Tiểu thương bày hàng trên vỉa hè, chiếm luôn lòng đường

PHƯƠNG ANH |

Tiểu thương vô tư bày hàng hóa, xe hàng ngang nhiên đậu giữa đường gây ách tắc giao thông là thực tế đang diễn ra hàng ngày tại chợ trung tâm TP Sóc Trăng.

Theo ghi nhận của Lao Động, từ sáng sớm đến khoảng 2 giờ chiều, sau đó từ 4 giờ chiều đến khoảng 6 giờ chiều mỗi ngày trên đường Đồng Khởi, đường 3 tháng 2 hay Nguyễn Huệ,... (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), nhiều tiểu thương, người bán hàng rong tràn xuống lòng đường để bày hàng hóa. Người dân đi chợ không gửi xe vào bãi mà dừng ngay ở lòng đường để mua hàng. Cảnh mua bán diễn ra vô cùng bát nháo.

Bày bán trên vỉa hè chưa đủ, tiểu thương ở chợ trung tâm TP Sóc Trăng còn chiếm dụng luôn lòng đường. Ảnh: Phương Anh
Bày bán trên vỉa hè chưa đủ, tiểu thương ở chợ trung tâm TP Sóc Trăng còn chiếm dụng luôn lòng đường. Ảnh: Phương Anh

Để đối phó lực lượng chức năng, nhiều người sử dụng xe đẩy, xe tự chế để buôn bán và dễ di chuyển. Tại các tuyến đường 3 tháng 2, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, có đến hàng chục xe tự chế, vừa làm mất vẻ mỹ quan vừa gây ùn ứ giao thông.

Các xe đẩy hàng ngang nhiên đậu giữa lòng đường làm cản trở lưu thông qua lại của người và phương tiện. Ảnh: Phương Anh
Các xe đẩy hàng ngang nhiên đậu giữa lòng đường làm cản trở lưu thông qua lại của người và phương tiện. Ảnh: Phương Anh

“Những chiếc xe chở đầy hàng hóa ngang nhiên đậu giữa đường. Ngoài ra còn các xe tải xuống hàng đậu quá lâu nên gây ùn tắc giao thông, xe 4 chỗ của những nhà gần chợ cũng tìm chỗ trống đậu để đỡ tiền gửi xe. Giờ cao điểm, muốn di chuyển qua đoạn đường chưa đầy 1km phải mất thời gian gần 15 phút”, một hộ dân sống tại đường Đồng Khởi cho biết.

Theo nhiều người sinh sống khu vực chợ Trung tâm TP Sóc Trăng chia sẻ, tình trạng lấn chiếm lòng đường để làm nơi mua bán diễn ra trong thời gian dài làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

“Đường chật kín, nhiều người ngán ngại vào đây mua nên những tiểu thương buôn bán tại nhà như chúng tôi trở nên ế ẩm”, ông Thanh (tên đã thay đổi) - một tiểu thương bán đồ gia dụng trên đường Đồng Khởi nói.

Anh Minh (tên đã thay đổi) nhà trên đường Đồng Khởi cho biết, người dân đã phản ánh rất nhiều lần đến cơ quan chức năng thông qua Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh hiện trường tỉnh Sóc Trăng. Chính quyền địa phương cũng đã đến để lập lại trật tự nhưng chỉ được thời điểm đó rồi một lát sau tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tiếp tục diễn ra.

Một người bán cá trên đường Đồng Khởi phân bua: “Nhiều người mang hàng hóa xuống lòng đường, còn mình bị khuất bên trong, khách không ghé mua nên buộc phải dọn theo xuống lòng đường ngồi bán. Khi nào thấy người của Ban Quản lý chợ, đội trật tự đô thị kiểm tra thì dọn vào”.

Nhiều người bán hàng bày bán dưới lòng đường chỉ vì nếu không ra “mặt tiền” thì không có ai mua. Ảnh: Phương Anh
Nhiều người bán hàng bày bán dưới lòng đường chỉ vì nếu không ra “mặt tiền” thì không có ai mua. Ảnh: Phương Anh

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch UBND phường 4, TP Sóc Trăng cho biết, đã chỉ đạo tổ trật tự đô thị phường thường xuyên ra quân (3 lần/ngày) kiểm tra, sắp xếp trật tự mua bán của các tiểu thương khu vực chợ rau tuyến đường Đồng Khởi, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng đình chỉ mua bán đối với các tiểu thương thường xuyên vi phạm. Phường cũng đã lắp đặt 2 camera giám sát tại khu vực chợ để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay đã phạt 7 trường hợp.

