Tìm kiếm tài xế mất tích khi đang chở khách ở khu du lịch tại Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 5.11, một lãnh đạo UBND xã Đrây Sáp (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) xác nhận tại khu du lịch cụm thác Đrây Nur - Gia Long trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn khiến một tài xế của đơn vị này hiện vẫn đang mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30, ngày 4.11, nam tài xế đã chở theo một nhân viên cùng 4 hành khách đi tham quan thác và xảy ra sự cố ở mép sông nên nhiều hành khách đã lập tức nhảy ra khỏi xe thoát thân.

Nhân viên của công ty du lịch cùng tài xế và chiếc xe lao xuống sông Sêrêpốk. Trong đó, nam nhân viên đã may mắn bơi vào bờ, riêng tài xế do ở trong cabin xe nên bị trôi ra xa và đã chui ra khỏi xe được nhưng chới với, đuối sức rồi mất tích sau đó. Đến sáng hôm nay, cả người và xe vẫn chưa được tìm thấy.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm nạn nhân. Theo thông tin từ Phòng PCCC-CNCN, khu vực xảy ra sự cố là tại thác Gia Long (thuộc buôn Kuốp, xã Đrây Sáp).

Nạn nhân được xác định là anh T.Đ.C (40 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin) - lái xe của khu du lịch, đang chạy khảo sát đường đi địa hình cho khách du lịch tham quan từ thác Đrây Nur sang thác Gia Long và gặp nạn thời điểm công ty thủy điện Buôn Kuốp xả nước nên bị cuốn trôi.

Sau nhiều giờ triển khai tìm kiếm nhưng do mực nước nước cao, địa hình hiểm trở nên cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy anh C cùng phương tiện.

Phía Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết nhận được thông tin vụ việc xảy ra tại vùng hạ lưu đập tràn sông Sêrêpốk, phía công ty nhanh chóng đóng ngay cửa xả.

Đồng thời, đơn vị liên hệ với Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, huy động tối đa nước qua nhà máy để không phải xả thường nhằm phối hợp cho việc tìm kiếm nạn nhân mất tích.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa vàng Bình Liêu

Đoàn Hưng |

Tối 4.11, tại Quảng trường 25.12, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa vàng Bình Liêu năm 2022.

Trekking núi Cấm - triển vọng mới cho du lịch miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Xuất hiện cách đây chưa lâu, trekking núi Cấm (tỉnh An Giang) đã mang đến một “mảnh ghép” đầy mới lạ và hấp dẫn trên bản đồ du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 6 tháng triển khai, hoạt động này nhanh chóng trở thành xu hướng “hot” của du lịch miền Tây hiện nay.

Sẵn sàng cho Lễ hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ 2022

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII, Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL chính thức diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8.11 tại tỉnh Sóc Trăng với nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc, ý nghĩa. Trong đó, hoạt động, giải đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL được đồng bào Khmer mong đợi nhất. Giải đua có sự tham gia của 56 đội ghe, với tổng số gần 6.000 vận động viên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh: Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa vàng Bình Liêu

Đoàn Hưng |

Tối 4.11, tại Quảng trường 25.12, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa vàng Bình Liêu năm 2022.

Trekking núi Cấm - triển vọng mới cho du lịch miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Xuất hiện cách đây chưa lâu, trekking núi Cấm (tỉnh An Giang) đã mang đến một “mảnh ghép” đầy mới lạ và hấp dẫn trên bản đồ du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 6 tháng triển khai, hoạt động này nhanh chóng trở thành xu hướng “hot” của du lịch miền Tây hiện nay.

Sẵn sàng cho Lễ hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ 2022

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII, Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL chính thức diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8.11 tại tỉnh Sóc Trăng với nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc, ý nghĩa. Trong đó, hoạt động, giải đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL được đồng bào Khmer mong đợi nhất. Giải đua có sự tham gia của 56 đội ghe, với tổng số gần 6.000 vận động viên.