Tiếp tục khai đào tìm thuốc trừ sâu tại Cty CP Nicotex Thanh Thái (Thanh Hoá): Hy vọng lần này ông giám đốc... không ốm!

Xuân Hùng |

Với thực trạng kết quả xử lý môi trường tại Cty CP Nicotex Thanh Thái (huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá), hàng chục người dân liên tục gửi đơn đề nghị tiếp tục khai đào ít nhất 3 điểm nghi chôn lấp nhiều thuốc trừ sâu trái phép. UBND tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo khai đào. Vậy nhưng đã qua một lần không thể thực hiện vì ông giám đốc Cty CP Nicotex… ốm.

Quyết tâm tiếp tục đào lên sự thật

Năm 2013, trước sự đấu tranh mạnh mẽ của người dân, các cơ quan báo chí, chính quyền tỉnh Thanh Hoá đã rất quyết liệt chỉ đạo khai đào tại khuôn viên Cty CP Nicotex Thanh Thái để tìm thuốc trừ sâu chôn trái phép. Kết quả, hàng tấn thuốc trừ sâu đã được chôn trong thời gian dài; lượng lớn thùng phuy chứa thuốc trừ sâu đã bị bục, ngấm vào lòng đất, số khác vẫn còn nguyên chất độc màu trắng đục trong các phuy chứa, bể bêtông. Sự thật kinh hoàng này gây rúng động dư luận. Chưa ở nơi đâu, tội ác lại được thực hiện bài bản, liều lĩnh và táng tận lương tâm như vậy. Hàng trăm người dân quanh khu vực nhà máy đã bị chết vì ung thư, nhiều người đang đối mặt với căn bệnh quái ác này, hàng chục trường hợp sẩy thai bất thường…

Sau khi khai đào, UBND tỉnh Thanh Hoá đã buộc Cty CP Nicotex thuê đơn vị chuyên nghiệp xử lý môi trường. Hàng chục tấn thuốc trừ sâu và đất nhiễm nặng thuốc độc này đã được chuyển đi tiêu huỷ theo quy định; Cty CP Nicotex Thanh Thái bị đóng cửa hoàn toàn; công tác thăm khám, chăm sóc sức khoẻ ban đầu của người dân được các cấp quan tâm.

Tuy nhiên, những người từng làm công nhân pha chế thuốc trừ sâu của Cty cho hay, vẫn còn một số điểm chôn lấp trái phép thuốc trừ sâu với số lượng lớn. Vì vậy, ngay từ cuối năm 2016, một nhóm người đại diện nhân dân 3 xã (Cẩm Vân, Cẩm Tâm của huyện Cẩm Thuỷ và xã Yên Lâm của huyện Yên Định) tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng đào những điểm nghi ngờ này. 

Điểm nghi chô lấp thuốc BVTV trái phép tại kho chứa đầu hồi xưởng pha chế. Ảnh: Xuân Hùng
Điểm nghi chô lấp thuốc BVTV trái phép tại kho chứa đầu hồi xưởng pha chế. Ảnh: Xuân Hùng

Người dân đánh cược với Nicotex

Ngày 30.11.2017, Sở TNMT Thanh Hoá đã chủ trì hội nghị với đầy đủ các ngành, người dân sở tại; Cty CP Nicotex cho rằng, 3 điểm nghi ngờ còn chôn thuốc BVTV, người dân kiến nghị nhưng không có vị trí cụ thể; Cty này cũng đề nghị Công an tỉnh Thanh Hoá triệu tập ông Việt và ông Trường là những người làm GĐ Cty thời kỳ chôn lấp trái phép thuốc BVTV vào để chỉ điểm, nếu 2 ông này chỉ chỗ nào, Cty đào chỗ đó và xử lý theo quy định. Tuy nhiên, đại diện người dân chỉ rõ, 3 điểm nghi còn chôn thuốc trừ sâu và cam kết nếu đào 3 điểm trên mà không thấy thuốc trừ sâu nhân dân sẽ không khiếu kiện gì thêm. Hội nghị thống nhất đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá cấp kinh phí khai đào 3 điểm trên; trường hợp có thuốc trừ sâu thì Cty Nicotex phải chịu bồi hoàn toàn bộ kinh phí khai đào, xử lý môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Sau hội nghị này, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định chỉ đạo Sở TNMT tổ chức thực hiện khai đào theo kiến nghị của nhân dân. Vậy nhưng quá thời hạn quy định, Sở TNMT vẫn không thể thực hiện được. Trả lời câu hỏi của PV Báo Lao Động về sự việc này, bà Nguyễn Thị Thuỷ - Phó GĐ Sở TNMT Thanh Hoá - cho rằng, sở dĩ không thực hiện khai đào theo chỉ đạo của UBND tỉnh được vì khi chuẩn bị thực hiện thì ông GĐ Cty CP Nicotex… ốm. Trả lời Lao Động, ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá - khẳng định sẽ phải thực hiện khai đào. 

Người dân vùng đất có Cty chôn thuốc trừ sâu yêu cầu lần này, các đơn vị liên quan sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo và mong rằng, ông GĐ Cty không bị ốm.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thuốc diệt cỏ glyphosate đang bị lạm dụng ở Việt Nam: Độc hại tới mức nào?

KHÁNH VŨ |

Kết luận của một tòa án tại Mỹ yêu cầu Tập đoàn Monsanto bồi thường cho một bệnh nhân bị cho là mắc ung thư vì sử dụng glyphosate đang khiến dư luận rúng động bởi gần 40 năm qua, loại thuốc diệt cỏ này được nông dân thế giới sử dụng, trong đó, tại Việt Nam, glyphosate được sử dụng tới 30.000 tấn mỗi năm.

Bị tố là tác nhân gây ung thư, "cha đẻ" thuốc diệt cỏ glyphosate nói gì?

Kh.V |

Như Lao Động đã đưa tin, mặc dù được phê duyệt sử dụng ở 160 quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và làm vườn trong suốt 40 năm qua, thuốc trừ cỏ glyphosate đang mắc “nghi án” là chất gây ung thư.

Sốc: Quá nửa số người xét nghiệm bị nhiễm thuốc trừ sâu trong máu

LH |

31/67 người ở Hà Nội được xét nghiệm có chỉ số nồng độ thuốc bảo vệ thực vật trong máu. Thông tin trên khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thuốc diệt cỏ glyphosate đang bị lạm dụng ở Việt Nam: Độc hại tới mức nào?

KHÁNH VŨ |

Kết luận của một tòa án tại Mỹ yêu cầu Tập đoàn Monsanto bồi thường cho một bệnh nhân bị cho là mắc ung thư vì sử dụng glyphosate đang khiến dư luận rúng động bởi gần 40 năm qua, loại thuốc diệt cỏ này được nông dân thế giới sử dụng, trong đó, tại Việt Nam, glyphosate được sử dụng tới 30.000 tấn mỗi năm.

Bị tố là tác nhân gây ung thư, "cha đẻ" thuốc diệt cỏ glyphosate nói gì?

Kh.V |

Như Lao Động đã đưa tin, mặc dù được phê duyệt sử dụng ở 160 quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và làm vườn trong suốt 40 năm qua, thuốc trừ cỏ glyphosate đang mắc “nghi án” là chất gây ung thư.

Sốc: Quá nửa số người xét nghiệm bị nhiễm thuốc trừ sâu trong máu

LH |

31/67 người ở Hà Nội được xét nghiệm có chỉ số nồng độ thuốc bảo vệ thực vật trong máu. Thông tin trên khiến nhiều người không khỏi giật mình.