Tín hiệu tích cực sau 10 tháng hạ bỏ hàng rào ở Công viên Thống Nhất

HÀ THANH |

Hà Nội - Trước thông tin Công viên Thống Nhất sẽ được phá bỏ toàn bộ hàng rào bao quanh, nhiều người dân tán thành với chủ trương của Hà Nội về việc vận hành công viên theo hướng mở.

Khách đến công viên tăng đến 30%

Sau khi dỡ bỏ hàng rào đoạn đường Trần Nhân Tông cuối tháng 12.2022, Công viên Thống Nhất đã có nhiều thay đổi với chiều hướng tích cực. Khu vực tháo rào được thay thế bởi hàng cây hoa hồng rộng 5m, dài hơn 300m, tạo sự kết nối không gian mở.

Việc chuyển từ công viên "đóng" sang "mở" không chỉ xóa bỏ rào cản, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với không gian công cộng; mà còn góp phần phát huy giá trị đích thực của không gian xanh, nâng chất lượng sống của người dân.

Công viên Thống Nhất được xem như lá phổi của thành phố. Ảnh: Thanh Hà
Công viên Thống Nhất được xem như lá phổi của thành phố. Ảnh: Hà Thanh

Bà Phạm Thị Thanh Mừng (trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa) chia sẻ: “Công viên Thống Nhất như lá phổi của thành phố, việc tháo rào đã tạo điều kiện cho người dân được sinh hoạt lành mạnh. Mọi người có thể tập thể dục, vui chơi tại đây mà không phải lo về vé vào cửa như trước”.

Những ngày cuối tuần, công viên ghi nhận số lượng lớn người dân tới đây vui chơi, giải trí. Từ ngày công viên dỡ rào, phục vụ miễn phí cho người dân, bà Mừng thường cùng gia đình tới đây mỗi khi rảnh rỗi.

“Tôi cảm thấy rất thoải mái khi có thể cùng người thân gắn kết và tận hưởng không khí trong lành ở công viên”, bà Mừng cho hay.

Công viên Thống Nhất đã trở nên sống động, thoáng đãng hơn. Ảnh: Thanh Hà
Công viên Thống Nhất đã trở nên sống động, thoáng đãng hơn. Ảnh: Hà Thanh

Từ khi mở không gian với khu vực đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận, công viên thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện đặc sắc, thu hút đông đảo mọi người tham gia. Theo đó, lượng khách thời gian vừa qua tăng 20-30%, trong khi dịch vụ giải trí cũng khởi sắc với 30%.

Hàng hoa hồng được trồng bên trong công viên. Ảnh: Thanh Hà
Hàng hoa hồng được trồng bên trong công viên. Ảnh: Hà Thanh

Là người dân sống gần công viên, ông Nguyễn Văn Hòa (85 tuổi) phấn khởi khi công viên Thống Nhất đã hạ rào. Đều đặn 7 giờ sáng mỗi ngày, ông Hòa đều đi bộ tại đây. Chứng kiến không gian mở với nhiều dịch vụ tiện lợi, ông cảm thấy hài lòng với sự thay đổi này.

“Từ lúc dỡ rào, tôi cảm thấy rất vui khi có thể tập thể dục gần nhà. Ngày trước, muốn vào công viên, tôi phải đi một đoạn khá xa để vào cổng nên rất bất tiện”, ông Hòa cho hay.

Ông Hòa cho rằng việc gỡ rào công viên Thống Nhất ở đoạn đường Trần Nhân Tông hợp lý, tạo thuận lợi cho người dân được tập thể dục. Ảnh: Hà Thanh
Ông Hòa cho rằng, việc gỡ rào Công viên Thống Nhất rất hợp lý, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận. Ảnh: Hà Thanh

Hướng tới mô hình công viên văn minh, thân thiện

Mới đây, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư hơn 15 nghìn tỉ đồng với 30 dự án đầu tư công trên địa bàn. Trong đó, thành phố dành hơn 408 tỉ đồng để cải tạo Công viên Thống Nhất.

Hà Nội dự kiến sẽ dỡ bỏ toàn bộ hàng rào bao quanh công viên, hướng tới mô hình công viên mở. Bên cạnh đó, đầu tư thêm một số hạng mục như chòi nghỉ chân, làm nơi nghỉ chân cho người dân…

Trước thông tin này, ông Hòa bày tỏ đồng tình với chủ trương của thành phố về phương án tháo toàn bộ rào bao quanh Công viên Thống Nhất.

“Công viên là nơi công cộng, phục vụ miễn phí cho người dân. Nếu hạ rào toàn bộ, mọi người có thể ra vào thoải mái, tự do tham gia hoạt động vui chơi, thể thao đúng nghĩa tại công viên”, ông Hòa chia sẻ.

Người dân tập thể dục tại công viên. Ảnh: Thanh Hà
Người dân tập thể dục tại công viên. Ảnh: Thanh Hà

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Định (trú tại phố Khâm Thiên, quận Đống Đa) cho rằng, việc tháo rào sẽ giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với không gian mở, đáp ứng được những nhu cầu phát triển của cộng đồng.

