Tin bão mới nhất: Hoàn lưu bão số 4 Podul sẽ gây mưa kéo dài ở Bắc Bộ

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nên trong ngày 30.8, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ còn có mưa vừa, mưa to, từ đêm nay mưa giảm nhanh. Trong khi đó, mưa sẽ kéo dài ở Bắc Bộ đến 2.9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết sáng nay (30.8), bão số 4 Podul suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 7h ngày 30.8, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Trong 6 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần.

Tình hình mưa lớn, lũ, lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị còn diễn biến phức tạp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (30.8), dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 4 Podul trên khu vực trung Lào.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nên trong ngày 30.8, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ còn có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12h), từ đêm nay mưa giảm nhanh.

Trong khi đó, từ nay đến ngày 2.9, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (100-200mm/đợt).

Từ nay đến 1.9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h).

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Podul đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thảo Anh |

Sáng nay (30.8), sau khi đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết 30.8: Bão số 4 Podul gây mưa dông gió lốc diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 30.8, do ảnh hưởng của bão số 4 Podul, các tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt là Trung Bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lý giải nguyên nhân mưa dông gió lốc cực lớn ở Hà Nội dù bão số 4 chưa vào

Thảo Anh |

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm nhận định bức ảnh chụp từ vệ tinh thấy cấu trúc mây bão số 4 có dạng lệch tâm. Vì thế, khi tâm bão còn cách xa đất liền nhưng Hà Nội và các khu vực khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa rất lớn từ chiều nay (29.8).

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Podul đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thảo Anh |

Sáng nay (30.8), sau khi đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết 30.8: Bão số 4 Podul gây mưa dông gió lốc diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 30.8, do ảnh hưởng của bão số 4 Podul, các tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt là Trung Bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lý giải nguyên nhân mưa dông gió lốc cực lớn ở Hà Nội dù bão số 4 chưa vào

Thảo Anh |

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm nhận định bức ảnh chụp từ vệ tinh thấy cấu trúc mây bão số 4 có dạng lệch tâm. Vì thế, khi tâm bão còn cách xa đất liền nhưng Hà Nội và các khu vực khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa rất lớn từ chiều nay (29.8).