Bị tố là tác nhân gây ung thư, "cha đẻ" thuốc diệt cỏ glyphosate nói gì?

Kh.V |

Như Lao Động đã đưa tin, mặc dù được phê duyệt sử dụng ở 160 quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và làm vườn trong suốt 40 năm qua, thuốc trừ cỏ glyphosate đang mắc “nghi án” là chất gây ung thư.

Trước thông tin rúng động dư luận này, bà Aruna Rachakonda - Tổng Giám đốc Công ty Dekalb Việt Nam (Cty con của Tập đoàn Monsanto) đã gửi tới PV Báo Lao Động ý kiến của ông Scott Partridge, Phó Chủ tịch Tập đoàn Monsanto Toàn cầu. Lao Động xin trích đăng nội dung chính như sau:

Cũng giống như tất cả những ai đã theo dõi phiên tòa giữa ông Dewayne Johnson và Monsanto, chúng tôi vô cùng cảm thương với hoàn cảnh éo le ông mắc phải. Chúng tôi thấu hiểu mong muốn đi tìm câu trả lời cho căn bệnh mà ông mắc phải của chính bản thân ông và gia đình.

Tuy nhiên, glyphosate không phải câu trả lời. Thuốc diệt cỏ glyphosate không phải nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư. Bồi thẩm đoàn đã đưa ra quyết định sai lầm. Chúng tôi sẽ kháng cáo và tiếp tục bảo vệ glyphosate – một trong những công cụ thiết yếu cho nông dân và nhiều ngành nghề khác. Chúng tôi tự tin rằng khoa học sẽ nói lên sự thật.

Theo Tập đoàn Monsanto, năm 2015, IARC đưa ra kết luận rằng glyphosate có thể có khả năng gây ung thư ở người (phân loại vào nhóm 2A, cùng với các sản phẩm như thịt đỏ, thức ăn chiên rán ở nhiệt độ cao, đồ uống nóng và công nhân làm việc ca đêm).

Phân loại này của IARC không những trái ngược với kết luận với ba cơ quan khác thuộc WHO có chức năng về đánh giá an toàn thuốc bảo vệ thực vật, mà còn mâu thuẫn với hàng loạt các đánh giá của các tổ chức khoa học và cơ quan pháp chế toàn cầu.

Sau đó, chính IARC cũng thừa nhận phân loại của họ có thể dẫn đến những hiểu nhầm: “Đánh giá của IARC chỉ đánh giá mối nguy hại tiềm tàng (hazard) chứ không đánh giá mức độ rủi ro của mối nguy hại tiềm tàng đó trong những tình huống cụ thể ở các mức độ phơi nhiễm khác nhau. Sự khác biệt giữa mối nguy hại tiềm tàng và rủi ro là rất quan trọng.

Thực tế, kể từ khi IARC đưa ra phân loại, các tổ chức, cơ quan pháp chế của FAO, WHO, Châu Âu, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Canada và Hoa Kỳ đều tái khẳng định rằng glyphosate không gây ung thư. Thêm vào đó, năm 2016, Nhóm làm việc chung của FAO/WHO về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (JMPR) cũng đưa ra kết luận rằng glyphosate không tiềm ẩn bất cứ rủi ro gây ung thư nào đối với con người.

Gần đây nhất, vào tháng 5 năm 2018, kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Ung thư quốc gia Hoa Kỳ kéo dài qua rất nhiều năm trên số lượng lớn hơn 50 nghìn đối tượng đã từng phơi nhiễm với glyphosate đã kết luận không tìm thấy mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa việc sử dụng glyphosate và căn bệnh ung thư lympho không Hodgkin (NHL).

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Thuốc diệt cỏ glyphosate gây ung thư đang sử dụng tràn lan ở Việt Nam

KHÁNH VŨ |

Một tòa án ở California (Mỹ) hôm 10.8 đã ra phán quyết yêu cầu Cty sản xuất thuốc trừ sâu Monsanto phải bồi thường 289 triệu USD cho một khách hàng bởi sử dụng thuốc diệt cỏ chứa chất glyphosate của hãng này dẫn đến bị ung thư. Đây là thông tin gây rúng động bởi hiện nay glyphosate chiếm 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nói chung và chiếm 60% trong nhóm thuốc trừ cỏ được sử dụng ở Việt Nam.

Sốc: 60% số thuốc diệt cỏ ở Việt Nam chứa glyphosate có thể gây ung thư

Kh.V |

Theo Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), tại Việt Nam, mỗi năm 30.000 tấn glyphosate được sử dụng, glyphosate chiếm tới 60% số thuốc diệt cỏ. Trong khi đó, glyphosate đang bị tòa án tại Mỹ tuyên là thủ phạm gây bệnh ung thư cho người sử dụng.

Monsanto thua kiện, trả 289 triệu USD tiền phạt vì thuốc diệt cỏ gây ung thư

Phong Lâm |

Tập đoàn Monsanto bị bồi thẩm đoàn tại Tòa án TP.San Francisco, bang California (Mỹ) tuyên bố thua kiện; đồng thời phải trả 289 triệu USD tiền phạt cho người làm vườn Dewayne Johnson, người đã sử dụng thuốc diệt cỏ Roundup và mắc bệnh ung thư năm 2014, hãng tin Izvestia ngày 13.8 đưa tin.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thuốc diệt cỏ glyphosate gây ung thư đang sử dụng tràn lan ở Việt Nam

KHÁNH VŨ |

Một tòa án ở California (Mỹ) hôm 10.8 đã ra phán quyết yêu cầu Cty sản xuất thuốc trừ sâu Monsanto phải bồi thường 289 triệu USD cho một khách hàng bởi sử dụng thuốc diệt cỏ chứa chất glyphosate của hãng này dẫn đến bị ung thư. Đây là thông tin gây rúng động bởi hiện nay glyphosate chiếm 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nói chung và chiếm 60% trong nhóm thuốc trừ cỏ được sử dụng ở Việt Nam.

Sốc: 60% số thuốc diệt cỏ ở Việt Nam chứa glyphosate có thể gây ung thư

Kh.V |

Theo Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), tại Việt Nam, mỗi năm 30.000 tấn glyphosate được sử dụng, glyphosate chiếm tới 60% số thuốc diệt cỏ. Trong khi đó, glyphosate đang bị tòa án tại Mỹ tuyên là thủ phạm gây bệnh ung thư cho người sử dụng.

Monsanto thua kiện, trả 289 triệu USD tiền phạt vì thuốc diệt cỏ gây ung thư

Phong Lâm |

Tập đoàn Monsanto bị bồi thẩm đoàn tại Tòa án TP.San Francisco, bang California (Mỹ) tuyên bố thua kiện; đồng thời phải trả 289 triệu USD tiền phạt cho người làm vườn Dewayne Johnson, người đã sử dụng thuốc diệt cỏ Roundup và mắc bệnh ung thư năm 2014, hãng tin Izvestia ngày 13.8 đưa tin.