Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách về giảm nghèo tại Bắc Giang

NHÓM PV |

Các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang vừa có thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo và an sinh xã hội, đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện CTMTQG giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thúc đẩy giảm nghèo bền vững

Ngày 12.12, thảo luận về giải pháp triển khai thực hiện CTMTQG về giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025, đại biểu Nguyễn Đức Mạnh - Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Thế cho biết, thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông. 99,99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp.

Dự kiến đến cuối năm 2023, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn khoảng 3,0%.

Tuy nhiên, do nguồn vốn từ tỉnh phân bổ về địa phương muộn, một số dự án có nhiều điểm mới khiến cán bộ lúng túng; một bộ phận hộ nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội.

Để thực hiện tốt các chương trình MTQG giảm nghèo trong thời gian tới, đại biểu Nguyễn Đức Mạnh đề nghị, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác giảm nghèo. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, hoạt động về giảm nghèo. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư. Các ngành chủ quản Chương trình, dự án chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các dự án kịp thời. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện công tác giảm nghèo.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các CTMTQG nhằm kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế, đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện và theo dõi việc thực hiện kiến nghị đã đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện CTMTQG giảm nghèo và an sinh xã hội

Liên quan đến vấn đề trên, đại biểu Đỗ Thị Hải Yến, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tân Yên cho biết, sau 3 năm thực hiện, CTMTQG về giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Bắc Giang đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân.

Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai thực hiện các chương trình này còn một số khó khăn như: Một số chính sách an sinh xã hội mức hỗ trợ còn thấp chưa đáp ứng được kỳ vọng; một số quy định của pháp luật có sự chồng chéo, chưa rõ ràng, khó thực hiện,…

Đại biểu Đỗ Thị Hải Yến, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tân Yên thảo luận về tình hình thực hiện CTMTQG trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang.
Đại biểu Đỗ Thị Hải Yến, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tân Yên thảo luận về tình hình thực hiện CTMTQG trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CTMTQG giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, theo đại biểu Đỗ Thị Hải Yến tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện CTMTQG giảm nghèo và an sinh xã hội.

Tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách xã hội, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế trong xã hội, người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật, chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh trong đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến xã.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần nghiên cứu, đề ra giải pháp thu hút, phân loại các đối tượng theo độ tuổi để đào tạo nghề cho lao động có thể làm việc được ngay, tránh tình trạng đào tạo xong để đấy, không có việc làm hoặc đào tạo chỉ nặng về lý thuyết, không áp dụng được vào thực tế khi đi làm tại các công ty, doanh nghiệp, nhất là các đối tượng thuộc CTMTQG.

Tăng cường công tác tập huấn và các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, quản lý, điều hành CTMTQG ở cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Xín Mần giảm hơn 800 hộ nghèo trong năm 2023

VĂN LONG |

Theo báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức trung bình làm nông lâm ngư nghiệp của UBND huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang), đến cuối năm 2023 số hộ nghèo trên địa bàn huyện hiện có 6.604 hộ, chiếm tỷ lệ 44,97% số hộ dân toàn huyện, giảm hơn 800 hộ so với cùng kỳ năm 2022.

Giải đáp về chính sách giảm nghèo cho người dân

QUỐC THỊNH |

UBND huyện Như Thanh (Thanh Hoá) vừa tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách giảm nghèo (ngày 9 và 10.12) tại 2 xã Cán Khê và Thanh Tân.

Bắc Kạn hoàn thành hàng trăm căn nhà cho người nghèo

THU TRANG |

Ngày 11.12, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, sau gần 2 tháng thi công, 194 căn nhà cho người nghèo tại 4 huyện trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án 5 ngày

Hữu Long |

Khánh Hòa - HĐXX đã tuyên bố nghị án và sẽ tuyên sau 5 ngày tới. Được nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch tỉnh trăn trở, suy nghĩ về những việc bản thân đã làm.

Lần đầu tiên, hàng chục KOLs và KOCs đồng loạt quảng bá chợ Bến Thành

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Đến từng sạp hàng, giới thiệu từng sản phẩm, trò chuyện với từng tiểu thương là những hoạt động của hàng chục KOLs (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) và KOCs (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường) để giới thiệu với du khách và người tiêu dùng về các món ăn đặc sản, các gian hàng vải, áo dài truyền thống,... tại chợ Bến Thành (Quận 1).

HLV Gong Oh-kyun thoát án phạt bổ sung, câu lạc bộ Bình Định bị phạt nặng

AN NGUYÊN |

Ngày 13.12, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định xử phạt các cá nhân, tập thể của câu lạc bộ Bình Định, Thanh Hoá và Công an Hà Nội sau vòng 5 V.League 2023-2024.

Trên đại công trường xây dựng sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Sau hơn 1 năm khởi công, sân vận động lớn nhất Thái Nguyên được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bóng quốc tế với quy mô 22.000 chỗ ngồi đang dần hình thành.

Công nhân mất việc ngày cuối năm với nỗi lo mất Tết

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Với người lao động, bị mất việc vào thời điểm năm hết, Tết đến là sự khó khăn không gì đong đếm được. Mất việc, gánh nặng cơm áo càng nặng trĩu hơn.

Xín Mần giảm hơn 800 hộ nghèo trong năm 2023

VĂN LONG |

Theo báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức trung bình làm nông lâm ngư nghiệp của UBND huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang), đến cuối năm 2023 số hộ nghèo trên địa bàn huyện hiện có 6.604 hộ, chiếm tỷ lệ 44,97% số hộ dân toàn huyện, giảm hơn 800 hộ so với cùng kỳ năm 2022.

Giải đáp về chính sách giảm nghèo cho người dân

QUỐC THỊNH |

UBND huyện Như Thanh (Thanh Hoá) vừa tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách giảm nghèo (ngày 9 và 10.12) tại 2 xã Cán Khê và Thanh Tân.

Bắc Kạn hoàn thành hàng trăm căn nhà cho người nghèo

THU TRANG |

Ngày 11.12, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, sau gần 2 tháng thi công, 194 căn nhà cho người nghèo tại 4 huyện trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.