông” tuyến này, “tắc” tuyến khác?; Tài xế Uber, Grab Hà Nội: "Muốn về nhà chắc phải xé logo"; Thực hư câu chuyện: Đào Nhật Tân nở sớm, rớt giá "thảm"... là những tin tức Hà Nội mới nhất trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 10.1: Đợt rét đậm, rét hại kéo dài; học sinh rơi nước mắt

PV |

Bài giảng đạo đức về “nói lời xin lỗi” khiến học sinh Hà Nội rơi nước mắt; Hà Nội chi 7.779 tỉ đồng đầu tư xây dựng đường vành đai 1; Mưu sinh trong giá rét... là những tin tức Hà Nội mới nhất trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 9.1: Hà Nội rét 10 độ, người dân chật vật ra đường

PV |

Nhiệt độ giảm sâu, Hà Nội rét 10 độ, người dân “khốn khổ” ra đường; Phủ nhận thông tin thép công trình đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội rơi trúng ôtô... là những tin tức Hà Nội mới nhất trong 24h qua.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tin tức Hà Nội 13.1: Tài xế Uber, Grab chắc phải xé logo để về nhà

PV |

Hà Nội cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ: “Thông” tuyến này, “tắc” tuyến khác?; Tài xế Uber, Grab Hà Nội: "Muốn về nhà chắc phải xé logo"; Thực hư câu chuyện: Đào Nhật Tân nở sớm, rớt giá "thảm"... là những tin tức Hà Nội mới nhất trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 10.1: Đợt rét đậm, rét hại kéo dài; học sinh rơi nước mắt

PV |

Bài giảng đạo đức về “nói lời xin lỗi” khiến học sinh Hà Nội rơi nước mắt; Hà Nội chi 7.779 tỉ đồng đầu tư xây dựng đường vành đai 1; Mưu sinh trong giá rét... là những tin tức Hà Nội mới nhất trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 9.1: Hà Nội rét 10 độ, người dân chật vật ra đường

PV |

Nhiệt độ giảm sâu, Hà Nội rét 10 độ, người dân “khốn khổ” ra đường; Phủ nhận thông tin thép công trình đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội rơi trúng ôtô... là những tin tức Hà Nội mới nhất trong 24h qua.