Tiền Giang xin ý kiến Trung ương vụ tuyển 13 thạc sĩ sai quy định

TRẦN LƯU |

Tỉnh Tiền Giang dự định sẽ xin ý kiến Bộ Nội vụ và Thủ tướng Chính phủ để giải quyết 13 trường hợp tuyển dụng thạc sĩ sai quy trình… 

Vừa qua, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố kết luận thanh tra về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý, trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn 2014-2016 và phát hiện 13 trường hợp tuyển dụng thạc sĩ không qua thi tuyển. Ngoài ra, tỉnh Tiền Giang cũng không có văn bản gửi xin ý kiến Bộ Nội vụ trước khi ban hành quyết định tuyển dụng.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Trọng – Chánh Văn Phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Tiền Giang - cho biết, những sai sót trong việc tuyển dụng nói trên xuất phát từ Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh ban hành năm 2011 và Quyết định số 35 năm 2014 của UBND tỉnh. Các văn bản này nhằm cụ thể hóa chính sách thu hút nhân tài cho tỉnh, cụ thể là những người có trình độ sau đại học.

Tuy nhiên, trong Nghị quyết đã có sơ sót không nói đến việc thành lập hội đồng thi tuyển, và tỉnh cứ dựa vào đó thực hiện. Trách nhiệm chính trong công tác tham mưu thuộc về Sở Nội vụ. Việc này đã diễn ra từ nhiều năm cho đến khi Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện.

Theo ông Trọng, sau khi dư luận phản ánh vụ việc, những cán bộ nói trên tỏ ra rất hoang mang, lo lắng, vì sợ ảnh hưởng đến công việc họ đang làm. Tỉnh đã có động viên để anh em an tâm công tác. Những người này có trình độ, năng lực thật sự, đến giờ họ vẫn làm việc rất tốt. Tỉnh xác định họ không có lỗi trong chuyện này mà lỗi thuộc về sai sót trong chính sách.

Hiện nay, 13 thạc sĩ nói trên vẫn làm việc bình thường, tỉnh hướng đến phương án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết cho phù hợp, việc này phải chờ đến kỳ họp HĐND diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên, nó sẽ mâu thuẫn với đề nghị của Thanh tra Bộ Nội vụ là hủy bỏ quyết định tiếp nhận 13 thạc sĩ trên.

Do vậy, tỉnh cũng dự kiến báo cáo Bội Nội vụ, Thủ tướng chính phủ để cho ý kiến để xử lí đối với những trường hợp này, có thể là chấp nhận và sửa sai, chứ không phải xử lí 13 trường hợp bổ nhiệm trên, chẳng qua do quy trình làm chưa phù hợp.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đánh giá lại toàn bộ quy trình tuyển dụng để xử lý trách nhiệm những cá nhân, đơn vị có liên quan.

Đối với việc dư luận cho rằng trong số 13 trường hợp trên có một số người là con của quan chức sở, ngành của tỉnh Tiền Giang, ông Trọng thông tin: “Dù con của cán bộ hay người dân thường thì tôi nghĩ cũng như nhau bởi việc thực hiện chính sách là công bằng thì những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn vẫn phải tuyển dụng”.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.