Tại kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Hòa - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang - đã có văn bản giải trình.
Theo đó, so với năm 2022, số lượng nguồn tin phát sinh mới trong năm 2023 có giảm. Cụ thể, đã thụ lý mới 1.993 nguồn tin, giảm 93 nguồn tin, tuy nhiên tỉ lệ giảm 4,45% là không đáng kể.
Trong khi đó, các vụ án hình sự phát sinh mới lại gia tăng, đã thụ lý 1.392 vụ/2.170 bị can, tăng 84 vụ, tỉ lệ tăng 6,42%, và tăng 807 bị can, tỉ lệ tăng 59,2%. Trong đó, một số loại tội phạm tiếp tục tăng mạnh như: tội phạm về ma túy tăng 49 vụ, tăng 39,2%; tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tăng 75 vụ, tỉ lệ tăng 18,2%, đặc biệt tội xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi tăng 29 vụ, tỉ lệ tăng 87,8%; tội phạm tham nhũng tăng 5 vụ, tỷ lệ tăng 71,24%.
Cơ quan tiến hành tố tụng đã giải quyết 1.714/2.553 nguồn tin (trong đó khởi tố 848 nguồn tin, không khởi tố 866 nguồn tin, tạm đình chỉ 339 nguồn tin), tỉ lệ giải quyết chung 80,42%.
Theo văn bản giải trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân của việc giải quyết chưa đạt có lý do là số lượng nguồn tin mới thụ lý trong 3 tháng năm 2023 (tháng 7, 8, 9 năm 2023) là 451 nguồn tin, thời gian chỉ ba tháng. Trong khi thời hạn quy định giải quyết nguồn tin phức tạp theo Điều 147, Bộ luật Tố tụng hình sự là 4 tháng, nên không đủ thời gian để giải quyết.
Ngoài ra, trong những năm gần đây loại tội "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức” và tội “Sử dụng con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự diễn biến phức tạp. Tuy chiếm tỉ lệ khá nhỏ so với các loại tội phạm khác nhưng có chiều hướng gia tăng về nguồn tin, gây bức xúc dư luận.
Một số vụ việc điển hình như: Vụ sử dụng bằng đại học giả làm hồ sơ đấu thầu các công trình xây dựng xảy ra tại Công ty TNHH Hữu Lợi (đã khởi tố 3 bị can) - khởi tố năm 2022.
Theo hồ sơ, thời gian từ năm 2017 thời điểm bị phát hiện, 3 đối tượng đã sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả để Công ty TNHH Hữu Lợi tham gia đấu thầu và trúng thầu thi công 19 công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và một công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Vụ án đang giai đoạn điều tra do phải trưng cầu giám định xây dựng xác định các công trình có bị xuống cấp, thiệt hại do hành vi sử dụng bằng cấp giả thi công không đúng gây ra, để làm căn cứ khởi tố thêm tội danh vi phạm các quy định về đấu thâu gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra, còn vụ giả mạo trong công tác của các cán bộ thuộc UBND xã và công an xã cấp khống tài liệu giả để các đối tượng bên ngoài sử dụng hợp thức hóa hồ sơ đăng ký xe mô tô ở các huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Tân Phú Đông, Thị xã Gò Công. Trong năm nay, có 14 bị can bị khởi tố vì giả mạo trong công tác, 7 bị can bị khởi tố về sử dụng tài liệu giả.
Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Mỹ Tho đã truy tố vụ Phạm Thị Trúc Ly về tội Làm giả và sử dụng tài liệu giả cơ quan, tổ chức. Còn Cơ quan điều tra TP Mỹ Tho cũng đang điều tra 03 vụ về tội Làm giả và sử dụng tài liệu giả cơ quan, tổ chức.