Trong đó, ông Định cho rằng, ý thức của mỗi cá nhân đóng vai trò quan trọng hơn cả.

Ngay cả những người lớn tuổi cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại công viên. Ảnh: Hà Thanh
Ngay cả những người lớn tuổi cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại công viên. Ảnh: Hà Thanh

Ông Ma Kiên Hán - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất - cho biết, thời gian qua khi hàng rào được hạ bỏ, các đơn vị chức năng đã lắp đặt các camera an ninh để bảo đảm an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng sẽ tổ chức các buổi biểu diễn ca múa nhạc dân gian, triển khai các không gian ẩm thực, văn hóa, văn nghệ; mở không gian đọc sách; dành khu vực cho các hoạt động dã ngoại, cắm trại... Mục tiêu là tăng lượng khách, tiến tới giảm dần đầu tư từ ngân sách để vận hành công viên.

HÀ THANH
TIN LIÊN QUAN

Gắn biển công viên cấp thành phố được đầu tư gần 200 tỉ đồng ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Dự án Công viên Ngọc Thụy (quận Long Biên) được khởi công tháng 12.2022, hoàn thành đầu tháng 10.2023; có tổng mức đầu tư 190 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích khu đất 6,86 ha.

Hà Nội sẽ làm chòi nghỉ trong Công viên Thống Nhất

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội cho biết, việc đầu tư mới chòi nghỉ ở Công viên Thống Nhất nằm trong số các công trình cảnh quan kiến trúc. Việc đầu tư chòi nghỉ làm chỗ dừng chân, nghỉ ngơi của người dân khi đến công viên là cần thiết.

Hà Nội muốn "biến" các khu chôn lấp rác thải thành công viên

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh, đã có nhà đầu tư quan tâm đến việc “móc” toàn bộ rác thải chôn lấp lên để đốt, thành phố sẽ nghiên cứu và triển khai sớm để xây dựng khu vực chôn lấp rác thải thành công viên công cộng.

Bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thái Dương

Việt Dũng |

Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản là đất hiếm.

Dấu hỏi về chất lượng khi Hà Nội rục rịch tăng giá vé xe buýt

Lan Nhi |

Việc Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội đề xuất phương án điều chỉnh giá vé xe buýt được cho là phù hợp nhưng nhiều chuyên gia, người dân băn khoăn, liệu chất lượng dịch vụ xe buýt có tương xứng với giá vé sau khi tăng thêm 1.000 - 11.000 đồng/tùy thuộc cự ly, loại vé?

Tiền không chảy vào chứng khoán như kỳ vọng

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đang tiệm cận trở lại nền giá tích lũy 2 quý đầu năm quanh khu vực 1.075 điểm và kỳ vọng sẽ có nhịp phục hồi tại vùng này.

Điền kinh Việt Nam và những vấn đề rút ra khi hướng đến đấu trường Olympic

NHÓM PV |

Đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu không như kỳ vọng tại ASIAD 19. Điều này khiến giới chuyên môn đưa ra nhận định về khó khăn tại đấu trường Olympic sắp tới. Góc nhìn thể thao số 133 sẽ cùng TS.Dương Đức Thuỷ - Nguyên cán bộ phụ trách bộ môn điền kinh (Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục Thể dục thể thao) chia sẻ thêm về vấn đề này.

Trường mới dang dở, hơn 560 học sinh bất an khi học ở trường cũ xuống cấp

Hoàng Bin |

Trường THPT Trần Đại Nghĩa tại huyện Quế Sơn được tỉnh Quảng Nam phê duyệt đầu tư năm 2019 với kinh phí hơn 61 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn ngổn ngang. Hiện hơn 560 học sinh luôn thấp thỏm lo lắng khi phải học ở ngôi trường cũ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Gắn biển công viên cấp thành phố được đầu tư gần 200 tỉ đồng ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Dự án Công viên Ngọc Thụy (quận Long Biên) được khởi công tháng 12.2022, hoàn thành đầu tháng 10.2023; có tổng mức đầu tư 190 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích khu đất 6,86 ha.

Hà Nội sẽ làm chòi nghỉ trong Công viên Thống Nhất

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội cho biết, việc đầu tư mới chòi nghỉ ở Công viên Thống Nhất nằm trong số các công trình cảnh quan kiến trúc. Việc đầu tư chòi nghỉ làm chỗ dừng chân, nghỉ ngơi của người dân khi đến công viên là cần thiết.

Hà Nội muốn "biến" các khu chôn lấp rác thải thành công viên

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh, đã có nhà đầu tư quan tâm đến việc “móc” toàn bộ rác thải chôn lấp lên để đốt, thành phố sẽ nghiên cứu và triển khai sớm để xây dựng khu vực chôn lấp rác thải thành công viên công cộng.