Tìm cách tháo gỡ cho hơn 50 cơ sở kinh doanh du lịch ven hồ Trị An

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.5, lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu đã đối thoại với hơn 50 tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch ven hồ Trị An tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc hoạt động du lịch tại đây.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các tổ chức, cá nhân làm du lịch ven hồ Trị An tại các xã Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý… đã đề xuất, kiến nghị lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu, các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho người dân kinh doanh du lịch, hướng dẫn các hộ dân thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh, thực hiện các vấn đề liên quan tới môi trường, công trình xây dựng tạm…

Ông Nguyễn Văn Thuộc - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu - cho biết, tiềm năng phát triển du lịch ven hồ Trị An là rất lớn, thời gian qua, người dân đã nôn nóng, dẫn đến kinh doanh du lịch tự phát, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp và cả trên vùng bán ngập hồ Trị An.

Ngành chức năng đã vào cuộc, kiên quyết dẹp bỏ công trình, điểm kinh doanh du lịch trái phép. Tuy nhiên, huyện cũng chia sẻ với những khó khăn, trăn trở của người làm du lịch. Qua đối thoại, chính quyền mong muốn cùng người dân mổ xẻ những tồn tại, vướng mắc, từ đó khai thác tối đa tiềm năng của địa phương, phát triển du lịch bài bản, bền vững.

Hiện nay, Đồng Nai đang xây dựng đề án phát triển du lịch vùng hồ Trị An, khi đề án được phê duyệt, chính quyền sẽ công bố rộng rãi để người dân biết.

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Cửu, qua rà soát, tổng số có 52 cơ sở du lịch tự phát tại 3 xã Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Lòng hồ Trị An bất an vì khu du lịch không phép

HÀ ANH CHIẾN |

Hồ Trị An ở Đồng Nai có diện tích 32.000 ha cung cấp nước cho thuỷ điện Trị An và nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ lưu Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM, nhưng đang bị lấn chiếm xây dựng các khu du lịch sinh thái không phép trên đất rừng, dấy lên nhiều lo ngại về nguồn nước bị ô nhiễm, an ninh trật tự cũng như mất an toàn khi tổ chức các hoạt động vui chơi trên lòng hồ.

Đồng Nai: Đã tháo dỡ 23 cơ sở du lịch tự phát ven hồ Trị An

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi chủ trì làm việc cùng các ban ngành liên quan đến việc xử lí các điểm du lịch sinh thái tự phát ven hồ Trị An.

Tràn lan các khu du lịch Glamping tự phát ở vùng bán ngập hồ Trị An

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Từ sau dịch COVID-19, tại 2 xã Mã Đà và xã Hiếu Liêm của huyện Vĩnh Cửu, các loại hình du lịch cắm trại đặc biệt là loại hình du lịch Glamping đang là xu hướng của giới trẻ - phát triển tự phát ở hồ Trị An. Điều đáng nói là các khu du lịch này lại nằm trên vùng bán ngập ở lòng hồ Trị An thuộc sự quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai chỉ được trồng rừng, cây nông nghiệp dài ngày, chưa được phép phát triển du lịch.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Lào Cai, 1 người chết, 2 người bị thương

Tân Văn |

Lào Cai - Vụ tai nạn giao thông đã làm một người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Công an cung cấp thêm manh mối tìm tung tích nạn nhân vụ nghi phân xác

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vụ nghi phân xác phi tang, công an tiếp tục công bố thêm manh mối để truy tìm tung tích, lai lịch của nạn nhân và các thông tin liên quan.

Vụ án bà Lê Thị Dung: Xác định lại số tiền thiệt hại, có thể tăng mức án?

QUANG ĐẠI |

Diễn biến mới vụ án bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên bị kết án 5 năm tù, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có kháng nghị hủy án sơ thẩm.

Cảnh báo tổ chức phản động Việt Tân viết bài kích động tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Thông báo chính thức từ Bộ Công an khẳng định: “Việt Tân” cùng với “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và “Triều đại Việt” là các tổ chức khủng bố, đề nghị mọi người không tham gia, chia sẻ các bài viết của các tổ chức phản động lưu vong nói trên, đặc biệt là “Việt Tân”, cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của tổ chức này nhằm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước, suy giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong Nhân dân.

Đất rừng, villa được rao bán siêu rẻ trên mạng xã hội

Thu Giang |

Chỉ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng/m2, nhiều mảnh đất rừng, villa ở lân cận TP Hà Nội đang được rao bán với mức giá rẻ giật mình.

Lòng hồ Trị An bất an vì khu du lịch không phép

HÀ ANH CHIẾN |

Hồ Trị An ở Đồng Nai có diện tích 32.000 ha cung cấp nước cho thuỷ điện Trị An và nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ lưu Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM, nhưng đang bị lấn chiếm xây dựng các khu du lịch sinh thái không phép trên đất rừng, dấy lên nhiều lo ngại về nguồn nước bị ô nhiễm, an ninh trật tự cũng như mất an toàn khi tổ chức các hoạt động vui chơi trên lòng hồ.

Đồng Nai: Đã tháo dỡ 23 cơ sở du lịch tự phát ven hồ Trị An

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi chủ trì làm việc cùng các ban ngành liên quan đến việc xử lí các điểm du lịch sinh thái tự phát ven hồ Trị An.

Tràn lan các khu du lịch Glamping tự phát ở vùng bán ngập hồ Trị An

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Từ sau dịch COVID-19, tại 2 xã Mã Đà và xã Hiếu Liêm của huyện Vĩnh Cửu, các loại hình du lịch cắm trại đặc biệt là loại hình du lịch Glamping đang là xu hướng của giới trẻ - phát triển tự phát ở hồ Trị An. Điều đáng nói là các khu du lịch này lại nằm trên vùng bán ngập ở lòng hồ Trị An thuộc sự quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai chỉ được trồng rừng, cây nông nghiệp dài ngày, chưa được phép phát triển du lịch.