Các xe tự chế vừa là chỗ buôn bán vừa để di chuyển dễ dàng lánh lực lượng chức năng. Ảnh: Phương Anh
Các xe tự chế vừa là chỗ buôn bán vừa để di chuyển dễ dàng lánh lực lượng chức năng. Ảnh: Phương Anh

“Cái khó hiện nay đa phần những trường hợp lấn chiếm lòng đường tại khu vực thuộc phường 4, TP Sóc Trăng là những người từ các địa phương lân cận đến. Khi lực lượng chức năng ra quân, họ đẩy xe sang phường khác chờ kiểm tra xong họ chở lại buôn bán“, ông Dũng cho biết thêm.

Tại buổi gặp gỡ, ăn sáng cùng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ 8 vào đầu tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Triệu Dõng - Chủ tịch HĐQT Công ty Dầu khí Cửu Long đề nghị di dời chợ trung tâm TP Sóc Trăng vào Khu đô thị 5A để góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển đô thị TP Sóc Trăng đạt đô thị loại I.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Muôn kiểu chiếm dụng lòng đường ở chợ lớn nhất Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - Tình trạng lấn chiếm lòng đường để làm nơi mua bán tại khu vực chợ trung tâm TP Sóc Trăng diễn ra trong thời gian dài gây bức xúc cho người dân.

Tiểu thương vào chợ họp ở Nam Định sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND phường Trần Quang Khải (TP. Nam Định) đã tuyên truyền, vận động tiểu thương vào buôn bán tại chợ mà trước đó bị bỏ không.

Để tiểu thương không "tát giá theo lương" được

Lê Thanh Phong |

Chuẩn bị tăng lương, vẫn câu chuyện cũ đặt ra, đó là liệu giá có tăng theo lương như những lần trước. Lần nào cũng vậy, các cơ quan quản lý đều tuyên bố phải kiểm soát giá cả, không cho thiết lập mặt bằng mới khi tăng lương. Nhưng thực tế có câu trả lời rằng, giá vẫn cứ tăng và không kiểm soát được.

Lần đầu trải nghiệm khám đêm tại Bệnh viện Bạch Mai

Nhóm PV |

Từ 17h - 21h ngày 1.8, các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt tại 22 phòng khám các chuyên khoa khác nhau, thăm khám đến những bệnh nhân cuối cùng.

Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử tại TPHCM

Thanh Thanh |

Sản phẩm du lịch văn hoá lịch sử được xác định là một trong 4 nhóm sản phẩm chính đang có nguồn thu lớn tại TPHCM.

Bài toán từ việc tu bổ Chùa Cầu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

Phạm Huyền |

KTS Tôn Thất Liêm - chuyên gia kiến trúc đô thị (Hội Kiến trúc sư TPHCM) - chia sẻ với Lao Động về bài học từ dự án trùng tu Chùa Cầu ở TP Hội An, Quảng Nam.

Nhận định tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA V.League 2024

NHÓM PV |

Lượt đi giải bóng chuyền SEA V.League 2024 sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc từ 2.8 đến 4.8. Góc nhìn thể thao số 174 có buổi trò chuyện với nhà báo Đặng Việt Cường để nhận định về giải đấu sắp tới.

Nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu trở lại

Lục Giang |

Thời gian gần đây, thị trường trái phiếu có dấu hiệu tăng nhiệt khi nhiều doanh nghiệp đã phát hành trở lại sau thời gian dài “vắng bóng”.

Muôn kiểu chiếm dụng lòng đường ở chợ lớn nhất Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - Tình trạng lấn chiếm lòng đường để làm nơi mua bán tại khu vực chợ trung tâm TP Sóc Trăng diễn ra trong thời gian dài gây bức xúc cho người dân.

Tiểu thương vào chợ họp ở Nam Định sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND phường Trần Quang Khải (TP. Nam Định) đã tuyên truyền, vận động tiểu thương vào buôn bán tại chợ mà trước đó bị bỏ không.

Để tiểu thương không "tát giá theo lương" được

Lê Thanh Phong |

Chuẩn bị tăng lương, vẫn câu chuyện cũ đặt ra, đó là liệu giá có tăng theo lương như những lần trước. Lần nào cũng vậy, các cơ quan quản lý đều tuyên bố phải kiểm soát giá cả, không cho thiết lập mặt bằng mới khi tăng lương. Nhưng thực tế có câu trả lời rằng, giá vẫn cứ tăng và không kiểm soát được.